Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 18/10

Hassler
18/10/2021 10:13Phản hồi: 34
Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 18/10
Một số nhà khoa học cho rằng WHO đã không đánh giá đúng và đủ tầm quan trọng của căn bệnh covid kéo dài ở những người khỏi bệnh. Việc đưa ra định nghĩa không đầy đủ làm cho các chính phủ không có cơ sở vững chắc để hỗ trợ bệnh nhân và cũng là 1 cái cớ để những công ty bảo hiểm từ chối chi trả cho những người bị covid kéo dài trên thế giới.



Tình hình Việt Nam


- Ngày hôm nay chúng ta ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 1.261 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (968), Bình Dương (439), Đồng Nai (393), Sóc Trăng (174), An Giang (109), Kiên Giang (99), Tiền Giang (94), Cà Mau (77), Long An (68), Đồng Tháp (61), Phú Thọ (58), Bạc Liêu (48), Đắk Lắk (46), Quảng Nam (45), Thanh Hóa (42), Gia Lai (40), Trà Vinh (33), Khánh Hòa (31), Hậu Giang (28), Bình Thuận (28), Cần Thơ (27), Nghệ An (25), Nam Định (22), Kon Tum (20), Hà Nam (20), Quảng Ngãi (19), Tây Ninh (18), Bình Định (15), Quảng Bình (15), Vĩnh Long (14), Thừa Thiên Huế (12), Bến Tre (9), Bình Phước (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Quảng Trị (8 ), Phú Yên (6), Ninh Thuận (6), Tuyên Quang (6), Hà Nội (6), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Thái Bình (3), Ninh Bình (1), Hà Giang (1).
- Sở Y tế Phú Thọ cho biết tỉnh ghi nhận thêm 38 ca mắc mới và có 112 ca trong diện nghi ngờ đang chờ xét nghiệm khẳng định. Tỉnh đã huy động hơn 1 nghìn nhân viên y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.
- Nhiều người phản ánh dù đã tiêm đủ 2 mũi và làm xét nghiệm ở điểm đi rồi nhưng khi về Đak Lak vẫn phải làm xét nghiệm lại, khi hỏi thì được trả lời đó là quy định của tỉnh. Giám đốc Sở Y tế cũng xác nhận hiện chưa thể áp dụng nghị quyết của chính phủ.
- Đồng Nai xử phạt 1 công ty ở khu công nghiệp sau khi tự cho hàng chục ca mắc covid là công nhân được rời khỏi khu cách ly tập trung và đi ra cộng đồng mà không báo với chính quyền.

- TPHCM dự kiến sẽ lùi thời gian của việc thu phí hạ tầng cảng biển cho đến 1/4 năm sau để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch.
- Chính quyền TPHCM đưa đề xuất chi 427 tỷ để hỗ trợ học phí kì 1 cho hơn 1.7 triệu học sinh trên địa bàn, kể cả với các trường ngoài công lập.
- Sau đợt di cư về quê thì giờ các tỉnh miền Nam lại ghi nhận hàng nghìn người từ các tỉnh đang quay trở lại các thành phố lớn để làm việc.
- Sóc Trăng cho biết từ 1/10 khi bắt đầu có các biện pháp nới lỏng đi lại tỉnh ghi nhận hơn 1 nghìn ca mắc mới sau khi ước tính có hơn 40 nghìn người từ các tỉnh miền Nam trở về quê. Hiện tại trung bình mỗi ngày tỉnh phát hiện 200 ca mắc.
- An Giang cho bỏ quy định yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải làm đơn xin phép chính quyền.
- Cà Mau đã kích hoạt tất cả các bệnh viện dã chiến và đẩy các biện pháp phòng dịch lên mức cao nhất khi số ca mắc liên tục tăng trong thời gian qua. Lý do được cho là bởi số người từ các tỉnh về quê nhiều, trong người mang mầm bệnh mà không biết.
- Cục hàng không đề nghị cho tăng tần suất các chuyến bay nội địa và với các hành khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì không cần phải làm xét nghiệm.

