Các vấn đề về ô nhiễm môi trường đại dương gần đây được quan tâm rất nhiều và phần lớn mọi người đều nghĩ rác thải từ nhựa, mà ống hút nhựa chiếm một phần lớn là thủ phạm. Tuy nhiên theo báo cáo mới đây của NBC News đã chỉ ra chính đầu lọc thuốc lá mới là nguồn lớn nhất gây ra ô nhiễm đại dương.
Việc vứt đầu mẩu thuốc lá từ trước đến nay gần như là 1 kiểu... phong cách của đội hút thuốc lá, và nó được chấp nhận hầu như ở khắp nơi trên thế giới, coi như đó là chuyên thường ngày ở huyện vậy. Còn rác thải nhựa thì được chú ý hơn bởi các đoạn video truyền thông như chú rùa bị mắc ống hút nhựa vào mũi, hay núi rác Great Pacific garbage patch to bằng bang Texas đang trôi nổi ở Thái Bình Dương. Trên thực tế thứ gây hại nhất cho môi trường lại là cái đầu mẩu thuốc lá nhỏ bé mà khoảng 50% nam giới Việt Nam hàng ngày đang vứt ra đường.
Đầu lọc được phát minh vào những năm 50 của thế kỷ trước với lời quảng cáo của các công ty là sẽ giúp giảm bớt sự độc hại của thuốc lá khi hút. Trước đó mọi người vẫn hút loại thuốc không có đầu lọc, như kiểu thuốc lá Điện Biên ngày xưa dân Việt mình vẫn hút vậy. Về sau này hóa ra vụ đầu lọc cũng chỉ là một cú lừa bởi thực tế chúng không có tác dụng gì lắm, tác dụng thực tế nhất chỉ là...đỡ bỏng mồm khi hút thuốc mà thôi. Theo các số liệu dự án Cigarette Butt Pollution thì mỗi năm có đến 5.6 nghìn tỷ đầu lọc được sản xuất hàng năm, hầu hết có các hóa chất độc hại như nicotin, arsen và các loại kim loại nặng, và có đến 2/3 số đó bị vứt bỏ bừa bãi. Cũng theo báo cáo của dự án này mỗi năm lượng đầu mẩu thuốc lá được vứt ra lên đến 680 triệu kg trên toàn thế giới, một con số khủng khiếp khi anh em nghĩ đến việc hàng nghìn các chất độc trong điếu thuốc đang tan rã và ngấm dần vào môi trường sống của chúng ta.
Dưới đây là vài đoạn video của dự án này
Việc vứt đầu mẩu thuốc lá từ trước đến nay gần như là 1 kiểu... phong cách của đội hút thuốc lá, và nó được chấp nhận hầu như ở khắp nơi trên thế giới, coi như đó là chuyên thường ngày ở huyện vậy. Còn rác thải nhựa thì được chú ý hơn bởi các đoạn video truyền thông như chú rùa bị mắc ống hút nhựa vào mũi, hay núi rác Great Pacific garbage patch to bằng bang Texas đang trôi nổi ở Thái Bình Dương. Trên thực tế thứ gây hại nhất cho môi trường lại là cái đầu mẩu thuốc lá nhỏ bé mà khoảng 50% nam giới Việt Nam hàng ngày đang vứt ra đường.
Đầu lọc được phát minh vào những năm 50 của thế kỷ trước với lời quảng cáo của các công ty là sẽ giúp giảm bớt sự độc hại của thuốc lá khi hút. Trước đó mọi người vẫn hút loại thuốc không có đầu lọc, như kiểu thuốc lá Điện Biên ngày xưa dân Việt mình vẫn hút vậy. Về sau này hóa ra vụ đầu lọc cũng chỉ là một cú lừa bởi thực tế chúng không có tác dụng gì lắm, tác dụng thực tế nhất chỉ là...đỡ bỏng mồm khi hút thuốc mà thôi. Theo các số liệu dự án Cigarette Butt Pollution thì mỗi năm có đến 5.6 nghìn tỷ đầu lọc được sản xuất hàng năm, hầu hết có các hóa chất độc hại như nicotin, arsen và các loại kim loại nặng, và có đến 2/3 số đó bị vứt bỏ bừa bãi. Cũng theo báo cáo của dự án này mỗi năm lượng đầu mẩu thuốc lá được vứt ra lên đến 680 triệu kg trên toàn thế giới, một con số khủng khiếp khi anh em nghĩ đến việc hàng nghìn các chất độc trong điếu thuốc đang tan rã và ngấm dần vào môi trường sống của chúng ta.
Dưới đây là vài đoạn video của dự án này
Tham khảo NBC News, Cigarette Butt Pollution Project