Đây là con chip nhỏ chỉ bằng một con bọ, có thể cấy sâu vào cơ thể để theo dõi mức độ oxy trong máu

15/4/2021 3:52Phản hồi: 35
Đây là con chip nhỏ chỉ bằng một con bọ, có thể cấy sâu vào cơ thể để theo dõi mức độ oxy trong máu
Các kỹ sư tại Đại học California đã phát triển và thử nghiệm một con chip có kích thước nhỏ hơn đầu ngón tay, có thể cấy vào các mô sâu bên trong cơ thể và phát hiện nồng độ oxy trong máu. Những tiến bộ trong lĩnh vực điện tử và công nghệ chip đã và đang đem lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống, đồng thời giúp sáng tạo ra các công cụ theo dõi sức khoẻ tinh vi hơn cho con người.

Đây được xem là một bước tiến mới, giúp khắc phục những nhược điểm tồn tại trên những phương pháp cũ trong việc đo mức độ oxy trong máu. Trước đây, người ta dùng một con chip sử dụng các sóng điện từ để thu thập thông tin, tuy nhiên nhược điểm là chúng chỉ cấy được vào vài cm bên dưới lớp da do kích thước vẫn còn khá to. Một phương pháp khác để đo nồng độ oxy máu đó là cộng. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là không thể đo theo thời gian thực vì cần phải mất một chút thời gian để chụp và phân tích kết quả, đồng thời cũng khá cồng kềnh.

tiny-chip.jpg

Với con chip mới có kích thước nhỏ hơn một con bọ, chỉ 4.5x3mm, nó có thể theo dõi các tín hiệu thần kinh cũng như các hoạt động của cơ bắp theo thời gian thực, sau đó căn cứ vào các xung đột tín hiệu điện thần kinh kết hợp với những thông tin do các cảm biến oxy đo được được. Tất cả các thông tin đã theo dõi được sẽ được chuyển ra một thiết bị cuối thông qua sóng siêu âm nhờ vào tinh thể Piezo.

Một số thành phần quan trọng được tích hợp trên con chip này gồm một màng cảm biến oxy, một microLED và một bộ lọc quang học, tất cả những bộ phận này sẽ hoạt động kết hợp với nhau để đo mức độ oxy trong môi trường xung quanh con chip. Giáo sư Michel Maharbiz cho biết, rất khó để có thể đo được những yếu tố nằm sâu bên trong cơ thể. Tuy nhiên thiết bị này bằng cách sử dụng công nghệ siêu âm cùng với cách thiết ké mạch tích hợp thông minh do đó cho phép họ có thể cấy vi chip này vào rất sâu trong các mô để theo dõi một cách chính xác nhất.

Tác giả của dự án nghiên cứu này cũng chứng minh rằng thiết bị này rất có tiềm năng trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, họ sẽ theo dõi các chỉ số sinh hiệu của những trẻ sinh non để đảm bảo chúng luôn được cung cấp đủ lượng oxy cần thiết để tiếp tục phát triển. Ngoài ra nếu mở rộng thêm những con chip mini dạng này nhưng với công năng khác, các bác sĩ có thể dễ dàng theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân tại nhà, giảm tải cho những phòng khám hay bệnh viện.

