Như chúng ta đều biết, rượu thường có hại cho sức khoẻ con người. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tại những độ tuổi khác nhau, mức độ có hại sẽ khác nhau. Các nhà nghiên cứu tại Anh và Úc, bao gồm: Louise Mewton và Rahul Tony Rao nghiên cứu về sự lão hoá ở não và Briana Lees chuyên về sức khoẻ tinh thần và sử dụng chất kich thích, đã tổng hợp các nghiên cứu về việc rượu ảnh hưởng như thế nào đến não và cơ thể con người trong suốt cuộc đời.
Một trong những thời điểm tiếp xúc với rượu mà có hại nhất đó là khi chúng ta còn là một bào thai trong bụng mẹ. Việc người mẹ sử dụng rượu trong khoảng thời kỳ mang thai sẽ làm tăng tỷ lệ suy nhược thần kinh và các dị tật bẩm sinh cho đứa bé được sinh ra, một tình trạng phổ biến được gọi là rối loạn phổ rượu ở thai nhi. Nghiên cứu cho biết, ngay cả khi uống rượu nhẹ trong thời kỳ mang thai cũng có thể tác động xấu tới sức khoẻ não bộ của đứa trẻ sau này.
Rượu cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể con người khi chúng ta ở trong độ tuổi vị thành niên. Các nhà nghiên cứu cho biết các thanh niên từ 15-19 tuổi bắt đầu thói quen uống rượu bằng cách uống quá liều và hành động này dẫn đến giảm khối lượng não, kết nối các tế bào thần kinh và suy giảm chức năng nhận thức.
Cuối cùng, một độ tuổi nguy hiểm khác đó là khoảng từ 65 trở lên. Tuy rằng uống rượu bia thường sẽ ít xuất hiện ở độ tuổi này nhưng những người đã uống trong một thời gian dài có nguy cơ bị mắc chứng sa sút trí tuệ và giảm nhận thức cao hơn.
Trên thực tế vẫn còn nhiều nghiên cứu cần được thực hiện để chỉ ra cụ thể hơn tác động tiêu cực của rượu đến với não bộ và sức khoẻ chúng ta. Một số nghiên cứu chỉ ra dù rượu nhẹ có khả năng cải thiện sức khoẻ não bộ ở người lớn tuổi nhưng chúng vẫn có những hạn chế - nguy cơ ung thư cao hơn.
Một thế giới không rượu bia là điều không thể tưởng nhưng hãy hạn chế tối đa để bảo vệ sức khoẻ của bản thân.
Một trong những thời điểm tiếp xúc với rượu mà có hại nhất đó là khi chúng ta còn là một bào thai trong bụng mẹ. Việc người mẹ sử dụng rượu trong khoảng thời kỳ mang thai sẽ làm tăng tỷ lệ suy nhược thần kinh và các dị tật bẩm sinh cho đứa bé được sinh ra, một tình trạng phổ biến được gọi là rối loạn phổ rượu ở thai nhi. Nghiên cứu cho biết, ngay cả khi uống rượu nhẹ trong thời kỳ mang thai cũng có thể tác động xấu tới sức khoẻ não bộ của đứa trẻ sau này.
Rượu cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể con người khi chúng ta ở trong độ tuổi vị thành niên. Các nhà nghiên cứu cho biết các thanh niên từ 15-19 tuổi bắt đầu thói quen uống rượu bằng cách uống quá liều và hành động này dẫn đến giảm khối lượng não, kết nối các tế bào thần kinh và suy giảm chức năng nhận thức.
Cuối cùng, một độ tuổi nguy hiểm khác đó là khoảng từ 65 trở lên. Tuy rằng uống rượu bia thường sẽ ít xuất hiện ở độ tuổi này nhưng những người đã uống trong một thời gian dài có nguy cơ bị mắc chứng sa sút trí tuệ và giảm nhận thức cao hơn.
Trên thực tế vẫn còn nhiều nghiên cứu cần được thực hiện để chỉ ra cụ thể hơn tác động tiêu cực của rượu đến với não bộ và sức khoẻ chúng ta. Một số nghiên cứu chỉ ra dù rượu nhẹ có khả năng cải thiện sức khoẻ não bộ ở người lớn tuổi nhưng chúng vẫn có những hạn chế - nguy cơ ung thư cao hơn.
Một thế giới không rượu bia là điều không thể tưởng nhưng hãy hạn chế tối đa để bảo vệ sức khoẻ của bản thân.
Theo GIZMODO