Đây là Trạm Vũ trụ Thiên Cung mà Trung Quốc sắp đưa vào hoạt động

_vphlinh_
30/5/2022 13:0Phản hồi: 2
Đây là Trạm Vũ trụ Thiên Cung mà Trung Quốc sắp đưa vào hoạt động
Đáp trả việc Mỹ cấm Trung Quốc tham gia Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nước này vừa công bố thông tin chi tiết mới về các bước chuẩn bị cuối cùng cho việc khởi động Trạm Vũ trụ Thiên Cung do Trung Quốc tự xây dựng và phát triển của họ. Truyền thông nước này đưa tin, tháng Sáu tới, tàu vũ trụ Thần Châu XIV sẽ chở theo ba phi hành gia lên Thiên Cung để phục vụ cho một sứ mệnh dài 6 tháng. Tàu Thần Châu XIV đã được chuyển đến bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Nội Mông hôm Chủ Nhật vừa rồi để chuẩn bị cho kế hoạch phóng “trong những ngày tới.”

Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động phần đầu tiên của phòng thí nghiệm trên trạm vũ trụ vào tháng 7 và vào tháng 10, phần thứ hai của phòng thí nghiệm sẽ được khởi động. Sau khi khởi động phòng thí nghiệm trên trạm vũ trụ, tàu chở hàng Thiên Châu 5 và phi hành đoàn Thần Châu XV dự kiến sẽ bay đến điểm ngoài quỹ đạo vào khoảng cuối năm.

Sau khi Thiên Cung chính thức hoàn thành quá trình chuẩn bị vận hành, Trung Quốc sẽ là quốc gia duy nhất đưa vào hoạt động trạm vũ trụ của riêng mình, bên cạnh những thành tựu khác như hạ cánh lên sao Hỏa vào năm 2021 và đáp đến phần xa của Mặt trăng vào năm 2019.

Theo Bloomberg
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trung Quốc sẽ là quốc gia duy nhất đưa vào hoạt động trạm vũ trụ của riêng mình
toàn là hình đồ họa khè thiên hạ thôi chứ làm ăn được gì...cỡ như đất nước thanh bình mình đang sống đã đưa giá nhà đất xăng dầu cầu đường ra khỏi cái thái dương hệ này rồi...giờ nước bạn còn lọ mọ quanh cái trái đất bé tẹo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019