Là một trong những quốc gia đi đầu về bảo vệ môi trường, Thuỵ Điển lại có lịch sử nhiều thế kỷ chống loài sói. Hàng năm, Thuỵ Điển đều tổ chức 1 cuộc săn sói truyền thống. Nhưng năm nay, có đến 54 con bị giết chỉ trong vòng 1 tháng diễn ra mùa săn, khiến đây trở thành cuộc tiêu diệt sói lớn nhất thời hiện đại.
Vấn đề ngày càng trở nên gây gắt hơn khi các hiệp hội môi trường lên án nạn săn bắn hàng năm, còn những người nông dân thì lại tỏ ra khá hài lòng bởi họ xem sói là mối đe doạ đối với kế sinh nhai của họ. Kể từ đó, sói trở thành "biểu tượng của sự xung đột giữa thành phố và nông thôn.
Bất chấp các cảnh báo từ những nhà khoa học khi cho rằng số lượng cá thể sói đã không còn đủ lớn để duy trì một quần thể khoẻ mạnh. Chính phủ Stockholm vẫn đặt ra hạn ngạch săn bắt năm 2032 là 75 con sói, gấp đôi con số hồi năm ngoái. Đợt săn năm nay bắt đầu vào tháng 1 và sẽ kết thúc vào ngày 15/2.
“Sói là mối đe doạ đối với những người sinh sống ở vùng nông thôn. Do đó, chúng ta cần phải quản lý một cách nghiêm túc hơn.” - Một quan chức trong Quốc hội cho biết.
Vấn đề ngày càng trở nên gây gắt hơn khi các hiệp hội môi trường lên án nạn săn bắn hàng năm, còn những người nông dân thì lại tỏ ra khá hài lòng bởi họ xem sói là mối đe doạ đối với kế sinh nhai của họ. Kể từ đó, sói trở thành "biểu tượng của sự xung đột giữa thành phố và nông thôn.

Bất chấp các cảnh báo từ những nhà khoa học khi cho rằng số lượng cá thể sói đã không còn đủ lớn để duy trì một quần thể khoẻ mạnh. Chính phủ Stockholm vẫn đặt ra hạn ngạch săn bắt năm 2032 là 75 con sói, gấp đôi con số hồi năm ngoái. Đợt săn năm nay bắt đầu vào tháng 1 và sẽ kết thúc vào ngày 15/2.
“Sói là mối đe doạ đối với những người sinh sống ở vùng nông thôn. Do đó, chúng ta cần phải quản lý một cách nghiêm túc hơn.” - Một quan chức trong Quốc hội cho biết.

Năm 2021, hơn 340 con cừu đã bị giết hại trong 1 tuần bởi loài sói ở Thuỵ Điển, ước tính quần thể loài tầm khoảng 460 con. Chó sói được coi là mối đe doạ vì chúng tấn công gia súc chủ yếu là cừu và chó săn.
Số lượng sói giảm mạnh sau năm 1789, khi một đạo luật được thông qua cho phép người dân đi săn. Điều đó cũng đồng thời dẫn đến sự suy giảm quần thể hươu và nai sừng tấm trong tự nhiên, khiến sói có xu hướng săn gia súc của nông dân. Khi đó, nhà nước còn trả tiền thưởng cho mỗi con sói bị giết. Kết quả là, quần thể bị thu hẹp đến bờ vực tuyệt chủng, và sói được tuyên bố là loài được bảo vệ vào những năm 1960.

Thời gian về sau, số lượng loài bắt đầu tăng lên và đến năm 2010, việc săn bắn đã được cho phép trở lại khi số lượng loài đạt 200. Kể từ khi được cấp phép trở lại, tức trong 12 năm, tổng cộng chỉ có 203 con sói bị giết hại. So với con số đó, quy mô được cấp phép năm nay khiến các nhà bảo tồn lo lắng. “Thật là bi thảm, nó có thể để lại hậu quả trong cả tương lai dài sắp tới.”
Để duy trì 1 quần thể được cho là khoẻ mạnh, số lượng sói tự nhiên không được dưới 500 con, mức tối thiểu là 300 con để tránh tình trạng giao phối cận huyết. Tuy nhiên vào 2 năm trước, Quốc hội Thuỵ Điển đã bỏ phiếu giảm gới hạn số lượng còn 270 con, trong khi Hiệp hội Thợ săn Thuỵ Điển lại muốn giảm giới hạn còn 150 con.
Theo (1), (2)