Hơn 567 tỷ USD đã được 10 người giàu nhất thế giới tích lũy được trong vòng chưa đầy một năm. Con số này gấp hơn bảy lần khối tài sản mà 10 người hàng đầu tích lũy được trong cùng kỳ năm ngoái. Ví dụ điển hình là Elon Musk đã chứng kiến khối tài sản của mình tăng hơn 500% so với năm ngoái. Trong khi đó, Jeff Bezos của Amazon, đã kiếm được thêm 68,6 tỷ đô la. Với dữ liệu từ Danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, chúng tôi tìm hiểu xem tài sản của những người giàu nhất đã thay đổi như thế nào kể từ khi bắt đầu đại dịch.
Với giá trị tài sản 182 tỷ USD, Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới. Sau 26 năm, Bezos tuyên bố sẽ từ chức Giám đốc điều hành Amazon để trở thành chủ tịch điều hành để tập trung vào Blue Origin, cùng những nỗ lực khác. Công ty tư nhân tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch phóng New Glenn, tên lửa đầu tiên của họ vào nửa cuối năm 2022.
Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc 1.172% so với cùng kỳ năm ngoái, Daniel Gilbert, Giám đốc điều hành của công ty cho vay thế chấp lớn nhất ở Mỹ, đã chứng kiến khối tài sản của mình nhân lên nhanh nhất.
Elon Musk ngay phía sau với tốc độ tăng trưởng 565% so với cùng kỳ năm ngoái, một sự gia tăng tài sản khủng khiếp. Có thời điểm, Musk thậm chí đã vượt qua Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới. Điều này thật ấn tượng, vì tài sản của Jeff Bezos đã tăng hơn 70% trong cùng một khung thời gian.
Tương tự, Zuckerberg, Gates và Buffett đều có mức tăng trưởng hai con số.
Ai vào và Ai ra?
Trong số những người mới nhất gia nhập câu lạc bộ tỷ phú là Whitney Wolfe Herd, Giám đốc điều hành của Bumble, năm nay 31 tuổi. Wolfe Herd là người phụ nữ Mỹ trẻ nhất niêm yết công ty từ trước đến nay, với đợt IPO vào tháng 2 năm 2021 huy động được 2,2 tỷ USD. Bumble là công ty hẹn hò công khai lớn thứ hai sau Match Group, công ty sở hữu 45 công ty hẹn hò bao gồm cả Tinder.
Ngược lại, tỷ phú trẻ nhất của năm ngoái, Kylie Jenner, đã bị loại khỏi danh sách sau khi bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình. Điều thú vị là nhà Kardashian đã mất nhiều thời gian để cho Forbes thấy mức độ giàu có của cô ấy, bao gồm cả việc cho họ xem tờ khai thuế cùng với lời mời đến dinh thự của họ. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của Jenner là khoảng 700 triệu đô la.
Nguồn: visualcapitalist.com
Với giá trị tài sản 182 tỷ USD, Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới. Sau 26 năm, Bezos tuyên bố sẽ từ chức Giám đốc điều hành Amazon để trở thành chủ tịch điều hành để tập trung vào Blue Origin, cùng những nỗ lực khác. Công ty tư nhân tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch phóng New Glenn, tên lửa đầu tiên của họ vào nửa cuối năm 2022.
Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc 1.172% so với cùng kỳ năm ngoái, Daniel Gilbert, Giám đốc điều hành của công ty cho vay thế chấp lớn nhất ở Mỹ, đã chứng kiến khối tài sản của mình nhân lên nhanh nhất.
Elon Musk ngay phía sau với tốc độ tăng trưởng 565% so với cùng kỳ năm ngoái, một sự gia tăng tài sản khủng khiếp. Có thời điểm, Musk thậm chí đã vượt qua Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới. Điều này thật ấn tượng, vì tài sản của Jeff Bezos đã tăng hơn 70% trong cùng một khung thời gian.
Tương tự, Zuckerberg, Gates và Buffett đều có mức tăng trưởng hai con số.
Ai vào và Ai ra?
Trong số những người mới nhất gia nhập câu lạc bộ tỷ phú là Whitney Wolfe Herd, Giám đốc điều hành của Bumble, năm nay 31 tuổi. Wolfe Herd là người phụ nữ Mỹ trẻ nhất niêm yết công ty từ trước đến nay, với đợt IPO vào tháng 2 năm 2021 huy động được 2,2 tỷ USD. Bumble là công ty hẹn hò công khai lớn thứ hai sau Match Group, công ty sở hữu 45 công ty hẹn hò bao gồm cả Tinder.
Ngược lại, tỷ phú trẻ nhất của năm ngoái, Kylie Jenner, đã bị loại khỏi danh sách sau khi bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình. Điều thú vị là nhà Kardashian đã mất nhiều thời gian để cho Forbes thấy mức độ giàu có của cô ấy, bao gồm cả việc cho họ xem tờ khai thuế cùng với lời mời đến dinh thự của họ. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của Jenner là khoảng 700 triệu đô la.
Nguồn: visualcapitalist.com