Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 20/10

Hassler
20/10/2021 12:28Phản hồi: 47
Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 20/10
CDC Mỹ cảnh báo rất có thể vào dịp nghỉ lễ cuối năm nay sẽ có những đợt bùng phát dịch mới không chỉ tại Mỹ mà ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy ngoài những việc cần làm là tiêm vaccine, đeo khẩu trang và nếu có tụ tập thì nên tổ chức ngoài trời sẽ là cách tốt nhất để giữ an toàn cho các kỳ nghỉ lễ sắp diễn ra cuối năm nay.



Tình hình Việt Nam


- Ngày hôm nay chúng ta ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước (tăng 608 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 1.810 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (1.347), Bình Dương (492), Đồng Nai (305), An Giang (194), Sóc Trăng (100), Bạc Liêu (99), Gia Lai (93), Kiên Giang (87), Đắk Lắk (77), Long An (72), Tiền Giang (65), Tây Ninh (52), Phú Thọ (50), Bình Thuận (50), Cà Mau (46), Cần Thơ (44), Hà Giang (40), Khánh Hòa (39), Trà Vinh (38), Nghệ An (33), Thanh Hóa (25), Quảng Nam (24), Đồng Tháp (24), Hậu Giang (23), Quảng Trị (23), Hà Nam (19), Bến Tre (18), Quảng Ngãi (17), Bình Định (16), Vĩnh Long (14), Bắc Ninh (13), Bình Phước (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Kon Tum (12), Thừa Thiên Huế (11), Hà Nội (10), Đà Nẵng (8 ), Ninh Thuận (5), Đắk Nông (4), Quảng Bình (3), Nam Định (3), Lào Cai (3), Hải Dương (2), Yên Bái (2), Sơn La (2), Phú Yên (1), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Điện Biên (1), Tuyên Quang (1).
- Hà Nội dù đã cho mở 9 tuyến xe chạy liên tỉnh từ 14/10 tuy nhiên hiện mới chỉ có 4 chuyến hoạt động giữa Hà Nội với Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên do tần suất xe và lượng khách còn rất ít.
- CDC Hà Nội đưa thông báo tìm người đi xe từ Bình Dương về bến xe Mỹ Đình sau khi xác nhận có 1 hành khách trên xe dương tính với virus.

- Vĩnh Phúc phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng sau 80 ngày không ghi nhận ca nào.
- Phú Thọ tiếp tục phát hiện thêm 33 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc trong 1 tuần qua ở tỉnh này lên con số 161 trường hợp.
- Nghệ An cho mở lại các hoạt động du lịch dành cho khách nội tỉnh, những ai muốn đi du lịch phải có xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính.
- Đồng Nai chấp nhận cho rút ngắn thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 là AstraZeneca xuống còn 4 tuần để tăng tốc tiêm chủng.
- Sở GTVT TPHCM đề xuất cho mở trở lại 8 tuyến xe bus chạy trên các trục chính của thành phố.
- Sau phản ánh thì từ chiều nay 12 cửa ngõ ra vào TPHCM đã dừng việc kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính nữa mà chỉ còn kiểm tra khai báo y tế và chứng nhận đã tiêm vaccine hay chưa.
- Bạc Liêu yêu cầu xếp những người đến từ các địa phương chưa công bố cấp độ dịch vào nhóm đến từ vùng có nguy cơ cao.
- Sở du lịch Kiên Giang thí điểm cho đón khách du lịch nội địa kể từ ngày 1/11.

