Diem-tin-ve-Bom-No-2

Nam Sồn Sồn
29/10/2020 18:40Phản hồi: 16
Thưa các bác!

Khi được phóng viên báo VnEconomy hỏi:
- Nói vậy chứ ngoài các điều kiện chủ quan, thì yếu tố khách quan – là "nỗi sợ" của người dân trước dịch covid nên rất tích cực cài ứng dụng, còn như smartphone thì làm sao mà có được điều kiện về nỗi sợ này được?

Bợm Nổ đã trả lời:
- Điện thoại là nhu cầu của người tiêu dùng. Rồi camera, an ninh mạng,… nó đang là nhu cầu có sẵn chứ không phải không có.

- Đối với chúng tôi vấn đề lớn nhất bây giờ là vốn. Về sản phẩm, mọi thứ đều có thể cạnh tranh sòng phẳng với Apple hay Samsung.


- Mọi doanh nghiệp trên thế giới đều có ngân hàng tham gia khi nó cần phải thúc đẩy thương mại. Việt Nam cũng vậy. Nhưng trong lĩnh vực này (sản phẩm công nghệ/điện thoại), ngân hàng không tham gia. Mình cũng đã nỗ lực thuyết phục nhưng không thể.

******

Không chỉ kể lể trên báo, khi lên livestream trên facebook, Bợm Nổ cũng kể khổ về việc không vay được 200 tỉ từ ngân hàng. Đáng chú ý là việc này đã xảy ra 2 năm về trước. Điều này cho thấy ngân hàng vẫn cương quyết nói không với Bợm Nổ và cũng có thể là Bợm Nổ rất cay cú về vụ này.

Sau đây, mình xin trích lời của bác @HưngGiaLand để mọi người thấy lý do cực đơn giản của nó:

Số là 2 năm trước, khi ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa mới lên làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bác @HưngGiaLand đã trả lời tên cò Nổ @Clrscr như sau:

1. Về việc không vay được 200 tỷ của ngân hàng:

Câu hỏi thứ 2 a muốn nhờ m hỏi hộ là: Với tài sản được (tự) định giá hàng ngàn tỷ như thế, nguyên nhân nào mà THẰNG oẳng khóc lóc với bộ trưởng Hùng về việc khó tiếp cận vốn khi cần có 200 tỏi để phát triển sản phẩm mới. M nhắn hộ luôn là chỉ cần có thế chấp, a hứa sẽ giúp miễn phí phần thủ tục để vay 200 tỏi với 1 gói ưu đãi có lãi suất thấp nhất trong tất cả các gói ưu đãi hiện có. Nhưng là TÀI SẢN THẬT nhé, ngân hàng họ sợ tài sản GIÁ TRỊ LÕI nhà oẳng lắm. Có mà lõi Móng Cái.

2. Về việc IPO:

Quảng cáo



Nhiều công ty đã niêm yết trên sàn rồi, mà tình hình kinh doanh có vấn đề còn bị ngừng niêm yết. Cái cỡ minh bạch đến ngân hàng còn không cho vay như tập đòn tụi m, IPO được thì 2 cái sàn VN nó sập lâu rồi.
Cuộc chơi của bầy cá mập nó khác cái cuộc chơi đi méc Bộ Trưởng của thằng oẳng lắm. Tiền ko thiếu, ko phải méc, vấn đề là thằng oẳng phải cho người ta thấy nó có gì ngoài mồm.


******

Có 1 ý mà bác @Ngô Thanh Đông vừa nói khiến mình phải viết thêm đoạn này. Bác ấy nói:
"Bkav cũng là một trong những đối tượng khó khăn, k thua kém gì bà con vùng lũ nhé, ai có lòng hảo tâm xin góp vốn 200 tỷ chứ vay ngân hàng bị từ chối rồi."

