Từ cái nhược điểm pin yếu và giải pháp tạo ra nhiều nhược điểm khác: tốn tiền mua thêm thiết bị, mất công sạc thêm 1 thiết bị và thêm suy nghĩ lựa chọn phải đeo cái nào đầy pin còn cái nào đem đi sạc, tốn mớ phụ kiện kèm theo.
Hồi trước mình cũng có dùng cách này, sau đó bắt đầu dùng 2 cái aw thay thế nhau thì nhận ra 1 việc là chỉ 1 cái đầu tiên liên kết với điện thoại mới có tính toán hoạt động (activities), bao gồm các hoạt động đếm bước chân, thể thao hằng ngày ...
Mình cũng nghiên cứu nhiều biện pháp mà không thấy thay đổi gì
Cuối cùng tức ói máu bỏ luôn 2 con aw 3 và 4 cũ, mua luôn ultra, thế là câu chuyện về pin bọt kết thúc :')