Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 24/07

Hassler
24/7/2021 11:7Phản hồi: 194
Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 24/07
Khi được hỏi về việc Trung Quốc từ chối cho điều tra lần thứ 2 nguồn gốc virus tại nước này phía WHO cho rằng tất cả các quốc gia cần phải có trách nghiệm hợp tác cùng với nhau và với WHO để tìm nguồn gốc virus chứ không nên từ chối như vậy. Tổ chức này cũng cho biết đây không phải là câu chuyện liên quan đến chính trị hay trò chơi đổ lỗi lên đầu ai đó, mà chỉ là nhu cầu cần hiểu được bằng cách nào virus.
Đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng chúng ta đang trong giai đoạn rất nghiêm trọng của đại dịch và cần phải huy động tổng lực để hệ thống y tế không bị quá tải. Hôm nay chúng ta tính tổng cả số ca mắc mới trong ngày và số Long An bổ sung hơn 1.200 bệnh nhân thì có hơn 9 nghìn ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc vượt mức 90 nghìn người.



Tình hình Việt Nam


- Hôm nay chúng ta có 7.968 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh và 9.225 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5396), Long An (604), Bình Dương (785), Đồng Nai (221), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Khánh Hoà (104), Đồng Tháp (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (71), Bến Tre (61), Đà Nẵng (36), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (27), Vĩnh Long (25), Cần Thơ (23), Vĩnh Phúc (21); Phú Yên (17), Kiên Giang (14), Bình Định (12), Hậu Giang (9), Hà Nội (9), Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Hưng Yên (4), Quảng Ngãi (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 2.428 ca trong cộng đồng.
- Dự kiến vaccine của Việt Nam Nano Covax sẽ hoàn thiện phần hồ sơ đăng kí phê duyệt khẩn cấp vào khoảng giữa tháng 8 tới.
- Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Nội áp dụng chỉ thị 16 giãn cách xã hội, áp dụng thêm biện pháp dừng tất cả hoạt động shipper giao đồ.


HN.jpg

- Hà Nội cũng đặt sẵn ra 5 kịch bản điều trị bệnh nhân, đảm bảo tiếp nhận từ 1 nghìn đến 50 nghìn bệnh nhân.
- Đà Nