Tên lửa khổng lồ mới của NASA với tên gọi Hệ thống Phóng Không gian (Space Launch System - SLS), đã được “ra mắt công chúng” tại Florida và sau đó bắt đầu một hành trình dài 11 tiếng để di chuyển đến bệ phóng chính của nó đặt tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
Đây là một thời khắc quan trọng đối với NASA, bởi họ đã dành hơn một thập kỷ để phát triển tên lửa này với mục đích sử dụng nó để đưa hàng hóa và con người vào sâu trong không gian, đặc biệt dùng trong chương trình quay trở lại Mặt trăng - Artemis.
Đây là một thời khắc quan trọng đối với NASA, bởi họ đã dành hơn một thập kỷ để phát triển tên lửa này với mục đích sử dụng nó để đưa hàng hóa và con người vào sâu trong không gian, đặc biệt dùng trong chương trình quay trở lại Mặt trăng - Artemis.
Siêu tên lửa SLS sẽ phải trải qua những giai đoạn kiểm tra, thử nghiệm và các bước chuẩn bị quan trọng còn lại vào tháng 4, và nếu mọi việc suôn sẻ, nó sẽ được mang trở lại trung tâm lắp ráp của NASA để thực hiện thêm một vài thử nghiệm nữa. SLS sẽ được gắn trở lại bệ phóng để chuẩn bị cho chuyến khởi hành đầu tiên, dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất vào khoảng cuối tháng 5 tới.
Siêu tên lửa Space Launch System cao 98m, tạo ra lực đẩy mạnh hơn 15% so với Saturn V (tên lửa dùng trong các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng Apollo trước đây) và dự kiến sẽ là tên lửa mạnh nhất thế giới ở thời điểm được vận hành. Nó là tên lửa duy nhất có thể mang theo tàu vũ trụ Orion chở phi hành đoàn và các thiết bị cần thiết đến thẳng Mặt trăng trong một hành trình duy nhất.
Tuy vẫn còn một quãng thời gian nữa trước khi siêu tên lửa này bắt đầu sứ vụ của nó, thế nhưng nó đã được ra mắt để các nhân viên, khách mời và giới truyền thông của NASA "diện kiến" vào thứ Năm vừa rồi.
Quảng cáo