Tình hình thế giới

- Trong tuần này FDA được cho là sẽ cho phép tiêm lẫn vaccine hiện đang có trên thị trường. Đầu tiên họ có thể cho phép tiêm mũi tăng cường cho những người đã tiêm Moderna hay Johnson & Johnson bằng 1 dạng vaccine khác.
- Pfizer cho biết theo số liệu ghi nhận được trong thử nghiệm lâm sàng của chính phủ Mỹ thì vaccine của họ có hiệu lực chống lại virus ở mức 93% trên nhóm trẻ từ 12 đến 18 tuổi.
- Tại Mỹ ngày càng nhiều bang, thành phố và công ty bắt buộc người lao động phải tiêm vaccine nếu không muốn bị mất việc. Hôm qua Bộ trưởng an ninh nội địa nước này thông báo mình đã bị nhiễm virus dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
- Thủ tướng Anh đề nghị cần triển khai ngay kế hoạch nhằm đối phó với đại dịch trong mùa đông năm nay nếu không muốn chứng kiến sự quá tải về y tế như thời điểm trước đó. Chính phủ cũng cho biết sẽ bắt đầu cho phép đặt lịch hẹn tiêm vaccine cho trẻ em từ tuần sau.
- Số ca mắc tại Pháp tăng liên tục trong 3 ngày, tỷ lệ lây nhiễm giờ đã quay trở lại mức 1.0, là mức bắt đầu có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Quảng cáo



Tỷ lệ ca mắc mới tại châu Âu đang dần tăng trở lại, nhiều nước lo ngại sẽ có đợt bùng phát mới vào mùa nghỉ lễ cuối năm nay

covid2010-1.jpg

- Bulgaria bắt buộc người dân phải trình thẻ xanh khi đi vào các khu vực công cộng ở trong nhà.
- Số ca mắc và tử vong ở Romania đang ở mức rất cao khi tình trạng cứ 5 phút có 1 người tử vong vì covid vẫn đang diễn ra tại đây. Tất cả các bệnh viện, các nhà xác đều đã quá tải.
- Latvia quyết định phong tỏa toàn quốc và ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm từ 8h tối đến 5h sáng để chống lại đợt bùng phát mới.
- Số ca mắc mới tại Hà Lan tăng hơn 44% so với tuần trước, làm nhiều bệnh viện phải cho hạn chế đón bệnh nhân mắc bệnh khác để tập trung chữa trị các ca covid này.
- Chính quyền thành phố Moscow, Nga đề nghị người già phải ở nhà trong vòng 4 tháng tới để hạn chế nguy cơ mắc virus vào mua đông năm nay. Các công ty cũng được yêu cầu cho ít nhất 30% nhân viên làm việc ở nhà để hạn chế tụ tập đông người.
- Tổng thống Bolsonaro bị buộc tội giết người khi để xảy ra thảm kịch vì đại dịch trong 1 bản cáo trạng dài hơn 1 nghìn trang được đưa lên quốc hội Brazil.
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hết bùng chỗ này lại phát chỗ kia, con virusWuhan này phá tan nát kinh tế rồi 😑😑😑
Còn cái ông Bolsonaro đúng là bố sợ nó rồi!
@МАИ-TT✅ Đúng chuẩn Bố sợ nó rồi 😆
Anhkhoa1010
ĐẠI BÀNG
2 năm
@МАИ-TT✅ Virus "lạ" mà bác ^^
Zam1991bp
TÍCH CỰC
3 năm
Ưu tiên khâu vận tải, công nghiệp để giữ vững cột sống quốc gia phải là quyết sách của chính phủ từ những ngày đầu chứ không phải đến bây giờ đổ qua địa phương 1 cách kém cỏi, vô trách nhiệm thế này.

Vẫn còn nhớ thời gian đầu vì quan liêu, chính sách ngầm mà cho Vingroup "mượn 5,000" liều để chích cư dân. Trong khi doanh nghiệp vốn không được nhập và đàm phán mua vaccine về thì trả thế nào đây? Rồi bao nhiêu con cháu ông ngoại nhờ vả trong khi khâu cung ứng vận tải xem nhẹ để tới lúc tan tành ra thế này lên báo xàm ngôn.