Tình hình thế giới


- Người đứng đầu ủy ban châu Âu cho biết tính đến thời điểm hiện tại khối này đã xuất hơn 1 tỷ liều vaccine đến các nước khác trên thế giới. Trong đó có 87 triệu liều được đến những nước nghèo.
- Italy cũng như một số quốc gia khác như Pháp, Hy Lạp, Mỹ... đang thắt chặt các yêu cầu bắt buộc phải tiêm vaccine để được làm việc hoặc đi đến những nơi công cộng dù việc này làm cho họ liên tục đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc.
- Tại Pháp đã xảy ra 1 vụ nổ súng sau khi 2 người bị từ chối không được cho vào hộp đêm sau khi chứng nhận covid-19 của họ được phát hiện là chứng chỉ giả.
- Tại Hà Lan sự kiện Amsterdam Dance kéo dài 5 ngày liên tục đã được diễn ra sau khi chính phủ cho gỡ bỏ các hạn chế đối với mảng vui chơi giải trí.
- Từ 15/11 Ai Cập sẽ áp dụng yêu cầu mới đối với những người làm việc hành chính công. Những người này sẽ phải có chứng nhận tiêm chủng hoặc sẽ phải làm xét nghiệm hàng tuần mới được đi làm.
- Ấn Độ cho biết tốc độ tiêm chủng của nước này đang giảm dần, tỷ lệ nghịch với số lượng vaccine đang có ngày càng nhiều ở trong kho khi tốc độ sản xuất vaccine ở đây đã tăng gấp 3 lần so với sản lượng vào hồi tháng 5.
- Chính phủ Sri Lanka bắt đầu cho phép mở cửa trở lại các nhà hàng và rạp chiếu phim cũng như 1 số dịch vụ khác sau khi số ca mắc đang có dấu hiệu giảm trong thời gian vừa qua.

Quảng cáo



Singapore vẫn theo đuổi chiến lược Zero covid dù số ca mắc vẫn tiếp tục tăng trong những ngày qua


