TC35 Pro (eye) và TC44B là 2 USB DAC/amp ở dạng dongle, gắn thẳng vào jack USB-C hoặc Lightning trên điện thoại Android hoặc iPhone/iPad, mình dùng iPhone nên mua bản Lightning. TC35 Pro (eye) là model mới nhất, hỗ trợ MQA và có auto low/high gain. TC44B có cả output balanced 4.4mm lẫn 2.5mm, hỗ trợ 32bit/384kHz và DSD256, song không có MQA và chức năng tự đổi sang low gain hoặc high gain. Giá của TC350 Pro (eye) và TC44B lần lượt là 2.250.000 và 2.100.000
DDhifi làm sản phẩm kỹ càng, đầu cắm vào điện thoại hay phần tai nghe đều được bảo vệ bằng vỏ kim loại.
Dây dẫn mà DDhifi sử dụng là dây đồng OCC mạ bạc, gồm 90 lõi, 30 lõi trong, 60 lõi ngoài, bên trong có chèn thêm 2 lớp Teflon để tăng độ bền. Bên ngoài dây phủ nhựa TPU.

DDhifi làm sản phẩm kỹ càng, đầu cắm vào điện thoại hay phần tai nghe đều được bảo vệ bằng vỏ kim loại.

Dây dẫn mà DDhifi sử dụng là dây đồng OCC mạ bạc, gồm 90 lõi, 30 lõi trong, 60 lõi ngoài, bên trong có chèn thêm 2 lớp Teflon để tăng độ bền. Bên ngoài dây phủ nhựa TPU.
Quảng cáo

So sánh ngoại hình 2 em. “35” có nghĩa là 3.5mm và “44” nghĩa là 4.4mm. Mình thấy 2 cọng này cũng nhỏ và gọn gàng, dễ mang đi mang lại, xài nguồn trực tiếp từ điện thoại nên cũng tiện.

Chỗ headphone output 3.5mm của TC35 Pro (eye) có hình giống con mắt nên nó có thêm hậu tố “eye” phía sau thôi. Và em này chỉ xuất analog output ở dạng tín hiệu single-ended.

TC35 Pro (eye) dùng 1 chip giải mã ES9281AC Pro, chơi đủ các định dạng lossless của hỗ trợ MQA, chất lượng nhạc được hiển thị qua màu sắc của đèn ở chỗ cắm tai nghe.

Đây là bản màu.
Quảng cáo

TC44B có cái chỗ output 2.5mm và 4.4mm hình tam giác, 2 ngõ này mắc song song với nhau nên anh em chỉ cắm một tai nghe vào thôi nhé. Theo hãng bảo thì em này xài 2 chip DAC, mỗi chip xử lý một kênh nên ngõ 4.4mm output là full balanced, nếu anh nào có headphone amplifier hay amplifier to đánh loa thì có thể mua thêm cái dây nối 4.4mm – XLR để cắm vào và vặn maximum volume để làm thuần DAC. Như vậy cũng tiện.

Mặc dù đều là của DDhifi làm nhưng 2 em này có âm thanh không giống nhau một tẹo nào cả. Mình dùng 3 tai nghe là FH3, FD5 và IE 900 để thử. TC35 Pro (eye) cho âm thanh V-shape, thiên sáng, đẩy micro details ở high-mid và treble lên, hợp để tẩn mấy em tiếng hơi tối như Sennheiser IE 60S, IE 80S, Shure 215, Beats, Sony Extra Bass nói chung, làm các em này chi tiết, rõ và bass chặt hơn.

Mình khá là ấn tượng với TC44B vì cọng này cắm với IE 900 cho ra âm thanh khá đặc sắc, bắt tai. Nghe này, từ trước đến nay mình đã cắm IE 900 vào kha khá DAC và headphone amplifier rồi, em này thay đổi tiếng theo từng đồ đánh khác nhau và đều thu được các kết quả khả quan, đương nhiên là từng phối ghép sẽ có chất âm khác nhau nhưng không có em nào làm con IE 900 này đi theo hướng êm ái, ấm áp như cọng TC44B này.
Quảng cáo
TC44B đánh IE 900 khá khỏe, thực tế là mình chỉ cần mở volume tầm 60% là đủ nghe to, âm thanh của combo này đi theo hướng bắt tai, ngọt, ấm, TC44B làm treble của IE 900 trở nên dịu và mịn, upper bass nẩy hơn và low bass bị đẩy lên, tạo cảm giác như nghe HD 600 vậy, khác biệt này là rất lớn vì trước giờ mình nghe từ M15, M11 Plus, Focal Arche, Topping A90 với IE 900 đều thu được kết quả là tiếng cân bằng, giữ âm hình và âm trường tốt, trung và cao transparent. Đó là mình đang nói về đặc tính âm thanh của TC44B, combo này vẫn có nhiều sự hạn chế như không khai thác được chiều sâu âm hình và không ra hết độ động của IE 900, nhưng ở giá này, làm được như vầy là đã đáng hoan nghênh. Mình nghĩ DDhifi TC44B sẽ là đối tác tốt cho FH5S, FD5, FH7, IE 100 Pro, hoặc những em tai nghe nào có âm thanh thiên sáng, đi theo chiều hướng bóc tách, kỹ thuật quá.
Đọc tới đây thì anh em có vẻ thấy mình ưu ái TC44B hơn vì số lượng chữ dành cho nó nhiều hơn hẳn TC35 Pro (eye), đúng là về mặt cảm xúc thì mình có vẻ thích TC44B hơn đó, nhưng 2 em này là 2 em có âm thanh khác nhau hoàn toàn nên việc phối ghép sẽ mang tính quyết định hơn.