Dịch vụ xem video Facebook Watch liệu có thể cạnh tranh với những YouTube, Netflix ...?

bk9sw
11/8/2017 14:52Phản hồi: 45
Dịch vụ xem video Facebook Watch liệu có thể cạnh tranh với những YouTube, Netflix ...?
Facebook vừa công bố nền tảng xem video Watch được thiết kế lại và bắt đầu phát hành cho một số người dùng. Video đăng tải trên Watch sẽ bao gồm các chương trình truyền hình nguyên gốc được tài trợ bởi Facebook cùng với các video đến từ nhiều nhà sản xuất khác và nội dung sẽ được cá nhân hóa tùy theo mối quan tâm của bạn qua thời gian. Watch sẽ xuất hiện dưới dạng một thẻ nằm cạnh News Feed trên thanh Tab Bar trong ứng dụng Facebook cho iOS, Android, trên web và ứng dụng trên TV.

Trong đợt ra mắt này, Facebook Watch sẽ bao gồm các chương trình như Nas Daily - một vblogger có gần 2 triệu người theo dõi; Gabby Bernstein - một show tương tác của nữ diễn giả cùng tên có 350 ngàn người theo dõi và Kitchen Little - một chương trình của nhà sản xuất Tastemade trong đó hướng dẫn trẻ em nấu ăn cùng với các đầu bếp chuyên nghiệp. Facebook cũng sẽ hợp tác với giải bóng chày chuyên nghiệp MLB để phát trực tiếp các trận đấu mỗi tuần trên Watch.

Facebook Watch 01.png
Nếu thành công thì Watch sẽ giúp Facebook thâm nhập vào thị trường quảng cáo trên video từ đó có thêm nguồn lợi nhuận mới bên cạnh mảnh đất News Feed vốn đang dần chật hẹp. Ngoài ra, Watch cũng cho thấy một mối đe đọa mang tính chiến lược đối với các dịch vụ video lâu đời như YouTube, Amazon và Netflix. Mặc dù vậy, đầu tiên Facebook cần phải chứng minh rằng người dùng sẽ xem video dài hơn từ đó mới có cơ hội chèn quảng cáo vào giữa video.

Trước mắt Facebook sẽ trả tiền cho những nhà sản xuất nội dung để thực hiện những chương trình sẽ xuất hiện trên thẻ Watch nằm trong ứng dụng và hãng gọi đây là một nỗ lực để thu hút người dùng với các nội dung gốc trong đợt ra mắt lần này. Qua thời gian, Facebook sẽ ngưng trả tiền trước, nhà sản xuất sẽ thu lời với tỉ lệ 45% lợi nhuận từ quảng cáo lồng trong video.


Watch thực ra không mới, nó được làm lại từ dịch vụ video cũng nằm trong một thẻ riêng trên Tab Bar được Facebook ra mắt cách đây hơn một năm. Cho đến hiện tại thì thẻ này chứa rất nhiều video hỗn tạp từ các nhà sản xuất lớn và những trang (Pages) mà bạn theo dõi. Watch sẽ tổ chức lại, chia các video thành nhiều danh mục như "What friends are watching" (Bạn của bạn đang xem gì), "Most talked about" (Video được bàn tán nhiều), "What's making people laugh" (Video hài hước) và có cả danh mục phân loại video dài hơn 10 phút. Thẻ Watch được chia thành 2 khu vực gồm Discover - gợi ý những video mà bạn muốn xem và Watchlist - danh sách những video dành cho bạn để xem sau. Nếu bạn tìm thấy một video yêu thích, bạn có thể theo dõi kênh và những tập mới sẽ tự động được đưa vào phần Watchlist.

