Để dập tắt dịch bệnh, lòng tin của người dân là yếu tố quan trọng

MinhTriND
30/1/2020 13:43Phản hồi: 186
Để dập tắt dịch bệnh, lòng tin của người dân là yếu tố quan trọng
Chính phủ Trung Quốc và các quan chức y tế được cho là đang trông chờ vào một yếu tố vô hình nhưng lại đóng vai trò rất lớn trong việc dập tắt dịch bệnh: niềm tin. Theo trợ lý giáo sư Rob Blair hiện đang làm việc tại Đại học Brown (Mỹ), vấn đề này dường như có liên quan đến lý thuyết quản trị. Nhằm ngăn chặn việc lây lan của mầm bệnh, chính phủ các quốc gia thường yêu cầu người dân của họ phải tuân theo các khuyến nghị như tránh tiếp xúc với một số người, hạn chế ra đường hoặc huỷ bỏ kế hoạch du lịch đến những nơi đang có người nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, khuyến nghị vẫn không phải là thứ gì đó mang tính ràng buộc và ngay cả những chính phủ độc tài nhất cũng không thể kiểm soát được hết hành vi của mỗi cá nhân. Điều quan trọng ở đây đó là chính quyền cần người dân tin tưởng rằng các biện pháp của họ có ích và bảo vệ sự an toàn. Thế nhưng niềm tin này có thể bị phá vỡ vì một vài lý do nào đó. Nếu một cuộc khủng hoảng không được xử lý một cách hiệu quả, điều này ngay lập tức khiến dân chúng mất niềm tin nếu có một vụ việc nào khác xảy ra trong tương lai.

vuhan_tinhte_3.jpg

Chưa hết, việc những thông tin giả được chia sẻ tràn lan cũng khiến cho niềm tin này bị xói mòn nghiêm trọng. Trên thực tế, niềm tin của dân chúng là thứ mà chính phủ của một nước rất cần để thực hiện bất cứ điều gì, bao gòm cả việc dập tắt dịch bệnh. Một ví dụ của việc mất lòng tin đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng chính là sự bụng nổ của dịch Ebola ở Tây phi hồi năm 2014-2015. Ở Liberia, những người không có niềm tin ở chính quyền đã không làm theo các khuyến nghị, khiến cho việc ngăn chặn virus trở nên khó hăn hơn. Vấn đề không phải là việc họ không tin virus có thể được truyền từ người sang người, họ đơn giản không tin chính phủ có giải pháp để dập dịch.

Ở Trung Quốc, điều tương tự dường như cũng đang diễn ra, ít nhất bởi 1 nguyên nhân vì vào thời điểm 2002 - 2003, khi đại dịch SARS hoành hành, chính phủ Trung Quốc đã tìm mọi cách để đánh lừa các quan chức y tế và cô che đậy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổ chức Y tế Thế giới mặc dù cho biết phản ứng của giới chức Trung Quốc trước đợt dịch viêm phổi Vũ Hán rõ ràng đã trở nên minh bạch hơn, song một bộ phận người dân vẫn còn tỏ ra ngờ vực. Chưa hết, fake news, những thông tin sai sự thật cũng có thể đe dọa nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng.


vuhan_tinhte_4.jpg

Các thuyết âm mưu thay phiên nhau cho rằng chính Trung Quốc đã chế tạo ra chủng Corona mới trong phòng thí nghiệm và cố tình phát tán nó ra bên ngoài để khởi đầu cho chiến tranh sinh học. Song đến thời điểm này chưa có bất kỳ bằng chứng nào minh chứng cho điều đó. Mọi người sẽ sẵn sàng tin vào những tin đồn thiếu cơ sở như vậy nếu họ nghĩ rằng chính quyền không đáng tin cậy, hoặc cũng bởi vì họ ít có cơ hội tiếp cận với thông tin từ nguồn chính thống.