https://tuoitre.vn/yeu-cau-dia-phuong-khan-truong-tiem-vac-xin-cho-lao-dong-cong-nghiep-va-van-tai-20211020183622504.htm


https://covid19.gov.vn/lanh-dao-tphcm-ly-giai-ve-viec-cho-mot-don-vi-muon-5000-lieu-vac-xin-1717423354.htm
@Zam1991bp Giống như con Vẹt, nói những điều mà loai người ai cũng biết..
2A199830-B80B-4608-91BA-716E955F38BD.png
@TsanHoang Bởi thế đừng hỏi vì sao mà việt nam mãi không phát triển được cái đường sắt gì đó mà qua mấy đời bộ trưởng chưa xong
Anhkhoa1010
ĐẠI BÀNG
2 năm
@cậu hai huy Cái đó người ta làm bảo tàng bác ơi. Đường sắt gì, bác nhầm rồi
noMacLe
CAO CẤP
2 năm
@Anhkhoa1010 Bảo tàng của tình hỉu nghị 4 tốt 16 vàng
Cười vô mặt
Anhkhoa1010
ĐẠI BÀNG
2 năm
@noMacLe Tình đồng chí được tính bằng đơn vị đồng tiền
Bolsonaro là một ngôi sao sáng trong thời dịch, vị tổng thống hiếm hoi không bị nhồi sọ và dắt mũi, tiếc là những kẻ xung quanh quá kém cỏi để nhận ra tài năng của Bolsonaro 😑 Bolsonaro từng tuyên bố sẽ là người Brazil cuối cùng tiêm nước cất : lãnh đạo là phải chịu chơi như thế, đã chơi thì phải có nét, phận bề trên mà bon chen để tiên phong làm con nghiện rồi ép dân làm chuột bạch thì hỏng 😓
noMacLe
CAO CẤP
2 năm
@cúm tàu
Cười vô mặt
@Team B cái này đủ mọi lí do hết, khu phố mình ở BD thì được hỗ trợ, chủ yếu là do ngân sách tỉnh còn sức chi và bộ máy khu phố hoạt động hiệu quả (khu mình là cán bộ hưu trí + trí thức trung lưu nên ban điều hành khu phố, làng xã không dám lôm côm). Nhiều khu vực ko có tiền hoặc bị ăn chặn, tội người dân nghèo.
noMacLe
CAO CẤP
2 năm
@Team B Thì đang nhận trên mạng, trên báo rồi còn gì, kêu ca gì nữa!
Nguyện cầu cho cả thế giới bình an, nam mô a di đà phật
@giang a bong Amen
VN toàn tiêm vắc xin tàu là dở rồi, nước ngoài tiêm vc xịn còn toang nữa là
@esata Mình đâu nói tới mua Pfizer giá rẻ đâu bạn? và vụ chích dưới da thì bạn nên coi lại kĩ thuật chích cho vaccin covid và tại sao nên chích như vậy, ở Mĩ và canada cũng chích với kĩ thuật chích dưới da, bên này vaccin còn dư để cho và đem bỏ.

Còn Thái Lan có nhà máy gia công cho AZ đâu nghĩa là nó có quyền lấy thuốc ra chích cho riêng nó. Nó có ưu đãi riêng cho 1 số lượng nhất định, nhưng cũng phải dựa vào các đơn hàng và phân phối (nó có thể lấy thẳng từ nhà máy để tiết kiệm thời gian vận chuyển).

VN có rất nhiều xưởng may cho Nike và Adidas nhưng bạn có thấy xưởng may đó tự lấy sản phẩm đem bán nội địa k?
@HP_trader Thực ra ở VN thì ưu tiên cho sự ổn định của bộ máy chính quyền và lãnh đạo được ưu tiên hàng đầu. Bất cứ chính sách, hành động của các chính phủ đều dc trả lời bằng đúng 1 câu hỏi: "bộ máy lãnh đạo được lợi ko?"