Facebook Watch 03.png
Facebook nhấn mạnh về khía cạnh xã hội đối với nền tảng video này. Công ty cho rằng Watch sẽ mang lại một trải nghiệm xem chung nội dung theo một cách mà không nền tảng nào có. Daniel Danker - lãnh đạo bộ phận quản lý sản phẩm dành cho nội dung video của Facebook nói: "Điều khiến trải nghiệm xem video trên Facebook trở nên khác biệt là bạn bè của bạn. Bạn phát hiện những video thú vị thông qua bạn bè. Bạn thường thấy mình thảo luận về video nào đó với bạn bè. Video sở hữu một sức mạnh không tưởng để đưa con người lại gần nhau hơn và xây dựng cộng đồng." Mỗi chương trình được phát trên Facebook Watch đều có phần bình luận, một số được liên kết với các nhóm (Groups) trên Facebook để những người cùng theo dõi nhóm hay fan có thể thảo luận chi tiết hơn về các tập mới.

Hiện tại các nhà phát hành nội dung sẽ được mời tham gia Watch và Facebook hy vọng sau này sẽ cho phép mọi người chia sẻ video lên Watch. Danker nói: "Hiện đã có hàng tá chương trình được đăng tải trên Watch và khi Watch được phát hành trên toàn cầu thì con số này sẽ là hàng trăm."

Watchlist.jpg
Liệu Watch sẽ thành công? Facebook có rất nhiều lợi thế khi phát hành Watch vào thời điểm này. Đầu tiên là việc mạng xã hội này hiện có hơn 2 tỉ người dùng tích cực và lượng người dùng này cho thấy họ đang xem video trên Facebook nhiều như thế nào. Tiếp theo Facebook đã thực hiện nhiều cam kết với các nhà phát hành nội dung lớn và các công ty giải trí - họ đều đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một lượng lớn người xem mới và một nguồn lợi nhuận lâu dài. Thứ 3, Facebook sở hữu một nhóm phát triển có thể chắt lọc những gì tốt nhất của các dịch vụ khách và tích hợp chúng vào ứng dụng Facebook, cập nhật liên tục để khiến người dùng ngày càng nghiện Facebook hơn.

Tuy nhiên, Facebook cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên phải kể đến sự đông đúc của các dịch vụ video trực tuyến. Ở phân khúc cao cấp (dịch vụ xem video có trả phí thuê bao) thì Netflix, Hulu, HBO và Amazon đang nắm thế thống trị. Ở phân khúc bình dân với loại hình chia sẻ video do người dùng tạo ra thì YouTube vẫn đang giữ vị trí số 1 trong suốt 12 năm qua và sức hút của dịch vụ này chưa bao giờ giảm đối với cả nhà sản xuất nội dung lẫn người xem. Người dùng YouTube trung bình bỏ ra khoảng 1 giờ để xem video mỗi ngày theo thống kế mới nhất của Google. Thêm vào đó, phát súng đầu tiên mà Facebook nhằm vào thị trường video lại chỉ xoay quanh loại hình phát trực tiếp (livestream) và tác động lại không nhiều.

Anh em nghĩ gì về Facebook Watch? Liệu dịch vụ này có thành công?

Theo: The Verge
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

zcmgyu
TÍCH CỰC
7 năm
Miễn đừng tích hợp vào FB là được, tích hợp càng nhiều càng lag.
Mình nghĩ là khó ăn lại Youtube. Chia sẻ trên FB thì nó mang tính chất cá nhân chia sẻ với bạn bè người quen là nhiều. Vào FB lướt newfeeds có gì xem nấy. Còn muốn xem cái gì cụ thể theo ý muốn thì mọi người luôn nghĩ đến Youtube đầu tiên.