Cũng có thể do đường vay ngân hàng bị bít lối nên Bợm Nổ chỉ còn cách online kể khổ để "đại gia" nào đấy thương tình rót vốn cho mà cầm cự qua ngày. Nhưng "có vay có trả", vay tiền của người ta rồi lấy "công nghệ lõi" ra trả, người ta "đập" cho bò càng ra thì đừng có trách. Mà đi gây quỹ online kiểu này chẳng khác gì một người ăn mày cầm mũ đứng giữa chợ, chỉ mong cho có người đi đường bỏ tiền vào mũ của mình chứ chẳng bao giờ lấy tiền trong mũ đưa lại cho người đi đường cả.

Có câu "THAM thì THÂM", không biết Bợm Nổ có biết không, các bác nhỉ?!

Quảng cáo

16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chotoi
CAO CẤP
3 năm
Bkav nổ suốt từ khi ra đời đến nay. Miệng nổ chất xám, óc chỉ nghĩ đến tiền. Chất xám ít tiền ít, không làm nổi cái nhà máy cho đàng hoàng, toàn đi móc nối nhờ vả thì lấy đâu ra tiền. Đi vay, không vay được tiền chứng tỏ thương hiệu kém, không tin tưởng, rủi ro cao. .
Nếu đàng hoàng, bài bản, chất lượng....hãy trưng bày tất cả từ sáng chế đến hàng mẫu vượt tầm thế giới cho thiên hạ chứng kiến, tiền tự nhiên sẽ đến.
Chung quy, quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là nổ.
Spring_Le
TÍCH CỰC
3 năm
Chí tình, chí lý.
ceo chặn níc fb nhiều nhất việt nam, cty gì mà toàn đi ăn và kiện kh thì lấy thời gian đâu mà đi làm sp
Mà thấy mấy thằng sitder bảo có đại gia silicol đang định đầu tư vào, đang hóng vụ này
tập đoàn gì mả cả ceo và nhân viên đều lên mạng đi bốc phét thế này thế nọ
@Đại Việt 2020 chờ cả 5 năm nay rồi, cho hỏi chờ đến khi nào nhỉ?
@Đại Việt 2020 chờ 5 năm rồi đấy, Sáng lắm rồi ấy, và vẫn chỉ là con ếch dưới giếng khô.
@Đại Việt 2020 thằng nào nói mà ko làm được làm C.HÓ 😁
Saokoky
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Đồng Chí X Đồng chí nói vậy không sợ xúc phạm con chó sao?
miệng thì nói gì không được 😆) định giá nghìn tỉ mà ngân hàng không cho vay 200 tỉ thì chứng tỏ thế chấp giấy tờ công ty chưa tới nửa con số đó
Béo như con lợn. Chỉ hốc chứ làm gì cho đời đâu..người làm việc đêm nhiều nhin khác hẳn. Vì t cũng đã phải làm đêm nhiều rồi
Quảng nên cân nhắc bán iPhone 12 hàng Vác Vai xem sao. Với lợi thế mạng lưới Vác Vai rộng khắp thì không lo không có hàng để bán. Buôn iPhone không bao giờ sợ lỗ, chỉ sợ không có sức mà Vác thôi. Lấy tiền lời tha hồ R&D. 😂
@maidng Trọc nổ mà buôn hàng vn/a, hàng 99% nữa thì khách nào dám mua với, sợ lừa đảo thì sao, chỉ giỏi ăn tục nói phét thôi.
tôi sống từng này tuổi rồi chưa từng thấy cái Bê ngoài đường mà thằng nào bảo cty nghìn tỷ vậy ? phải tôi tôi đấm cho mấy phát vào mồm. Đa Ru Tô said
Tôi người trần mắt thịt, tu hành kém, cho nên từ khi ra mắt Bệnh 86 gì gì đó thì chưa lần nào được nhìn thấy một ai cầm con bệnh phone này ngoài đường. Tôi ước mơ một ngày ko xa sẽ được nhìn thấy nó dù chỉ một lần, nhìn từ xa cũng được.
@iphone2g lock bphone là mặt hàng không được thử, dù chỉ một lần bạn ơi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019