Đến đâu để tìm món côn trùng ngon nhất Bangkok?

nkinhluan
10/10/2016 2:50Phản hồi: 0
Đến đâu để tìm món côn trùng ngon nhất Bangkok?
Ở Bangkok, việc nhìn thấy mọi người ăn các loại bọ thì hoàn toàn bình thường, giống như khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ ăn kem vậy. Không lấy gì làm lạ khi bạn bắt gặp một nhóm người Thái bước xuống đường phố, trên tay là một túi đầy dế.

Trong khi khách du lịch có thể coi việc ăn các loại bọ là một khoảnh khắc thích hợp để chia sẻ lên SnapChat, thì những người dân sống ở đây lại có quan điểm hoàn toàn khác. Đối với họ, nó không khác gì một món ăn vặt ngon lành. Do đó, việc nếm thử các loại bọ là một hoạt động không thể bỏ qua nếu bạn đi du lịch Thái Lan. Hãy cùng tìm hiểu những địa điểm có món côn trùng ngon nhất Bangkok nhé.

Đường Khao San



Tham quan đường phố Khao San và nếm thử những loại bò sát đáng sợ nơi đây là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Bạn sẽ tìm thấy vô vàn những xe đẩy với đủ các loại bò sát, từ bọ cạp, nhện đen cho đến những con tằm. Ở đây cũng có những người bán hàng tự do, với một khay các loại snack giòn tan đển bạn lựa chọn.

Thái Lan là một trong 9 quốc gia coi việc ăn côn trùng là một cách bổ sung protein chứ không chỉ đơn thuần vì để gây shock, mặc dù vậy thì Khao San dường như là một ngoại lệ. Các quốc gia ăn côn trùng khác như Trung Quốc hoặc Ghana là do những loại thức ăn khác bị khan hiếm. Đường Khao San không nằm trên bất kì sân ga nào, vì thế cách tiện nhất để đến đây là đi taxi. Một lái xe sẽ biết chính xác đường đi nếu một khách du lịch nói rằng mình muốn đến Khao San.

Talad Rod Fai


Bạn sẽ không bao giờ biết được mình có thể tìm thấy những gì ở chợ ga tàu đầu tiên ở Bangkok – Talad Rod Fai. Từ xe cổ cho đến quần áo cũ, bạn sẽ luôn bất ngờ khi lượn qua những gian hàng dường như bất tận ở đây. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là những người bán bọ rong. Thời buổi kinh tế bùng nổ, bạn sẽ phải len lỏi qua các con đường và trả tiền để có một bức ảnh. Bạn càng đến muộn thì sẽ càng có nhiều hàng hóa được bán hết. Những người bán hàng ở đây rất khác với ở Khao San vì họ không phục vụ khách du lịch.

Thay vào đó, họ bán côn trùng trong những thùng nhỏ cho những người Thái mang về nhà để ăn nhẹ. Để đến được đây, hãy bắt tàu đến ga On Nut. Sau đó, bạn sẽ phải bắt 1 chuyến taxi nữa. Nói với lái xe rằng bạn muốn đến Trung tâm thương mại Season Square hoặc Talad Rod Fai. Khu chợ này mở cửa từ thứ năm đến chủ nhất, và thời gian thích hợp nhất để tham quan là sau 5h chiều.

ChinaTown



Xa xa trên đường Yaowarat là rất đông những người bán côn trùng. ChinaTown được xem là khu vực có nhiều đồ ăn đáng để thử nhất ở Bangkok, trong đó không thể nhắc đến món côn trùng chứ danh. Bạn sẽ tìm thấy những chú dế có kích thước như lòng bàn tay hay những con ấu trùng béo mọng. Để đến được đây, hãy bắt tàu điện ngầm ở ga Hua Lamphong và đi ra ở cửa số 1. Bạn cũng có thể đến đây bằng thuyền. Đến bất kì bến tàu nào trên song Chao Phraya, dễ nhất là từ bến Saphan Taksin đến bến Ratchawong. Từ đây, bạn đi thẳng và sẽ đến khách sạn Grand China nằm trên con đường Yaowarat nổi tiếng.

Patpong

Quảng cáo



Bên cạnh những quán bar go-go, khu phố đèn đỏ ở Patpong còn nổi tiếng với những loài bò sát đáng sợ. Hãy nếm thử những loài bọ khác nhau ở đây, ví dụ như kiến, bọ nước hay bọ cánh cứng, bạn sẽ thấy những món này giòn tan ngon lành. Sau khi nuốt những loại côn trùng này, bạn đôi khi sẽ thấy một vài chiếc chân của chúng mắc trong kẽ răng của mình. Bắt tàu SkyTrain đến ga Sala Daeng và ra ở cửa số 1 để đến nơi có những loại côn trùng ăn được này. Tàu điện ngầm MRT cũng đi đến Patpong: xuống ở ga Si Lom và ra ở cửa số 2.

Theo : Theculturetrip.com, Csqt
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019