Đây là cách người ta bảo vệ "cây lớn nhất thế giới" trước đám cháy

Rubi Lee
19/9/2021 5:8Phản hồi: 113
Đây là cách người ta bảo vệ "cây lớn nhất thế giới" trước đám cháy
Trong bối cảnh đám cháy rừng KNP đang lan rộng ở khu vực miển Tây nước Mỹ, ban quản lý vườn quốc gia Sequoia đang cố gắng bảo vệ những cây cổ thụ bằng giấy bạc chống cháy. Theo đó, lực lượng cứu hoả đang nhanh chóng dọn dẹp các vật dễ bắt lửa và tiến hành quấn giấy bạc xung quanh gốc của hơn 2.000 cây cự sam trong vườn quốc gia Sequoia, California, nước Mỹ. Trong đó có cây General Sherman cao hơn 83m, với đường kính gốc gần 11m, cao hơn chiều cao tính từ bệ đến ngọn đuốc của tượng Nữ thần Tự do. Bởi thế General Sherman còn được mệnh danh là cây lớn nhất thế giới với tuổi đời ước tính từ 2.200-2.700 năm tuổi.

cay-sequoia-4.jpg

Theo giám đốc quản lý tài nguyên và khoa học của vườn quốc gia - Christy Brigham cho biết: “Về cơ bản, chúng tôi đã dặn dò nhóm cứu hoả rằng hãy đối xử với những cây cự sam trong khu rừng như những toà nhà và bọc chúng lại, đồng thời dọn hết rác và các khúc gỗ lớn xung quanh”. Được biết, màng kim loại mà nhóm sử dụng có một mặt là nhôm, mặt còn lại là sợi vải dệt tổng hợp và sợi thuỷ tinh, mỗi cuộn màng kim loại chắn lửa nặng hơn 22kg.

cay-sequoia-10.jpeg

Ở địa hình gồ ghề, khó tiếp cận hơn, đội cứu hoả phải dùng đến trực thăng thả gel chống cháy xuống rừng, nhưng công tác này gặp nhiều trở ngại do khó bốc lên quá cao. Hơn nữa, ngọn lửa được cho là đang có chiều hướng lan sang những khu vực chưa từng bị cháy. Điều này có nghĩa là thảm thực vật dày tại những nơi này có thể sẽ dẫn đến một đám cháy dữ dội hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những khu khác.


cay-sequoia-8.jpg

Mặc dù nhóm cứu hoả đã làm việc rất nỗ lực để bảo vệ các khu rừng cự sam, thế nhưng những nơi này vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận cháy rừng trong những năm gần đây. Theo số liệu từ công viên quốc gia Sequoia, “⅔ diệu tích rừng cây ở rừng cự sam ở khắp Sierra Nevada đã bị thiêu rụi từ năm 2015 đến năm 2020”. Năm ngoái, đám cháy Castle đã phá huỷ 10-14% tổng số cây cự sam trưởng thành trên hành tinh. Ước tính có khoảng 7.500-10.600 cây với tuổi đời lên đến 3.000 năm tuổi đã bị thiêu rụi.

cay-sequoia-2.jpg

“Ngọn lửa hiện tại đã vượt qua tuyến đường chính và đang hướng đến những cây đại thụ” - Sam Hodder, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ chức Save the Redwoods League giải thích, “Lửa không phải là kẻ thù của cây cự sam, đặc biệt là những đám cháy nhỏ”. Bởi cây cự sam vốn có lớp vỏ rất dày, lớp này có thể giúp cách nhiệt, chống lại sức nóng. Do đó, chúng có thể tồn tại và dễ dàng sống sót qua các đám cháy có cường độ thấp mà tán cây không bị ảnh hưởng gì. Nhưng các đám cháy gần đây ngày càng dữ dội hơn với sự gia tăng bởi hạn hán đã làm hư hại toàn bộ nhiều cây cự sam. Ở đám cháy KNP Complex được hình thành từ đám Paradise và Colony, đây được xem là vụ cháy rừng nghiêm trọng thứ 5 trong 6 năm cháy rừng trong khu vực.