Ps: một cái nữa là phím tắt khi xem video trên FB xách dép cho Youtube. Cái đơn giản thế mà bao lâu nay ko làm được.
QuanPhamKT
TÍCH CỰC
7 năm
@dualshoсk t cũng cùng suy nghĩ với b, khi mình upload 1 clip lên youtube thì clip của m nó xuất hiện trên youtube vietnam và youtube toàn cầu, ai ai trên thế giới cũng có thể tìm ra hay vô tình thấy nó mà xem đc hết. Còn ông fb này thì khi up lên mang tính cá nhân, bạn bè, bạn của bạn bè m xem, nó phân vùng ở khu vực, viet nam rồi, khó có ai ở các nước khác nhìn thấy mà xem hết
fffxxx INFO
ĐẠI BÀNG
7 năm
Dịch vụ này có ở Việt Nam chưa nhỉ
tinnokian78
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chắc không qua được you tube được đâu hen
Thành công hay không quan trọng là nội dung có hay và phong phú hay ko. Cái này thì YouTube hay Netflix đã bỏ khá xa các đối thủ khác rồi, Facebook khó mà thành công.
Youtube khá fail trong vụ giới thiệu video mới cho mình. Có thêm fb w lại thêm 1 nguồn giải trí.
ZEX
ĐẠI BÀNG
7 năm
Rồi app Facebook sẽ nặng càng nặng..
tinnokian78
ĐẠI BÀNG
7 năm
Youtube quá hay. Sẻ khó ai vuot qua dược
Xem video trên facebook chờ load mòn mỏi ^^
dungMLH
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tương lại thì chưa biết, còn hiện tại mấy cái Clip trên FB vừa lag vừa cùi. Chả thèm xem.
Cực kỳ sợ ông Facebook này mạnh lên vì sự xâm phạm quyền riêng tư của Facebook là quá lớn mà đa số clip là cắt ghép ko rõ nguồn gốc. Mình vẫn thích Netflix và Vimeo
Tạp nham đến mức giờ ko muốn lướt
Khi mà FB mới ra đời, cũng nhiều người nói rằng khó có thể cạnh tranh, hồi đó YH360 làm mưa làm gió, các dịch vụ xã hội cũng không ít, nhưng nó đi theo một hướng khác, giờ thì FB thâu tóm khá nhiều Công ty, ứng dụng về với họ lên tầm mới, lần này cũng vậy thôi. Nếu ZB vẫn điều hành công ty đi theo đúng hướng mà tương lai ai cũng sẽ theo thì 1 lần nữa anh ấy lại thành công, còn nếu không thì nó là một sự thất bại. Cuộc chiến này buộc các ông lớn sẽ phải thay đổi để tiếp cận người dùng. Chúng ta sẽ lại hưởng lợi và 1 thế hệ dán mặt vào đt, lướt lướt sẽ lại tồn tại 😁
vnltue
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tương lai không biết thế nào, chứ hiện tại thì Facebook không thể cạnh tranh được với YouTube, Netflix đâu! Nội cái chuyện load video vừa lâu vừa lag là thấy nản rồi, bao lâu nay vẫn vậy... Thêm cái khoảng nén video và ảnh khi úp lên cho chất lượng rất tệ hại... Facebook còn non và xanh lắm!!😁
anhutsg
CAO CẤP
7 năm
facebook tham quá những kg thể cạnh tranh với youtube . kiểu như G+ cạnh tranh với facebook vậy .
Tra Hai Tru
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thay thế youtube đi, youtube càng ngày ra nhiều chức năng chân không tả nổi, giờ nó thêm tính năng End Screen như khi mình xem gần hết clip, nó xuất hiện các ô vuông gợi ý khă màn hình, tắt không được, chưa hết video đã nổi lên như thế rồi, nhiều khi xem mấy cái video hướng dẫn gì đó mà nó che đoạn cuối ức chế vc. 1635838.jpg
fancy90
CAO CẤP
7 năm
@Tra Hai Tru Hãy nói với người làm clip ấy họ không để chừa lại 20s khoảng trống nhưng vấn cố tình nhét end screen vào
tranleduy123
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Tra Hai Tru Nghe đồn là mấy cái video gợi ý này do thằng làm video gắn vào.
@Tra Hai Tru cái này do thằng chủ kênh nó éo căn lại giờ cho màn hình kết thúc.
Lộn xộn hay lag thì lại bỏ luôn FB
thamlenhu
TÍCH CỰC
7 năm
Có thể ăn Netfix, có khi ăn cả Youtube, nhưng chắc chắn không ăn lại x vi déo
@thamlenhu cái trang cùi bắp video mờ tịt mà tôn vinh ghê vậy, ko bằng 1 góc pỏn húp

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019