Vào năm 2017 và 2018, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy được xác của một cặp sư tử con bị chôn vùi tại lớp băng Bắc Cực ở Siberia. Hai chú sư tử này được cho là đã sống từ thời kì đồ đá cũ và được đánh giá là những mẫu cổ vật động vật còn nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy. Đến nay, sau khi đã thực hiện những phân tích trên cơ thể, các nhà khoa học đã đặt tên chúng là Boris và Sparta; trong đó, xác của Boris có niên đại khoảng 43500 năm và Sparta là khoảng 28000 năm. Cả hai được xác định là sống được khoảng từ 1 đến 2 tháng tuổi trước khi bị chôn vùi dưới băng và được bảo quản ở tình trạng rất tốt.
Boris là chú sư tử có niên đại lớn hơn và cũng có tình trạng bảo quản kém hơn, mặc dù vậy vẫn được các nhà khoa học đánh giá là đạt tình trạng bảo quản tốt. Ước tính niên đại của Boris vào khoảng 43500 năm. Trong khi đó, đáng chú ý hơn cả là chú sư tử con tên Sparta có niên đại khoảng 28000 năm và đạt được tình trạng bảo quản “gần như hoàn hảo”. Một thành viên của nhóm nghiên cứu sau khi phân tích xác của Sparta đã thốt lên rằng “Sparta có lẽ là động vật sống vào kỷ băng hàng được bảo quản tốt nhất mà chúng tôi từng tìm thấy. Boris thì bị hư hại nhiều hơn một tí nhưng tình trạng vẫn tốt".
Lớp lông của Sparta gần như không bị hư hại; răng, da, mô mềm và các cơ quan khác trong cơ thể đều được bảo quản rất tốt dưới lớp băng. Móng vuốt của nó vẫn đủ sắc khi các nhà khoa học thử lấy móng của Sparta để đâm vào ngón tay. Thậm chí cả chi tiết rất nhỏ như ria mép còn gần như nguyên dạng.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/08/5582879_lion-siberia-3.jpg)
Ban đầu, Boris và Sparta được cho là hai cá thể chị em vì vị trí tìm ra chúng chỉ cách nhau khoảng 15 mét. Tuy nhiên sau khi phân tích niên đại, họ nhận thấy hai cá thể này sống cách nhau tới 15 thiên niên kỷ. Nguyên nhân cái chết của cả hai đều chưa được xác định chính xác, nhưng theo các nhà khoa học, cả hai đều chết trong một trận sạt lở. Có thể chính việc băng lở đã ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể chúng và bảo quan thân xác tốt đến hiện tại và không có dấu hiệu cho thấy chúng bị giết bởi loài khác.
Khi scan bên trong, họ thấy rằng hộp sọ bị tổn thương, xương sườn bị lệch và nhiều phần xương khác trong cơ thể bị thoái vị, điều này củng cố thêm nguyên do cái chết là bởi sạt lở. Trong thời kỳ băng hà, khu vực Siberia cũng tương đối đông đúc, nhiều sinh vật sinh sống ở đây có thể kể đến như voi ma mút, sói lãnh nguyên, gấu, tê giác lông, bò rừng bison, linh dương saiga và sử tử núi. Hiện tại, lớp băng vĩnh cửu ở Siberia đang dần tan ra, làm lộ thêm nhiều xác động vật từng sinh sống ở nơi đây trong quá khứ.
Theo CNN, Independent
Boris là chú sư tử có niên đại lớn hơn và cũng có tình trạng bảo quản kém hơn, mặc dù vậy vẫn được các nhà khoa học đánh giá là đạt tình trạng bảo quản tốt. Ước tính niên đại của Boris vào khoảng 43500 năm. Trong khi đó, đáng chú ý hơn cả là chú sư tử con tên Sparta có niên đại khoảng 28000 năm và đạt được tình trạng bảo quản “gần như hoàn hảo”. Một thành viên của nhóm nghiên cứu sau khi phân tích xác của Sparta đã thốt lên rằng “Sparta có lẽ là động vật sống vào kỷ băng hàng được bảo quản tốt nhất mà chúng tôi từng tìm thấy. Boris thì bị hư hại nhiều hơn một tí nhưng tình trạng vẫn tốt".
Lớp lông của Sparta gần như không bị hư hại; răng, da, mô mềm và các cơ quan khác trong cơ thể đều được bảo quản rất tốt dưới lớp băng. Móng vuốt của nó vẫn đủ sắc khi các nhà khoa học thử lấy móng của Sparta để đâm vào ngón tay. Thậm chí cả chi tiết rất nhỏ như ria mép còn gần như nguyên dạng.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/08/5582879_lion-siberia-3.jpg)
Ban đầu, Boris và Sparta được cho là hai cá thể chị em vì vị trí tìm ra chúng chỉ cách nhau khoảng 15 mét. Tuy nhiên sau khi phân tích niên đại, họ nhận thấy hai cá thể này sống cách nhau tới 15 thiên niên kỷ. Nguyên nhân cái chết của cả hai đều chưa được xác định chính xác, nhưng theo các nhà khoa học, cả hai đều chết trong một trận sạt lở. Có thể chính việc băng lở đã ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể chúng và bảo quan thân xác tốt đến hiện tại và không có dấu hiệu cho thấy chúng bị giết bởi loài khác.
Khi scan bên trong, họ thấy rằng hộp sọ bị tổn thương, xương sườn bị lệch và nhiều phần xương khác trong cơ thể bị thoái vị, điều này củng cố thêm nguyên do cái chết là bởi sạt lở. Trong thời kỳ băng hà, khu vực Siberia cũng tương đối đông đúc, nhiều sinh vật sinh sống ở đây có thể kể đến như voi ma mút, sói lãnh nguyên, gấu, tê giác lông, bò rừng bison, linh dương saiga và sử tử núi. Hiện tại, lớp băng vĩnh cửu ở Siberia đang dần tan ra, làm lộ thêm nhiều xác động vật từng sinh sống ở nơi đây trong quá khứ.
Theo CNN, Independent
