Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


ĐH Quốc gia Úc: Sao Hỏa nhiều không gian cho sự sống hơn cả Trái đất

yugilord
13/12/2011 0:8Phản hồi: 117
ĐH Quốc gia Úc: Sao Hỏa nhiều không gian cho sự sống hơn cả Trái đất

Mới đây, Đại học Quốc gia Úc đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện và cho thấy trên sao Hỏa sở hữu nhiều không gian hỗ trợ cho sự sống tồn tại hơn cả [TAG]Trái đất[/TAG]. Theo các nhà nghiên cứu, không gian sống nói trên chủ yếu là những hệ thống hang động nằm sâu bên dưới bề mặt hành tinh đỏ, và sự sống tại đó nhiều khả năng là các [TAG]hệ sinh thái[/TAG] ở dạng vi khuẩn hơn là những anh chàng đầu to như tưởng tượng của chúng ta. Nếu quy đổi thành một số liệu thống kê cụ thể, thì 3% là số không gian của sao Hỏa có điều kiện lý tưởng cho sự sống. Nghe thì có vẻ ít ỏi, nhưng số liệu phần trăm này được xét trên tổng thể của toàn bộ hành tinh, từ tâm cho đến bề mặt. Khi đem Trái đất đặt trong một bài toán tương tự, không gian cho sự sống sẽ chỉ chiếm vỏn vẹn 1%, ngạc nhiên không nào?


"Có rất nhiều khu vực trên sao Hỏa thích hợp cho sự sống trên cạn", Charley Lineweaver - trưởng nhóm nghiên cứu - chia sẻ, "nếu bạn hứng thú với nguồn gốc của sự sống và cách mà nó bắt đầu trên một hành tinh khác, thì bạn sẽ tìm thấy những gì có liên quan tại đây." Như ta đã biết, bề mặt sao Hỏa rất lạnh (âm 81 độ F) và áp suất quá thấp, vì vậy nước dạng lỏng - điều kiện tiên quyết cho sự sống hình thành - không thể hiện hữu. Tuy nhiên, sau khi đã tổng hợp từ nhiều tài liệu thu thập bởi các nhiệm vụ thăm dò địa chất sao Hỏa, Lineweaver tin rằng bên dưới bề mặt hành tinh này có đủ áp suất và nhiệt độ cho sự sống. Nguyên nhân là do khi ở dưới sâu, độ nóng của lõi hành tinh sẽ giúp tăng nhiệt, còn những khối đất đá bên trên sẽ giúp điều chỉnh lại áp suất cho phù hợp.

Nhưng liệu sự thật có đúng như vậy hay không? Câu trả lời hứa hẹn sẽ được tìm ra vào tháng 8 năm sau, khi [TAG]robot thăm dò[/TAG] thế hệ mới mang tên Curiosity của [TAG]Nasa[/TAG] - được trang bị ống phóng laser có khả năng phá đá - thực hiện chuyến du hành lên sao Hỏa.