cover_covid1810-1.jpg

- Singapore tiếp tục ghi nhận có số ca tăng cao dù đây đang là 1 trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao hàng đầu thế giới. Chính phủ nước này vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược Zero covid để chống dịch và việc lây lan nhiều như hiện tại đang được coi là 1 thử thách đối với chiến lược này.
- Nghiên cứu mới của tổ chức World Vision cho biết 60% dân số ở các nước ở khu vực Thái Bình Dương như Papua New Guinea, Timor-Leste... mất việc làm hoặc mất nguồn thu nhập chính vì đại dịch.
- New Zealand cho biết họ đã tiêm được số mũi vaccine cao kỷ lục trong những ngày cuối tuần qua sau khi chính phủ tổ chức 1 lễ hội tiêm chủng có tên Vaxathon với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng biểu diễn liên tục trong 8 tiếng đồng hồ để kêu gọi người dân đi tiêm.
- Các chuyên gia y tế tại Australia cho rằng việc mở cửa trở lại tại các bang là 1 điều tốt nhưng phải rất cẩn thận nếu cho mở cửa đón người từ nước ngoài đến đây bởi nguy cơ các biến chủng mới sẽ lại làm bùng phát dịch bệnh.
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bây giờ mở cửa thấy sung sướng quá bây giờ theo quy luật sinh tử luân hồi thôi mọi người ơi
@cậu hai huy Chích đủ vaccine rồi thì cứ bình tĩnh mà sống thôi.
Ra đường nguy cơ bị đụng xe, bị tai nạn cũng ko thấp, nhưng vẫn phải ra đường mà
Nghị định 128 quy định cấp độ tỉnh thuộc vùng gì mà chính phủ và bộ y tế cũng không nói tỉnh nào thuộc vùng nào dân sao biết mà đi lại. Mỗi tỉnh một kiểu.
M43-nhl
TÍCH CỰC
3 năm
@luong.binh CP đưa ra nguyên tắc chứ CP có ngồi tính cho từng tỉnh thành đâu. Các tỉnh thành phải tự xác định cấp độ của mình. L.đạo tỉnh nào chậm tiến thì vẫn tư duy chống dịch "zero covid" đó
bandbu
TÍCH CỰC
3 năm
@luong.binh Như tỉnh LĐ cho dù có bị khiển trách, vẫn cách ly người về từ SG. Hạn chế khách du lịch. Nghe thì hơi bảo thủ, nhưng ba mẹ tui trên đó, nghe tin lãnh đạo tỉnh cứng rắn vậy cũng thấy mừng mừng
Số ca nhiễm đang ngày càng giảm nhiều hơn, hy vọng là cả nước ta sẽ sớm được tiêm vaccine
micheal90
TÍCH CỰC
3 năm
@A0kiji Người có niềm tin vào số liệu được công bố như cậu chắc tuyệt chủng hết rồi 😃 Giảm đâu chả biết, cứ chạy về các tỉnh toàn dương tính 😔
kunsubin
TÍCH CỰC
3 năm
@A0kiji do dừng xét nghiệm liên tục diện rộng nên không thấy số cao thế nhá, giờ mà xét nghiệm lại có khi gấp 2-3 lần lúc trước cũng nên may thành phố cũng phủ vacxin rùi nên số ca tử vong cũng đở
M43-nhl
TÍCH CỰC
3 năm
@A0kiji Để ý thì sẽ thấy số tỉnh thành có ca nhiếm lại tăng lên
Cứ đi đi về về như thế thì còn lâu lắm
dothequynh
ĐẠI BÀNG
3 năm
hiện tại đang có những công ty tự kiểm soát vấn đề sàng lọc F0 và làm rất ẩu nên số liệu hằng ngày đang bị ảo, thực tế phải cao hơn
minh3ko
TÍCH CỰC
3 năm
@dothequynh Chính xác. Giờ tự lo thôi.
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dothequynh chưa hiểu lắm ý bạn. giải thích mình rõ với. là sao ?
dothequynh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hieu ngoduc Các công ty tự tét và quản lý F0, thường là cứ để họ về tự cách ly còn báo chính quyền hay không thì hên xui, như vậy nếu F0 không báo cáo chính quyền để quản lý thì sẽ bị lọt lưới, điều kiện ăn ở của công nhân không đảm bảo an toàn để cách ly tại nhà trọ, dưới Biên Hoà ông Changsin cho F0 với F1 tự về cách ly rồi lây ra cộng đồng mới bị phạt xong
bandbu
TÍCH CỰC
3 năm
@dothequynh Phủ vaccine rồi thì F0 chỉ là con số thôi, tại thời điểm chưa mở cửa còn theo số, chứ giờ số chỉ là số, ko cung cấp dc thông tin gì nhiều 😔
Mong tình hình ngày một khả quan hơn.
Vu Duc Thien
ĐẠI BÀNG
3 năm
Chích hay không chích vẫn bị lây nhiễm. Nên cứ phơi nắng, tập thể dục, ăn uống đúng chất. Xài kháng thể tự nhiên vẫn tốt hơn tiêm cái loại nhảm nhí chưa đủ cơ sở để thẩm định
An@259
ĐẠI BÀNG
3 năm
@quochoang24891 Mình đưa ra ý kiến cá nhân. Cái mình thấy trải nghiệm qua chứ có xúi người khác làm theo đâu bạn .đừng dựng lông với mình
An@259
ĐẠI BÀNG
3 năm
@quochoang24891 Gọi người khác là cháu khi chưa biết rõ thì không giúp bạn trở nên thông minh hơn đâu. Và đọc thật chậm các cmt của mình và dùng não của bạn để nghĩ (nếu bạn có ) coi mình ủng hộ chỗ nào .và có khuyến khích người khác làm theo không nha b. Ak đừng trả lời cmt của mình nữa nha. Đôi lời gửi tới b
Hayoja
TÍCH CỰC
3 năm
Tiêm 1 mũi, nghỉ 😆
Body đẹp
C6E9C51E-F5DE-45CF-BCFF-471C8173712F.jpg
Số liệu quá ảo, chỉ là do dừng xét nghiệm diện rộng, người từ Tp HCM đi về các tỉnh tỷ lệ F0 cao gây nguy hiểm cho các tỉnh thành khác, lại cấm các tỉnh quản lý chặt hơn quy định của chính phủ thì bỏ m rồi. Thêm ông Sở GD muốn cho học sinh chưa tiêm gì đi học 50% nó mới là đỉnh cao, học tập trung thì giãn cách kiểu gì, trẻ con nó còn vui chơi. 1 là học tất 2 là tiếp tục online cho lành. Lúc này cảm giác lãnh đạo đang chơi bài và tiền cược là mạng sống của dân đen.
@nguyenphong926 Giờ phải tự xác định: C P xác định bằng 128. Các địa ph.ương xác định bằng 4 mức độ. Bản thân người dân xác định bằng sự cân bằng giữa nhu cầu cuộc sống và an toàn. Không thể nghe hoàn toàn theo truyền thông được. Mình tự bảo vệ mình trong khả năng cho phép. Hết.
Đây mới đúng là mẫu người cộng sản, luôn luôn vững vàng kiên định. không dao động trước thực tế.
Dù có hàng trăm ngàn người đói rách tháo chạy, nhưng ta cứ nói không ai thiếu đói khốn khổ thì tự dưng sẽ không có ai thiếu đói khốn khổ.
Nói một lần người ta chưa tin thì nói ba lần với eco của 800 cơ quan báo đài, mà vẫn có đứa không tin thì đích thị nó là đứa phản động, bắt đi tù ngay.
246490587_10209441495231979_1580311666660952878_n.jpg
@saigonbuon Óc c hó là có thật (tui nói người trong ảnh nhá) 😁
bandbu
TÍCH CỰC
3 năm
@saigonbuon Lại bị cắt ghép chữ đấy, giống vụ tổng thống Phil nói "Vào tiêm vaccine lén lúc ngủ". Tụi lều báo giật tit là hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019