Theo CNN

Mời xem thêm: Sử dụng da cá để chữa bỏng cho các động vật bị thương do cháy rừng
113 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái cây thân to thế này có lẽ tuổi đời nó còn lớn hơn mình 😁
@Kính Cận 0_0 Haha, tôi hiểu là bạn đang nói đùa mà, sao mọi người căng thế. haha
@Huỳnh Hoàng Đông Mình cũng vui vẻ thôi cũng đâu có gì căng, anh em chắc cũng vui vẻ chọc mình ấy mà haha
BrioPc
TÍCH CỰC
3 năm
@Kính Cận 0_0 Hai bà Trưng nó còn lớn hơn chứ nói chi mình 😆
@Kính Cận 0_0 ok bạn =))
Dữ thiệt, ko nghĩ có loài cây nào có thể sống với thâm niên 2.2-2.7k năm tuổi như này 🤐
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@crazysexycool1981 Gg miễn phí đó pé
@crazysexycool1981 chăc baobap với cây đa mới đua nổi 😁
@crazysexycool1981 cây sống vài nghìn tuổi thì có nhiều loại cây lắm a, các cây họ sồi, tùng bách, liễu, bao báp,..
@crazysexycool1981 google đi cưng, nhiều loại cây lắm
dailyinfo
TÍCH CỰC
3 năm
Không biết họ có sử dụng cách phá toàn bộ một dải rừng để cách ly khu cháy với khu vực còn lại không nhỉ. Thà đau 1 lần còn hơn đau dai dẳng
@baotuan cháy rừng ở VN vẫn nhỏ hơn nhiều so với mấy cái này
@jupiter_nguyen Rừng zàng biển pạc =)))
Ngxtu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@honghai12a1 đấy là câu châm biếm chứ k phải câu hỏi 😆)
@Ngxtu đã ngu còn thích văn vẻ nó vậy á. chửi cho nó sáng mắt ra
Heisenb3rg
TÍCH CỰC
3 năm
Những cái cây ra đời cùng thời với chúa Jesu giáng sinh tới giờ vẫn tươi tốt. Đây thực là những kỳ quan sống của thế giới rồi.
mrHz
CAO CẤP
3 năm
Xung quanh cây là đất trống thì cây rất khó bị cháy. Cây nào cũng quý tại sao lại quan tâm cây to nhất vậy?
@m4st3rZ nhưng cây xung quanh có thể vài năm, lâu thì vài chục năm là có thể phục hồi, nhưng những cây này đã hơn 2000 năm thì phục hồi làm sao
@m4st3rZ Vì cây to không lo chết đói 😆
@m4st3rZ phat bieu thieu nang chan
amdxxx
TÍCH CỰC
3 năm
@m4st3rZ Cây này nó thuộc vào loại di tích lịch sử-bảo vật quốc gia rồi, có không giữ, mất thì sao kiếm/có lại được?
May mà apple kịp chụp ảnh Sierra và High Sierra cho làm wallpaper trước, không thì giờ cháy mất rồi lấy gì chụp ;)
cây nướng giấy bạc
Con Ng sẽ diệt vong. Hi vọng khoảng 500 năm nữa hãy xảy ra
@Argosin Viết đúng mà. Ý kiến gì
@Minhhien.chef phải hy vọng khi nào vũ trụ tàn chứ 500 năm nó bằng hạt cát trên sa mạc thôi
@Minhhien.chef Rồi bạn là con gì mà hy vọng con người diệt vong vậy? Bạn có thể đút tay vô ổ điện để đi trước con người nếu muốn 🤷
@Minhhien.chef bác lo làm gì với vũ trụ thì hệ mặt trời chỉ là hạt cát. Tự nhiên không quan tâm con người làm gì, vì có làm gì thì vài chục ngàn năm nữa nó lại phục hồi như cũ thôi
Ở vn chắc về làm sập ghế tủ chè hết
@sonhin BB7310 nhờ vậy VN mới chặn được cháy rừng, vì còn rừng để cháy đâu
Haduong90
TÍCH CỰC
3 năm
nhìn cái cây hùng vĩ quá. hồi xưa học địa lý thấy bảo ở đâu có cây bao báp cũng to và nhiều tuổi đời lắm.
@Haduong90 Bao báp khoảng 800-1000 năm thui, cây này với 1 cây thông 4.800 tuổi cũng ở Mỹ là 2 cây sống lâu nhất thế giới.
@Haduong90 cây đó bên Châu Phi
xedieu
CAO CẤP
3 năm
Mỹ mà vẫn để cháy mất nhiều thế! Kém xa VN!