Nguồn: Mashable
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

phát hiện này hay đậy vì đang xôn xao về ngày tận thế 2012 :giggle:
Làm gì còn ngày tận thế nữa, cách đây không lâu nhà nghiên cứu bác bỏ rồi còn gì:dance:
sắp die rồi bác ơi , chuẩn bị 1 vé lên sao hỏa chưa =))))
iDratini
TÍCH CỰC
12 năm
Ôi.... Viễn tưởng không còn xa....
em xung phong qua sao hỏa sống beta nè =]]
CuHanhTay
ĐẠI BÀNG
12 năm
lên đó ko có con gái sống ko nổi 😁 ....
tronghien
ĐẠI BÀNG
12 năm
Còn tớ xong phong lên sống RC (release candidate)
trailatk
ĐẠI BÀNG
12 năm
Giờ mới là những Build đầu tiên, còn chưa có Preview, chưa có Alpha mà đã đòi Beta 😆
ZzToraizZ
ĐẠI BÀNG
12 năm
h chắc còn chưa dc gọi là build ấy chứ =]]
trailatk
ĐẠI BÀNG
12 năm
Con robot gì gì mềnh quên tên rồi, NASA mới phóng lên Sao Hỏa cách đây 1 vài tuần còn gì nữa mà không phải là những Build đầu tiên !?. Em Robot này có 4 bánh xe và chạy bằng năng lượng hạt nhân đấy nhé.
bacntp
ĐẠI BÀNG
12 năm
Oh! Hay quá rồi còn gì! Cứ đẻ tẹt đê!
Tháng 8-2012 sẽ biết liền mà. Ke ke, chuẩn bị xí đất trên sao hoả thôi hi hi
bây nhiêu time đó có đủ làm tàu để chờ bác lên không mà mơ.
Bạn muốn không, gửi thư đến hỏi xoáy đáp xoay hỏi nhờ thủ tục cấp đất trên sao hảo đi, càn gì phải đóng tàu,
Mình chỉ khoái thông tin con người sinh sống trên đó như thế nào thôi. Chắc phải tiếp viện lương thực từ trái đất lên mất 😃
ít nhất thì nếu mà đây là sự thật thì rất tuyệt vời, vì khoản cách giữa trái đất và sao hỏa rất gần, k cần đến triệu triieeuj năm ánh sáng để tới đc. 8-}
Gần mà xa, xa mà gần bác ạ. Chứ k phải lúc nào cũng gần đâu. Mà nếu sống được trên sao hỏa thì chứng tỏ sẽ có khả năng con người mang các loài cây và sinh vật lên sống cùng. Sử dụng 100% điện từ pin mặt trời. 😆
ko có nước chắc phải bơm từ trái đất qua 😁 làm cái ống hoành tráng nào :D:D:D
đốt tài nguyên như đốt thuốc nhưng xuốt ngày viễn tưởng
Cũng chỉ là con số thống kê qua cách nhìn bề mặt,Trái Đất có nhiều nước hơn,không khí và cả sự đa dạng về thực vật cũng phong phú,trong khi sao hỏa thì lại có thể nói là trái ngược nhiều,nếu sống trong hang động thì tổ chức cũng khác,không gian cũng có thể khác,vì nếu sống trong môi trường hang động hay tầng ngầm,các khoảng không lớn phải được nâng đỡ bởi 1 kết cấu vững chắc,cho nên con số 3% thì chắc hẳn hơn 1% đó,nhưng biết đâu con người sau này sẽ chọn đại dương để xây nên 1 xh mới thay vì phải tốn quá nhiều nhiên liệu của từng chuyến phóng tên lửa để có thể đưa các thiết bị triệu đô và vài con người.
Chắc con số 1% sẽ còn số mũ lên nếu như đại dương sẽ là nơi con người chọn để làm nơi sinh sôi khác 😃
chứ không phải cái này nói lâu lắm rồi cơ mà sao giờ nói lại là sao :rolleyes:
sống đc và phát triển đc là 2 chuyện khác nhau :spin:
cũng hay đấy, nhưng đến ngày thành hiện thực thì chúng ta đã ... từ rất lâu r ^^
Bởi vậy nên cố gắng tạo ra dân số đi 😁
Hôm bữa đặt một suất mặt tiền chuẩn bị hậu sự trên đó rồi
sống đc trên đó là cả một vấn đề 😃
tranh thủ lên sao hỏa mua đất 😁
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Chuẩn bị tinh thần lên Sao Hỏa sống thôi ae, hy vọng một ngày gần đây có mem của TT comment về từ Sao Hỏa:p
carot.wild
ĐẠI BÀNG
12 năm
thông tin hữu ích.cho trái đất qua ngày tận thế rồi dọn lên sao hỏa ở 😆
giữa lý thuyết và thực tế là khỏang cách xa, cho dù sống được trên Sao Hỏa thì mất bao lâu mới đưa hết 7 tỷ người lên đó và bằng cách nào, chưa kể trên đó vẫn chưa có cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sống. Em không ham gì mấy tin đó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019