Đèn giao thông dành cho người "suốt ngày dán mắt vào điện thoại" ở Hà Lan

ND Minh Đức
17/2/2017 8:23Phản hồi: 23
Đèn giao thông dành cho người "suốt ngày dán mắt vào điện thoại" ở Hà Lan
Gạch dài xanh đỏ mà bạn thấy trong ảnh trên chính là “đèn giao thông dưới mặt đất” dành cho những người suốt ngày nhìn vào điện thoại, được chính quyền tỉnh Bodegraven, Hà Lan, cho lắp đặt giúp bảo vệ họ trước những nguy hiểm trên đường giao thông trước mặt. Ngoại trừ vị trí lắp đặt hơi bất thường thì hoạt động của hệ thống đèn giao thông mặt đất cũng tương tự như đèn bình thường xưa giờ với màu xanh - đi, đỏ - dừng.

Hệ thống đèn độc đáo này được phát triển và lắp đặt bởi hãng công nghệ HIG Traffic Systems tại địa phương, đang thí điểm thử ở một giao lộ nhưng dự kiến sẽ được triển khai rộng khắp, không chỉ ở Hà Lan mà còn tại nhiều nước khác trên thế giới, nơi mà smartphone đã lan rộng và ăn sâu vào cuộc sống của nhiều con người.

Mặc dù ý tưởng này là khá độc đáo nhưng Jose de Jong, một nhân viên tại Hiệp hội an toàn giao thông Hà Lan cho rằng kỳ thực việc lắp đèn không phải hoàn toàn giúp được những người luôn nhìn vào điện thoại: “Chúng tôi không muốn người dân sử dụng điện thoại khi họ tham gia giao thông, thậm chí là khi đi bộ. Người ta phải luôn nhìn xung quanh, quan sát xem xe cộ có đi đúng luật hay không,…”

Tham khảo TG
23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tiêu đề: "dán" anh
@ART+ 😁
Hà Lan nên đăng ký tour du lịch đến TP.HCM cho những người vừa đi bộ trên vỉa hè, vừa "dán mắt" vào điện thoại để họ biết việc đó sẽ nguy hiểm như thế nào.
Thử qua mấy nước mạng di động chậm như rùa và có tình trạng giật điện thoại 1 lần xem có còn duy trì được thói quen dán mắt nữa không. 😁
@LRA Bác nói đung quá, qua xứ này cái bóp còn không dám cầm, cầm điện thoại thì tiêu sớm
nierec
TÍCH CỰC
7 năm
mình tưởng điện thoại đi ngang qua vach đèn đó sẽ tự tắt màn hình chứ.
Làm v ko khác gì khuyến khích cho cái xấu...
@guardianknight Vậy lắp cái đèn xanh đỏ làm gì??? Không lắp để tắc đường à. Như ví dụ này cũng là bảo vệ người dân thôi, bạn đọc hết bài chưa. Phía cuối ấy đọc xong rồi phán
Mình thấy hệ thống đèn báo này thiếu một cái cần gạt ở bên trên.để khi vạch đỏ mà một con nghiện nào đó vẫn cắm đầu đi qua cần gạt sẽ gạt xuống đầu đánh"cốp" một cái là nó sẽ tỉnh ngay.
hgbinh
TÍCH CỰC
7 năm
thực tế đèn giao thông qua đường ở Hà Lan nó có đánh chuông nên trừ phi đeo tai nghe max volume hoặc bị điếc mới không biết
Loạn cả lên
Chiều chuộng người đi đường hết sức. Đi không để ý đường nhà nước cũng phục vụ hết mình. Ý chang giáo dục nước ta, học sinh hỗn láo với giáo viên thì giáo viên cũng phải về nhà hs xin lỗi. Quá tiến bộ rồi
Cứ để cho vài thằng chết thì nó sẽ đâu vào đấy ngay thôi mà
Ráp thêm hệ thông xịt nước để thằng nào quên hay loạn sắc bước qua nó xịt vào mặt.....
Ý tưởng độc đáo
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
Dc đấy nhỉ, k pit đất Việt bj dc như tek
Tai Vuong
ĐẠI BÀNG
7 năm
hay thật , rất thực tế .
Tôi thấy nước ngoài họ luôn phát triển và sáng tạo để THÍCH NGHI

Còn ở vn thay vì làm việc đó thì họ lại CHỈ TRÍCH

Thế thấy được cái sự khác biệt =)))))

Tương tự tôi đi Singapore các chùa bên đây KHÔNG HỀ CẤM KHÁCH DU LỊCH ĂN MẶC HỞ HANG như các nước kém phát triển trong khu vực

Họ có giải pháp vô cùng THÔNG MINH, để sẵn kệ đồ bao gồm khăn choàng và váy choàng, khi khách ăn mặc hở hang chỉ cần tới lấy choàng vô là có thể vô chùa tự do thoải mái. Tất cả đều FREE và có hướng dẫn cách mặc bằng hình rất trực quan.

Từ ấy tôi mới biết đẳng cấp nước ngoài ta thế nào mà nó đứng đầu châu á như vậy.
phuclun
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ôi nước ngoài.
bb04
Trứng
7 năm
Đúng là người Châu Âu, luôn rất thông minh và thực dụng.
vinhtinhte
ĐẠI BÀNG
7 năm
đúng là nước người ta. 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019