Các nhà khoa học đặt mục tiêu tiếp tục thu gọn con chip này nhỏ hơn nữa, đồng thời làm sao để nó có thể tồn tại lâu hơn trong cơ thể con người cũng như giúp cho việc cấy ghép dễ dàng hơn.
Theo NewAtlas
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Càng ngày công nghệ càng phát triển như trong phim khoa học viễn tưởng
@Tuat Phan Nhiều cái cứ như là viễn tưởng luôn
@lamtien338
Cười ra nước mắt
càng ngày càng hiện đại
@matongthiennhienso1 cái này mà cho vào cơ thể thì mình sợ lắm
@matongthiennhienso1 Từ lâu y học đã đặt sten để nối các mạch máu. Kinh thật
Chip nhìn hơi phèn nhỉ, tưởng giờ mạch các thứ được cnc nhìn thẳng tắp đẹp dẽ chứ :v
Con trong hình đường mạch cứ như người mới học làm mạch ý.
@Trung Kiên7 Phải thuê apple thiết kế bác mới chịu quá 😆
香茅烤肉
ĐẠI BÀNG
3 năm
đây mới chỉ là sản phẩm được phát triển trong phòng thí nghiệm thôi, ở giai đoạn này các researcher chỉ cần chứng minh được kết quả có khả thi hay không. Sau này nếu được thương mại hóa sẽ có các công ty nhảy vào để tối ưu PCB cho nó.
Tất cả các sản phẩm công nghệ sang, xịn, mịn mà các bạn sử dụng hàng ngày cũng từng có thời trông phèn như thế khi còn ở trong giai đoạn phát triển ở Lab.
Ken Joihn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@香茅烤肉 Phát biểu như đúng rồi. Bạn biết công nghệ làm pcb bên mẽo nó ở mức độ nào ko?
香茅烤肉
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Ken Joihn mình biết chứ, nhưng nhìn vào hình ảnh trong bài thì đây mới chỉ là sản phẩm trong phòng thí nghiệm thôi, nên yêu cầu của chủ thớt về việc "các thứ được cnc nhìn thẳng tắp đẹp dẽ" là không phù hợp lắm.
Quá tuyệt vời.
Hy vọng sản phẩm hoàn thiện sớm đến với mọi người.!
@BinBon2020 em chả dám dùng đâu. hihi
Buồn ghê...
vinhan73
TÍCH CỰC
3 năm
“ nhỏ hơn đầu ngón tay “ ===>> vậy mà kêu là nhỏ !! Ui cha mẹ ơi !!! Văn với chả ngôn !! Mảnh dằm nó dích ở tay có tí xíu thui mà đã khó chịu rồi à nha !!!
@vinhan73 hi. cái này mà nhét vào cơ thể mình thì khiếp nhỉ
@vinhan73 Đi so mảnh dằm với cả 1 con chip? Hay đó bác
Có một cái lúc nào mình cũng thắc mắc. Là pin của thiết bị cấy cơ thể nó như thế nào.
duchuykun
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Jacky_Knight_90 Chắc là nó sẽ có một bộ cảm ứng điện từ, con chíp chỉ hoạt động khi có remote gần nó, remote phát ra sóng điện từ và con chip chuyển sóng này thành điện để hoạt động.
nnn1234
ĐẠI BÀNG
3 năm
@duchuykun Mình ko chắc nhưng đọc thấy có piezo... một loại biến năng lượng rung động thành điện năng!
duchuykun
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ngayxuan09071982 Uhm thì có nhiều cách tạo ra điện đủ để chip hoạt động mà, rung động, sóng điện từ, điện sinh học, hồng ngoại etc...
vẫn còn to lắm
Quá dữ. Ngày càng nhỏ bé tí tẹo
chip này có theo dõi người dùng ko anh em dâm chủ ?
@The_Hobbit_AK Mục đích là theo dõi mà 😁
Nếu có vật lạ vào cơ thể sẽ phản ứng ra sao ta ?
Kinh vãi
Ju4n Jack
ĐẠI BÀNG
3 năm
nếu bạn nào chưa trải qua phẫu thuật 1 lần nào thì sẽ thấy ý tưởng này thật thú vị.
những ng đã trải qua phẩu thuật sẽ thấy cơ thể người là hoàn chỉnh, chỉ chính chúng ta phá nó hư đi thôi, nên nếu ko hư thì chả cần chip cấy làm gì.
ChuChien
TÍCH CỰC
3 năm
Cái đo Oxy này với VO2 max có khác nhau ko nhỉ?
Nó chạy bằng năng lượng nào nhỉ
Ảo ghê
Mình đang nghĩ về một bộ phim khoa học viễn tưởng
Những thứ tưởng chừng chỉ có trong phim đang dần được hiện thực hoá
Ko biết khi nào được ứng dụng nhỉ
Sắp đến thời nanomachine chữa bệnh cho con người bất tử rồi =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019