ĐH Stanford phát triển tế bào quang điện có thể tự làm mát để tăng hiệu suất

levuongthinh
28/7/2014 2:36Phản hồi: 25
ĐH Stanford phát triển tế bào quang điện có thể tự làm mát để tăng hiệu suất
stanford-self-cooling-solar-cell.jpg

Các tế bào quang điểm cần phải được làm mát để bảo đảm 2 yếu tố là hiệu suất và tuổi thọ, tuy nhiên, các phương pháp làm mát chủ động thì không mấy khả thi, thường thì nó rất đắt và chặn mất những tia nắng chiếu vào các tế bào. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đến từ trường đại học Standord đã tạo ra một dạng tế bào quang điện mới có thể tự làm mát.

Các nhà nghiên cứu đã đặt một miếng có dạng hình kim tự tháp nón lên trên bề mặt của tế bào quang điện, để các chùm tia hồng ngoại sẽ bị phản xạ ngược trở lại trong khi ánh sáng vẫn được các tế bào quang điện hấp thu và tạo ra năng lượng.

Kết quả lại các tấm pin quang điện được tối ưu hoá để có thể tạo ra nhiều điện năng hơn, nhưng vẫn không bị “nấu chín đến chết” - và theo các nhà khoa học thì nó đã gần đạt mức lý tưởng.

Mặc dù nhóm nghiên cứu vẫn còn nhiều việc phải làm với các thử nghiệm thực tế, nhưng họ cũng đang chuẩn bị cho các sản phẩm thương mại.​
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kimthanhbao
ĐẠI BÀNG
10 năm
rồi đây sẽ ko ai lo nóng
kimthanhbao
ĐẠI BÀNG
10 năm
khoa học và vũ khí phát triển quá kinh khủng. chỉ có y học là vụng về
@kimthanhbao Xin thưa với bạn, tôi có nghiên cứu, có công bố không thì người trong ngành biết, bạn biết thì được cái tích sự gì. Tôi không thích khoe mẽ chỉ là bạn nói ra như là tôi thứ không biết gì về nghiên cứu trong y khoa,\. Bạn mở cái mồm bạn ra chê là bên nghiên cứu y khoa chả có tiến bộ gì nên tôi mới lên tiếng.
Còn bạn đi hạ thấp ngành nghề của tôi, quảng bá cho mấy cái thuốc nam, thuốc bắc gì đó của bạn thì tôi phải lên tiếng để vạch cái dốt nát, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết của bạn ra.
kimthanhbao
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tinlethanhnhan Tôi ko nói bác là người ko biết gì về y khoa nha. Tôi chỉ nói những sự thật trước mắt hiện nay thôi. Nếu bác cay cú như vậy xin mời bác đăng đàn lấy ý kiến tất cả ae trong diễn đàn thử xem tôi nói có đúng ko nha. Qua cách nói chuyện tôi cũng hiểu sơ về bác rồi. Đừng nghĩ mình làm trong ngành này nọ mà lên tiếng ra vẻ ta đây hiểu biết nhá, hiểu biết nhiều mà ko thấy làm được tích sự gì cũng chẳng hơn gì ai hết đâu. Càng khoe ra nhiều ng ta sẽ càng cười vào mặt nhiều hơn thôi. Tôi dốt tôi làm ruộng kiếm cái ăn. Hơn bác giỏi gấp bội chỉ biết nhận lương mà ko giúp được gì cho xã hội. Thỉnh thoảng tôi còn ủng hộ đồng bão lũ lụt đấy. Ko biết bác ntn nhỉ?
@kimthanhbao Hehehehe, vâng bạn rất tốt, bạn rất giỏi. Tôi không còn gì nói với bạn nữa :p

Thế bạn cho tôi biết vì cớ gì bạn nói y học là chậm tiến bộ nhất? Bạn vui lòng chỉ cho tôi biết bạn đọc ở báo cáo nào không? Việc bạn có làm gì không thì bạn biết và ngược lại tôi có đóng góp gì, tôi có làm được gì cho xã hội không thì tôi biết. Mỗi người một vị trí, tôi không có hạ bậc bạn hay công việc của bạn thì tôi mong bạn hãy ngừng ngay cái trò ngồi không rồi phán lung tung nhé!
m203cb
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái này hay, không biết giá thành của pin có bị đội lên nhiều ko.
Vừa thấy bên Genk đăng bài là ĐH Stanford mới nghiên cứu ra loại pin mới thì sang qua tinhte có bài này, thảo nào GS Ngô Bảo Châu nói là ở nước ngoài họ đầu tư rất nhiều cho khoa học cơ bản.
nhohanoi
TÍCH CỰC
10 năm
@nguyenhieu100289 Nghiên cứu khoa học ở nước ngoài công bố từng ngày, Trung Quốc sao chép từng ngày, Việt Nam đưa tin từng ngày 😆


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
huyminh1560
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nhohanoi Tung Của lại bảo việt nam ăn trộm và Tung Của lại chiếm !
TinNghia
TÍCH CỰC
10 năm
hiện tại thì Solar cell sẽ bị giảm hiệu suất khi nhiệt độ tăng lên. Nếu cái này giải quyết được vấn đề nhiệt độ thì cũng là một bước đột phá. Nhưng không rõ kết cấu hình nón đó làm bằng vậy liệu gì nhỉ, kỹ thuật tạo nên nó ra sao.?
Hơ hơ, bề mặt kiểu này thì cần làm thêm 1 tấm kính phẳng phía trên để che bụi, không thì chỉ vài tháng là hết vệ sinh luôn ^^
@XM131 Mấy cái chóp đó là cấu trúc Nano siêu nhỏ gần như không thể thấy bằng mắt thường nên bụi không đủ nhỏ để bám vào!
@warmboy24 Đâu đâu, thông tin đâu, có thấy đâu nào ^^
@XM131 Người ta không ghi nhưng phải suy luận chứ! Muốn cản được tia hồng ngoại thì kích thước ( hoặc khoảng cách) của mấy chóp đó phải nhỏ hơn bước sóng của tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn 0.7 µm ( 10 mũ -6 mét). Vì vậy cấu trúc của mấy chóp đó là cấu trúc nano. Nếu bạn nhớ kiến thức lớp 12 thì bạn sẽ hiểu! 😃.
poochuse
ĐẠI BÀNG
10 năm
solar panel hầu hết đều có tấm chắn bảo vệ phía trước và sau mà các bác
khamvision
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đại Học xyz Việt Nam vừa công bố thêm 2 bằng Tiến Sĩ ngành mới 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019