DARPA phát triển robot silicon có khả năng ngụy trang bằng chất lỏng

TDNC
18/8/2012 4:27Phản hồi: 35
DARPA phát triển robot silicon có khả năng ngụy trang bằng chất lỏng
silicon robot.jpg

Ngoài các vật liệu thường dùng là sắt, thép, người ta còn dùng đến các vật liệu dẻo ví dụ như silicon để thiết kế robot. DARPA, một hãng nghiên cứu quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển một loại robot chi phí thấp làm bằng silicon có thể dùng cả chất lỏng và không khí để điều khiển sự di chuyển, màu sắc và nhiệt độ của mình để ngụy trang theo cách mà con tắc kè hay làm.

Trong video dưới đây bạn sẽ thấy con robot silicon này có kích thước rất nhỏ, chỉ to bằng khoảng 2 đầu ngón tay của chúng ta và di chuyển với tốc độ rất chậm, 40 mét/giờ. Nếu không mang theo chất lỏng thì tốc độ có thể lên tới 67 mét/giờ (video đã được quay nhanh lên 5 lần). Khi bò sang vùng đất có nhiều đá sỏi, nó sẽ lập tức bơm chất lỏng vào cơ thể với màu sắc giống hệt màu đất đá, mục đích là để ngụy trang cơ thể y hệt như những con tắc kè. Hiện người ta đang dùng dây dẫn để cấp năng lượng cho nó, bao gồm luôn cả khí gas và chất lỏng. Tuy nhiên trong tương lai có thể nó sẽ tự chứa các thứ đó bên trong cơ thể luôn.


Theo Engadget
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Robot bằng chất lỏng? Bó tay luôn.
hay quá. đúng là con người luôn thay đổi để phát triển
^
|
|
đọc chưa vậy :'(
thedeathhai
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hoanloc 🤦
kyo10515
TÍCH CỰC
12 năm
40 mét/giờ thì bao h mới đến đc đích
spirit3x
TÍCH CỰC
12 năm
thấy nó ngụy trang có giống đâu nhỉ, vẫn thấy rõ nó
Nếu cái clip không quá ngớ ngẩn thì người up clip đã không khóa chức năng bình luận của clip trong link youtube 😃.
Con người càng ngày càng trang bị nhiều khả năng cho robot...có khi nào...đến một ngày nào đó....robot lại dần dần tước đi quyền thống lĩnh của con người không nhỉ ???
ngtamabc
TÍCH CỰC
12 năm
Giống kẻ huỷ diệt nhỉ , the D-Day chắc cũng sắp tới .......
Tinh tế cố gắng khắc phục việc đưa hình ảnh lên,coi 10 tin có hình ảnh thì ko coi được 8 tin.Ức chế lắm...
Cái bịch khí và nước được bơm rồi thay đổi áp suất bên trong để nó di chuyển được là robots à?
Theo cảm quan...mình thấy cái clips rất là ngớ ngẩn! Không chứng minh được điều gì? Bộ điều khiển chỉ là một chùm các dây dẫn...khiến mình rất hoài nghi!

Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tinhte.vn
Ko rõ ràng gì cả ! =='
raptor983
TÍCH CỰC
12 năm
Ý tưởng cũng hay đấy nhỉ, dùng cơ thể trong suốt bơm chất lỏng màu để ngụy trang.

Vẫn hay hơn cái ý tuởng lòe bịp ngày nào về phương tiện tàng hình; dùng màn hình oled phủ khắp vật thể và phát hình từ camera phía sau ra phía trước và ngược lại để tạo cảm giác vật thể trong suốt. Họ cố tình lờ đi cái màn hình oled có thể phát hiện bằng bất kỳ máy dò ảnh nhiệt nào.
Nhìn nó di chuyển nản luôn.

Sent from my SGH-T959 using Tinhte.vn
Mình chưa tưởng tượng được con này mà bò vào đống than hồng thì đổi màu thành gì nhỉ 😁
thành màu đen ;__))
Trong tương lai robot bằng silicon và chất lỏng có thể ngụy trang thu thập thông tin tình báo,thông tin trên chiến trường và sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả cuộc chiến.Tuy bước đầu sơ khai là vậy nhưng sẽ rất nhanh công nghệ này sẽ được phát triển và đem vào ứng dục thực tế trên chiến trường nhằm giảm thiểu thương vong do các đơn vị đặc nhiệm tham gia thu thập thông tin,khả năng ẩn nấp vao và khi được đưa vào sản xuất đại trà giá thành sẽ giảm và thông tin được truyền tải nhanh chóng cũng như địa điểm robot này tiếp cận càng cao và càng gần mục tiêu hơn ... Công nghệ cũng như khoa học quốc phòng của Mỹ luôn đi đầu nhân loại.
sucsong1
TÍCH CỰC
12 năm
chắc là học thành phần da con tắc kè đây?
nhưng sao lại rẻ nhỉ
Cái này hoàn toàn không ngớ ngẩn chút nào. Xu hướng phát triển công nghệ hiện thời là cố gắng bắt chước các loài vật tự nhiên vì tính linh hoạt và tối ưu về năng lượng.

Mẫu robot này bắt chước cách di chuyển của những con vi khuẩn: co bóp để di chuyển. Cách thức này cực kỳ hiệu quả trên mọi địa hình, không bị giới hạn bởi độ cao hay chướng ngại vật. Bơm thêm chất lỏng vào vì chất lỏng trong suốt sẽ khiến robot này có màu sắc hình dạng của địa hình bên dưới nó. Khi người ta đi rừng, chỉ có chủ tâm để ý mới thấy, thậm chí có để ý cũng khó mà nhận ra vì có bao nhiều thứ khác trên nền đất rừng gây phân tâm. Không dưng mà nhiều người bị rắn cắn bất ngờ trong rừng. Một cách nguỵ trang hiệu quả mà không tốn kém. Khi
Phát minh khá hay.
Cho con này gián điệp vào các cơ sở qua đường ống dẫn nước thì ok lun
malepro
ĐẠI BÀNG
12 năm
@kungfu9999 ?? làm chi vs con này trong ống nước o_O?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019