Một khám phá mới vừa phát hiện một con dao Thụy Sỹ đã tồn tại rất lâu đời và hầu như mọi bộ phận vẫn còn nguyên vẹn. Nó được cho là có tuổi thọ lên tới 1.800 năm, trừ lưỡi dao làm bằng sắt, các phần còn lại như thìa, dĩa... là bạc nguyên chất nên không dễ bị thời gian làm cho hao mòn hay rỉ sét.
Theo các nhà khoa học, con dao kiểu Thụy Sỹ này được làm trong khoảng những năm 300 tới 200 năm trước Công Nguyên, thời kỳ hoàng kim của đế chế La Mã cổ đại. Có thể chiếc dao xa xỉ này là vật sở hữu của một người khách du lịch có địa vị trong xã hội. Sở dĩ được gọi là món đồ xa xỉ vì nó được làm từ bạc nguyên chất cao cấp trong khi số khác là chất liệu đồng. Ngoài vai trò là một con dao, nó còn có một chiếc thìa, dĩa, dao trộn và cả tăm. Con dao Thụy Sỹ này được khai quật tại vùng Địa Trung Hải khoảng 20 năm trước và đã được cho vào viện bảo tàng từ năm 1991 với tư cách là một trong những con dao cổ nhất thế giới.
Nguồn: Dailymail