VN không để cho cháy mà để làm sập với tủ lâu òi!
@xedieu Đông Lào lo xa 😆
@xedieu VN chống cháy bằng cách chặt hết rừng =))
Cái cây này mà ở Đông Lào chúng tôi thì nó đã dc bảo vệ = cho xe tải chở đến biệt phủ của 1 hộ cận nghèo nào đó rồi. Bọn tư bản bơ thừa sữa cặn này éo bảo vệ cây = bọn đầy tớ ở Đông Lào tôi rồi
Cười vô mặt
newname198x
ĐẠI BÀNG
3 năm
@wink hên quá mình ở đông cam chứ k phải đông lào 😁
@tanloc01686 1 khúc trong 3 khúc lòng mề thôi ông bạn ơi.
Cười vô mặt
newname198x
ĐẠI BÀNG
3 năm
@wink dẫu biết đều là bộ đồ lòng nhưng mà về mặc địa lý thì k phải đông lào haha
@wink chở đi xong khỏi sợ cháy =))
Lovetech36
TÍCH CỰC
3 năm
tốt nhất lá đốn các cây xung quanh gần nó tạo hành lang an toàn. . Chứ làm vậy sao hiệu quả.
nước phát triển có khác nhỉ, chú trọng vào bảo về thiên nhiên
Hơn 2 nghìn tuổi, lớn hơn cả văn minh loài người
@firework1805 Loài người văn minh là 15k năm rồi bác, chẳng qua cái mốc công nguyên đánh dấu thôi.
@boyngo1988 Uh, ý mình là Sau CN
Tốt nhất là đem nó về rồi bảo tồn dưới dạng các sp tủ bàn ghế sập... vvv 🤣🤣🤣🤣
Kayen
TÍCH CỰC
3 năm
ỏ xứ Mỹ dãy chết nó làm ruồi bu,cây này ỏ xứ thiên đường vn là không đủ làm hòm với gế
Bọc cách nhiệt
sboy888
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ở VN các bạn có biết chỗ nào có cây to như vậy không, ở nhà lâu quá nên cũng muốn tìm hiểu thiên nhiên để du lịch khi hết giãn cách.
Kahny La
TÍCH CỰC
3 năm
@sboy888 trong nhà mấy sếp
@sboy888 Làm gì còn mà cụ hỏi
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
3 năm
@sboy888 Hẳn như vậy thì không. Nhưng ở khu bảo tồn Xuân Liên có tổ hợp sa mu, pơ mu cỡ 1000 năm tuổi, mà theo mình biết thì chỉ có cán bộ, phóng viên là được dẫn vào thôi (đi cùng kiểm lâm). Search google cũng sẽ thấy.

Nói chung mình cũng biết là khả năng bảo vệ rừng của nước nhà không hơn ai, nhưng mà đọc mấy comment kiểu negative nản vãi 🤣🤣.
@sboy888 trong nhà lãnh đạo nhe, trong đó nhiều lắm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019