Ở thời điểm này, những gì chúng ta biết là đã có 170 người chết và hơn 7.700 ca dương tính với Corona tại Trung Quốc. Tại Việt Nam đã có 5 trường hợp dương tính, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc, 1 đã được điều trị thành công và 3 người Việt Nam mắc bệnh vừa từ Vũ Hán trờ về (2 ca ở Hà Nội và 1 ca ở Thanh Hóa). Điều cần thiết bây giờ là nên rèn luyện sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng để gia tăng sức đề kháng bởi đó chính là vũ khí chính để chúng ta chiến đấu với virus.

vuhan_tinhte_1.jpg

Anh em cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn nước ngoài, các tạp chí lớn và danh tiếng, từ Bộ Y tế, những thông tin kiểu như “tại quê mình vừa xác nhận có người bị” hay “nguồn tin riêng của mình thì số ca nhiễm còn cao hơn như vậy” hiện tại là không có căn cứ và gây hoang mang dư luận. Như đã nói ở các bài viết trước, chúng ta cần hiểu rõ vấn đề thì mới có thể có biện pháp phòng tránh đúng được. Mặc dù khẩu trang thông thường là đủ để có thể ngăn việc lây nhiễm, song nhiều người vẫn tin vào các thông tin sai lệch và đổ xô đi mua khẩu trang N95.

Tham khảo: The Verge
186 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ồ . Dân VN mình đc cái hệ miễn dịch tốt nhất thế giới . Vài con virus này nhằm nhò gì . Chỗ nào cháy nổ càng to thì càng bu đông , bu đỏ vô coi còn lai chym . Bệnh viện mà không cấm có khi còn xông cả vô giường bệnh để coi mặt mũi con Virut nó thế nào ấy chứ lị . :p
gietchetad
TÍCH CỰC
4 năm
@micheal9000 Nói thiệt chứ dân Tàu đông thế chết hết không nổi đâu :v
tuanphien
TÍCH CỰC
4 năm
@minhthuvc Chưa đến lúc!!!
Giờ thì đang là cơ hội của hội người hôi cơ...
@gietchetad Vô cảm quá 😔 Tui cũng ghét tàu, nhưng mà dân thường thì cũng vô tội mà :(
@micheal9000 Nếu như tàu ló minh bạch cung cấp thông tin đủ vsđúng thì mn sẽ tin cũng như giúp đỡ. Để lây lan tùm lum quá. Rất tội cho dân thường vs toàn thế giới bây giờ
Tóm lại cách đơn giản nhất để người dân yên tâm và tin tưởng vào chính phủ đó chính là công khai thông tin một cách mình bạch và khách quan. Khi chính phủ cố tình bưng bít thông tin thì cơ hội cho tin giả lộng hành, không chỉ trong mỗi vấn đề về y tế mà tất cả các vấn đề khác chính phủ không được giấu diếm người dân.
@duyanh407 ủa có tung tin giả gây hoang mang dư luận đâu mà lên phường =)) đừng có bôi bác hệ thống an ninh Việt Nam nhé, ông mới là người lên phường cái tội gây hoang mang dư luận đấy.
@ngokimphuc gây hoang mang là bọn não tôm mồm bô bô cp bưng bít thông tin ấy 😆 bưng cái mả má nhà chúng m
@BlackBerryz Mẹ thông tin chính thống thì chúng nó chê là báo “đảng”, đọc thì lười, xem các bà các mẹ bán hàng online thì nghe răm rắp. Thời sự cứ 12h trưa 7h tối là cập nhật liên tục còn đòi hỏi gì?
DKez
TÍCH CỰC
4 năm
@BlackBerryz đưa tin báo chí thì bảo bưng bít, còn fake news thì dân tin ầm ầm. Hôm nọ bạn bè, người nhà share vụ phun diệt khuẩn trên trời mà cười vl.
toolkit
CAO CẤP
4 năm
Fakenews thì đang tràn ngập trên facebook
anhtuannd
TÍCH CỰC
4 năm
@toolkit Admin cuhiep còn share tin người TQ chết ở ĐN vì nhồi máu cơ tim
@toolkit Nhận thức là rất quan trọng, nhiều người bề ngoài đc gắn mác là "thành viên tinhte" nhưng lượng kiến thức rất hạn chế.
Cứ nghe tin đồn rồi bù lu bù loa lên, nhìn rất buồn cười.
@Hoang_HaoMinh bạn nghĩ bọn 3/// iq hơn đc 60 à 😆
lozar
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mấy ngày trước thông báo VN không có ca nhiễm bệnh, giờ thì nói đã đưa bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virut đi theo dõi từ 10 ngày trước, báo đài chính phủ như thế bảo ai tin được, trên FB nó chụp hình cảnh đưa người vào BV thì mấy Ô kêu lừa đảo (khoá kênh FB), giờ mấy Ô lại thừa nhận VN có người nniễm bệnh nhưng không phải lây nhiễm mà từ VŨ Hán qua VN). T thà tin FB ít ra FB họ nói quá sự thật câu view nhưng ít ra có sự thật trong đó. chính phủ nghĩ người dân ngu lắm hay sao, hở tí là hoang mang, càng dấu người ta càng nghi ngờ, mấy Ô coi thường dân quá,
Rất nhiều người ở gần tôi họ không biết dịch bệnh ở TQ là cái gì, vì họ không dùng FB, mà báo đài TV cũng không nói đến, hay nói rất nhẹ nhàng người dân không cần lo. Ở Mỹ 1-2 người nhiễm bệnh là đã báo động toàn dân rồi, VN có 5 người bệnh vẫn trấn an dân chúng không phải lo . . . .VN sát vách TQ và chỉ cấm dân VŨ Hán, . . .phòng bệnh hơn chữa bệnh ai cũng biết, mỗi VN không cần lo.
@John Chris Hay ,hay, hay quá đi! vtv là vua tin vịt! Like
@lozar Vụ này Vn mình chả có gì mà phải dấu :v
@Meomuopxu Đồng chí nào mà xác định đã gặp người bệnh thì đều bị cách ly hết.

