Canonical, đơn vị phát triển Ubuntu, vừa đưa ra đề xuất giảm dần sự hỗ trợ cho Ubuntu 32-bit với lý do phần cứng 32-bit ngày nay càng ít đi, trong khi chi phí để phát triển, duy trì và cập nhật cho bản hệ điều hành này quá cao. AMD và Intel đã bắt đầu ra mắt CPU 64-bit từ những năm 2003 và 2004, tính tới nay hầu hết chip máy tính / server đều đã tương thích với kĩ thuật điện toán này nên việc chuyển sang 64-bit cho hệ điều hành là chuyện không quá ngạc nhiên. Năm ngoái Google cũng đã dừng hỗ trợ Chrome cho Linux 32-bit. Canonical nói thêm rằng kể từ Ubuntu 16.10 (hiện tại đang là 16.04), số lượng cài mới bản 32-bit sẽ bị giới hạn bằng cách chỉ cung cấp phương tiện cài đặt theo kiểu cũ (CD, ổ USB), không cung cấp file ảnh Ubuntu Desktop và Ubuntu Server 32-bit như từ trước tới nay nữa. Đến Ubuntu 18.10 (năm 2018), Ubuntu sẽ ngừng hoàn toàn việc hỗ trợ cho 32-bit.
Trước Ubuntu, một distro Linux nổi tiếng khác là Fedora cũng đã lên kế hoạch ngừng hỗ trợ 32-bit. Bản distro OpenSUSE Leap thậm chí còn chưa bao giờ ra mắt file ảnh 32-bit từ trước tới nay. Trong khi đó, Windows vẫn còn bản 32-bit và chưa nghe Microsoft nói gì về việc ngừng hỗ trợ. Hiện tại nhiều chiếc máy tính cỡ nhỏ và máy tính bảng giá rẻ vẫn còn được cài sẵn Windows 32-bit.
Xem thêm: Vi xử lý 64-bit là gì và nó giúp ích như thế nào cho chúng ta?
Trước Ubuntu, một distro Linux nổi tiếng khác là Fedora cũng đã lên kế hoạch ngừng hỗ trợ 32-bit. Bản distro OpenSUSE Leap thậm chí còn chưa bao giờ ra mắt file ảnh 32-bit từ trước tới nay. Trong khi đó, Windows vẫn còn bản 32-bit và chưa nghe Microsoft nói gì về việc ngừng hỗ trợ. Hiện tại nhiều chiếc máy tính cỡ nhỏ và máy tính bảng giá rẻ vẫn còn được cài sẵn Windows 32-bit.
Xem thêm: Vi xử lý 64-bit là gì và nó giúp ích như thế nào cho chúng ta?
Nguồn: PCWorld