Các công ty, tập đoàn kinh doanh toàn cầu của Mỹ có lợi nhuận cực kỳ lớn và số tiền thuế mà họ phải nộp cho chính phủ từ những khoản tiền mặt khổng lồ đó cũng nhiều không kém. Để giúp tiết kiệm khoản thuế thu nhập nặng nề, nhiều công ty, tập đoàn Mỹ đã chọn cách không để tiền ở trong nước Mỹ mà gửi nó ở các quốc gia có mức thuế dễ chịu hơn. Lấy ví dụ với Apple, nhờ gửi lượng tiền mặt 181,1 tỉ USD ở nước ngoài mà công ty này tiết kiệm được 59,2 tỉ USD tiền thuế.
Một tổ chức chuyên về các chính sách thuế vừa đưa ra danh sách các công ty, tập đoàn trụ sở ở Mỹ đã tiết kiệm được khoản thuế như nào khi họ để tiền mặt ở bên ngoài nước Mỹ. Theo kết quả này, các công ty của Mỹ có chi nhánh, trụ sở ở nhiều quốc gia hàng năm tiết kiệm được khoảng 90 tỉ USD tiền thuế thu nhập liên bang. Bên cạnh Apple, các công ty khác của Mỹ như Cisco, HP, Oracle, Qualcomm, Netflix, Microsoft, Google... cũng áp dụng cách tương tự nhằm né tránh khoản thuế thu nhập được đánh rất nặng tại Mỹ.
Với Google, họ đã tăng lượng tiền mặt để ở bên ngoài Mỹ từ 7,7 tỉ USD lên 47,4 tỉ USD trong những năm qua. Microsoft thì tăng từ 7,5 tỉ USD năm 2007 lên 108,3 tỉ USD vào năm 2014. Với khoản thu nhập 108,3 tỉ USD đó, Microsoft sẽ phải đóng thuế thu nhập 34,5 tỉ USD nếu để tiền ở Mỹ. Khoản tiền thuế lên tới 59,2 tỉ USD/năm như trường hợp của Apple là cực kỳ lớn và họ có thể dùng nó vào nhiều việc khác hơn là nộp cho chính phủ.
Để một công ty có thể biến những chi nhánh tại các quốc gia có thể để tiền ở đây, họ cần phải bán hoặc cấp phép những sở hữu trí tuệ được phát minh tại Mỹ cho những chi nhánh này. Khi đó, lợi nhuận mà công ty thu được từ các khoản sở hữu trí tuệ đó sẽ có thể để ở những chi nhánh ngoài nước hơn là ở trụ sở chính ở Mỹ. Một trong những quốc gia tại châu Âu đánh thuế thu nhập rất thấp là Ireland với mức 0,16%. Doanh thu của Google trong năm 2013 đạt 17 tỉ EUR nhưng họ chỉ phải đóng khoản thuế 27,7 triệu EUR. Bên dưới là danh sách (giản lược từ danh sách gốc) các công ty để tiền mặt ở nước ngoài và số tiền mà họ tiết kiệm được từ việc không phải đóng thuế thu nhập tại Mỹ nhiều như thế nào.
Một tổ chức chuyên về các chính sách thuế vừa đưa ra danh sách các công ty, tập đoàn trụ sở ở Mỹ đã tiết kiệm được khoản thuế như nào khi họ để tiền mặt ở bên ngoài nước Mỹ. Theo kết quả này, các công ty của Mỹ có chi nhánh, trụ sở ở nhiều quốc gia hàng năm tiết kiệm được khoảng 90 tỉ USD tiền thuế thu nhập liên bang. Bên cạnh Apple, các công ty khác của Mỹ như Cisco, HP, Oracle, Qualcomm, Netflix, Microsoft, Google... cũng áp dụng cách tương tự nhằm né tránh khoản thuế thu nhập được đánh rất nặng tại Mỹ.
Với Google, họ đã tăng lượng tiền mặt để ở bên ngoài Mỹ từ 7,7 tỉ USD lên 47,4 tỉ USD trong những năm qua. Microsoft thì tăng từ 7,5 tỉ USD năm 2007 lên 108,3 tỉ USD vào năm 2014. Với khoản thu nhập 108,3 tỉ USD đó, Microsoft sẽ phải đóng thuế thu nhập 34,5 tỉ USD nếu để tiền ở Mỹ. Khoản tiền thuế lên tới 59,2 tỉ USD/năm như trường hợp của Apple là cực kỳ lớn và họ có thể dùng nó vào nhiều việc khác hơn là nộp cho chính phủ.
Để một công ty có thể biến những chi nhánh tại các quốc gia có thể để tiền ở đây, họ cần phải bán hoặc cấp phép những sở hữu trí tuệ được phát minh tại Mỹ cho những chi nhánh này. Khi đó, lợi nhuận mà công ty thu được từ các khoản sở hữu trí tuệ đó sẽ có thể để ở những chi nhánh ngoài nước hơn là ở trụ sở chính ở Mỹ. Một trong những quốc gia tại châu Âu đánh thuế thu nhập rất thấp là Ireland với mức 0,16%. Doanh thu của Google trong năm 2013 đạt 17 tỉ EUR nhưng họ chỉ phải đóng khoản thuế 27,7 triệu EUR. Bên dưới là danh sách (giản lược từ danh sách gốc) các công ty để tiền mặt ở nước ngoài và số tiền mà họ tiết kiệm được từ việc không phải đóng thuế thu nhập tại Mỹ nhiều như thế nào.
Nguồn: BGR
Hình ảnh: Newshour
Hình ảnh: Newshour