Là Nam Cực? Là sa mạc Sahara? Là đỉnh núi Everest hay là tại đất nước Mexico với hàng loạt các vụ bắn giết thanh trừng lẫn nhau của các băng đảng Mafia xảy ra gần như hằng ngày? Đoạn video dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn gần như toàn cảnh về những mối nguy hại lớn nhất trong lịch sử loài người từ trước đến nay. Đoạn video được nói bằng tiếng Anh nhưng mình có tóm tắt lại một số nội dung chính đáng chú ý nhất của nó ở bên dưới.
Có nhiều mối nguy hiểm khác nhau, từ thiên nhiên (nóng quá, lạnh quá), động vật (vi khuẩn, dịch bệnh) cho đến cả mối nguy hiểm từ con người với nhau (bắn giết, mưu sát). Sau đây là một số thống kê:
Xét về thiên nhiên
- Để một con người trần truồng đứng ở nơi lạnh 0 độ C, anh/chị ta sẽ chết trong vòng 20 phút vì bị giảm thân nhiệt.
- Cho lên đỉnh núi Everest (cao nhất thế giới, 8848 mét): chết trong vòng 2-3 phút vì thiếu oxy, không khí ở đây cực kỳ loãng.
- Dìm xuống đáy biển Marina Trech: sâu 11 km (xét về độ cao thì còn cao hơn cả Everest), nhân sự sẽ bất tỉnh trong vòng 15 giây vì thiếu oxy và chết trong vòng chưa tới 90 giây. Nguyên nhân chính là không chịu nổi áp lực nước đè phía trên. Bạn thử tưởng tượng có một khối nước dày 11 km đang đè lên người mình thì sẽ thấy nó khủng khiếp như thế nào. Tính ra cứ mỗi một cm vuông trên người bạn phải chịu một sức nặng tương đương hơn 1,05 tấn, thật khủng khiếp!
- Quăng vào miệng núi lửa có dung nham đang nóng chảy: không những chết ngay lập tức mà còn bị nổ tung như pháo bông. Nguyên nhân: hơn 70% cơ thể con người là nước, khi quăng người hay các thứ hữu cơ khác có cấu tạo tương tự vào nơi cực kỳ nóng như miệng núi lửa thì toàn bộ nước sẽ bị bốc hơi với một tốc độ cực kỳ nhanh và tạo thành một vụ nổ nhỏ. Xem video bên dưới để thấy cảnh người ta ném một bịch chứa toàn những chất hữu cơ vào núi lửa nó như thế nào.
Xét về tổng số lượng thương vong
- Năm 1918: bệnh cúm (Influenza) đã lấy đi tính mạng của khoảng 100 triệu người, chiếm 1-3% dân số thế giới lúc bấy giờ.
- Từ năm 1347 - 1353: châu Âu mất đi 1/3 dân số vì bệnh dịch hạch, hay còn được thế giới gọi với cái tên là Cái chết Đen (Black Death) gây ra bởi vi khuẩn Yersinia Pestis.
- Tuy nhiên, những con số trên vẫn chưa nhằm nhò gì với số thương vong do bệnh sốt rét (Malaria) gây ra. Theo thống kê thì tính từ Thời kỳ Đồ đá cho đến nay, số lượng người tử vong vì bệnh sốt rét chiếm đến 50% tổng số lượng người chết của tất cả những nguyên nhân khác gộp lại, thật kinh khủng!
- Thành phố La Oroya của Peru là nơi có tỷ nhiệm ô nhiễm trong không khí cao nhất thế giới, thành phần Asen (Thạch tín/Arsenic, vốn là một chất rất độc) trong không khí bao trùm thành phố này cao gấp 85 lần mức độ cho phép.
- Hồ Karachay ở Nga còn ghê gớm hơn, được mệnh danh là nơi ô nhiễm nhất thế giới. Năm 1951 nó được dùng để làm nơi đổ rác thải phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Mayak gần đó. Người ta tính toán nếu đứng gần hồ này trong vòng 1 tiếng thì lượng phóng xạ mà bạn bị phơi nhiễm sẽ khiến cho bạn bị tử vong.
- Quốc gia an toàn nhất thế giới: Iceland
- Dễ chết nhất: Somalia
- Nước có tỷ lệ ám sát cao nhất: Mexico, cứ 1 triệu người thì có 1.477 người bị mưu sát. Tuy nhiên, vào năm ngoái thì vị trí này đã bị thành phố San Pedro Sula của nước Cộng hòa Honduras nắm giữ với tỷ lệ ám sát lên tới 1.588 người trên mỗi 1 triệu dân.