Ở đâu cũng vậy, nhưng ở các nước tư bản nó phải tính thêm phần quần chúng vô chính sách, vì k có quần chúng thì nó lãnh đạo ai, và lấy đâu ra nhân lực để vận hành?

Tư bản coi dân là nguồn vốn căn bản để hợp tác cùng tạo ra tiền, nên chính sách đều phải có phần bánh cho quần chúng, và bánh thiệt, tiền trao cháo múc. Kêu dân ở nhà cách li chống covid, là kèm theo lệnh xuất tiền đại trà, hỗ trợ thực phẩm (từ chính quyền) mỗi cá nhân được dúi $2000/tháng, đủ để cho dân ngồi yên trong nhà để cho các lực lượng khác chống dịch.

Đừng nghĩ chính phủ tốt, đó là tiền thuế mình đã đóng, và nó làm là vì muốn tất cả cùng tồn tại để tiếp tục kiếm tiền.
esata
CAO CẤP
2 năm
@Valkyrie 1991 Tiêm dưới da thường thấy tiêm cho gà vịt, ngoài ra tôi đâu có biết gì về tiêm dưới da thay cho tiêm bắp ngoài mục đích tận dụng mỗi liều vaccine! Nhưng tôi dư biết Thái lan chỉ được ưu đãi 1 phần khi có nhà máy Astra trong nước, nhưng dân số nó chưa tới 70 triệu dân số chứ không phải 98 triệu như VN hay vài triệu như Do Thái, Campuchia hay Singapore!

Vì vậy nó phải mua Sinovac giá rẻ còn hơn Sinopharm thay vì há mồm chờ Astrta hay Pfizer! Moderna lại càng khan hiếm nếu không phải là nước giàu có chứ hãng Moderna nó thích tiền nhà giàu hơn!
esata
CAO CẤP
2 năm
@tribier Còn lâu mới có chuyện toàn người có thực tài mới được vào bộ máy nhà nước. Dạy tiếng Anh mà toàn là ngữ pháp chứ họ đâu có muốn thật nhiều người VN rành tiếng Anh! Dạy tiếng Việt họ đâu có muốn người Việt giỏi thuật hùng biện!

Họ sắm vũ khí để duy trì thế mặc cả răn đe và đi dây với Tầu nhằm giữ vững quyền lực hơn là bảo vệ non sông.
COVID làm con người lộ hết bản chất !
esata
CAO CẤP
2 năm
@SoulEvil Vì vụ covid tôi cúp nhà thờ luôn - thờ Chúa mà mẹ và mấy thằng em cứ đội con yêu tinh covid Trump lên đầu!
@esata ????
_oct31st_
TÍCH CỰC
2 năm
❤️
mong là tình hình dịch bệnh mau chóng được khống chế.
jlovec
TÍCH CỰC
2 năm
Phải thế nào chứ cứ đi ngoáy mũi cả huyện cả tỉnh ntn thì chết 😔(
noMacLe
CAO CẤP
2 năm
TQ đến giờ này là nước hiếm hoi vẫn chưa buông bỏ chiến lược zero covid (trước đó những nước chống dịch thành công năm 2020 như Việt Nam, New Zealan ... đã chuyển chiến lược 0 covid sang thích ứng với con virus).
Có vài nguyên nhân gắn với c.trị, nhưng theo mình, nguyên nhân chính là: hơn ai hết, TQ biết được hiệu quả của 7 loại vc (theo công nghệ cổ điển - bất hoạt) tự sx hiệu quả đến đâu.
esata
CAO CẤP
2 năm
@noMacLe Nếu không siêu lây siêu nhanh biến thể thành Delta làm đảo lộn cục diện thì vaccine bất hoạt có hiệu quả thường thôi thì nước nào cũng dập dịch bình thường rồi bạn. Xưa nay vaccine chỉ cầu hiệu quả bình thường và tỷ lệ tiêm khá là êm rồi.
Haizz mjfnh chích anh mũi 1 rồi k pk có mũi 2 để chích j

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019