Chứ giờ chưa biết thì cách ly kiểu gì
@vicktorbui mấy thằng này nó anti cp nên nói ko thông nổi đâu =)))
Mất niềm tin quá
LinhVN1807
TÍCH CỰC
4 năm
Việc gì cũng cần lấy dân làm gốc 😁
lover19
TÍCH CỰC
4 năm
@LinhVN1807 Lấy gốc làm thớt. 1 lân thất tín, vạn lẩn thất tin
@LinhVN1807 Lời dạy của Bác, biết mấy đàn em bằng cấp dỏm có hiểu nổi không!
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
@LinhVN1807 được vậy thì quá tốt rồi . . 😃, chỉ sợ cái lợi thì ăn hết, còn nạn thì dân chịu . . 😔 :(
@LinhVN1807 khi mà dân ngu thì để làm gì hả bạn? 😆
Vậy hay rồi. Nếu vậy thì trong tương lai đây sẽ là thuốc trị bá bệnh “ niềm tin”
@trannguyenanh_81 giờ có dòi mà . tội lỗi bệnh tật gì cũng chắp tay cần god chữa khỏi 😃 đó là thuốc "niềm tin" đó
@trannguyenanh_81 Cứ tưởng luôn luôn được nhân dân tin tưởng. Đụng chuyện mới biết dân có tin yêu không.
Mong rằng chính phủ có trang chuyên công bố dịch cho toàn dân 1 cách trung thực, có bản đồ trực tuyến tình hình dịch cả nước và toàn thể giới, thời buổi công nghệ thông tin rồi bít nhiều thì xì càng nhiều thông tin gây nhiễu. Chính phủ minh bạch rỏ ràng thì chả ai đoái hoài đến tin vịt làm gì
@hypous Toàn đọc fakebook ấy mà bác. Đọc trên đó nó mới drama. Tin của Bộ Y Tế nó không đáng tin như fakebook
@vicktorbui chính phủ cũng có trang thông tin trên facebook nha, đừng có quơ hết fb là tầm bậy, nói thế chẳng khác nào kêu tt chính phủ post lên fb cũng không đáng tin hả?
@ngokimphuc Fakebook khác facebook nha bác.
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
@nbqvdp Đến giờ mà bạn còn hỏi 1 trang chuyên công bố dịch nữa thì biết bạn cũng là cái loại mấy thằng FB share gì tin nấy rồi!

Bạn lên Google tìm trang web của Bộ Y Tế mà theo dõi nhé, cái này rất nhiều người share, cũng như comment trên FB hay báo đài đều nhắc đến. Bạn không biết thì chỉ có thể là loại 3 sọc thôi, vì chỉ có bọn đó mới bác bỏ mọi thứ mà + sản làm 😆))
Mọi người cứ nói niềm tin, nhưng người dân toàn thế giới đều biết "tin ai thì tin đừng tin chính phủ". Thường thì đôi bên đều muốn tốt lên cả, tuy nhiên vì rất nhiều nguyên nhân tác động, tốt thì không sao, lỡ bung bét ra thì dân mới là đám lên thớt đầu tiên chứ mấy ông bà chịu trách nhiệm lúc đó chẳng cao chạy xa bay rồi 😃 giống chuyện bệnh viện tuyến trên quá tải, nhưng bạn mình tai nạn nhỏ thôi, phẫu thuật tuyến dưới bị nhiễm trùng làm 2 năm phải phẫu thuật 8 lần, mà giờ chân đi cà nhắc, ai dám giao mạng sống ra đùa đâu
MaCauvn2
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hunglong96 Chính xác...
@Hunglong96 Con chim xảy chân nó còn biết sợ cành cong nữa là con người.
Thằng TXT từ Đức tự về Vn tự thú trên VTV đưa tin đó.
Sau đó còn giữ lòng tin tuyệt đối thì còn dưới cả mức ngu dân.
😃 thiếu mỗi cái quan trọng, xưa giờ có mấy cái tin được đâu
tại sao lại mất niềm tin ?
Đồng ý 1000% với mod
VN mình đâu có sợ mấy cái đó đâu nhỉ. Truy bắt cướp có vũ khí còn đi xem đông như đi hội cơ mà
@Hiếu_Sad Đùa, hơn 500 thằng đặc nhiệm + xe thiết giáp lùng không nổi 1 thằng chạy trốn, thế mà đánh úp thôn hoành thì chưa đến 3 tiếng là quét cmn sạch.
@Pentanol Nói thì hay lắm.
Đời thật chứ không phải game. Ăn một viên là hịu chứ không phải chỉ tụt hp và được hồi sinh =))
@Pentanol Vì thằng kia trẻ khỏe lại là công an, cùng level, có súng ống chứ ko phải ông già 84 tuổi chân gãy nhé!
Hơn nữa 500 thằng thì quá ít nếu so 3000 thằng
lethinh282
TÍCH CỰC
4 năm
Đồng bào mình lạc quan nhất thế giới mà hình như có video nào nói rồi ấy nhĩ?!
@3bkshared Sống theo định hướng, chỉ đạo. Nên chuyện gấp gáp tới đít rồi còn hỏi ý kiến, nó kêu im thì im chứ có bản lĩnh chính trị gì đâu!
@3bkshared Cái này thì quá quen thuộc rồi.........
Ai tin giơ tay ✋
@heobanhki Bài viết đang lập lờ giữa “tin” và “niềm tin”
@heobanhki Tin vui: Việt Nam điều trị thành công ca thứ 2 nhiễm virus corona tại BV Chợ Rẫy
@phuocthanh234566 Mở tour cho dân TQ qua VN chữa bệnh kiếm chút cháo kakaka!
@Nguyen N°5 1 người 2 người thì chữa được là bình thường mà, bệnh này ngay cả bên tq tỉ lệ chết cũng đâu có cao, nhưng vài người bị còn tập trung chữa được, nó lây ra cả 1 thành phố vài ngàn người nhiễm thì hệ thống y tế sụp là chuyện bình thường.
chuẩn luôn, nhiều thông tin suốt ngày thấy mà đau đầu quá
@HungNguyen94 Sao khi cục trưởng nói, áo vú sẽ cháy hàng!
haitrinhxuan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hypous Nguyên Cục trưởng là Trưởng nguyên cục ấy mà!
thtan92
ĐẠI BÀNG
4 năm
Dùng khẩu trang vải 1 cái 5-10k đeo 1 lần rồi vứt. Giặc không hết còn có nguy cơ phát tán virus. Nếu mang khẩu trang tiếp xúc với người ho cảm xong về đem vào nhà giặt thì có khác nào mang giặc vào nhà???
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
@HungNguyen94 Thực tế là cái khẩu trang y tế chỉ giúp giảm 10% khả năng lây nhiễm virus, vi khuẩn thôi. Quan trọng hơn là nên rửa tay bằng sà phòng.
vn587990
TÍCH CỰC
4 năm
Ma ke no đi. Lo làm gì cho mệt. Bịnh đã có nhà nước lo.
@vn587990 Nhà nước sẽ điều xe đến tận nơi chở vô nhà xác, mổ banh ra để nghiên cứu virus. Xong đem đi hoả thiêu và quăng xuống sông, nhanh đến độ người thân đèo kịp tìm thấy tông tích luôn ấy 😁:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019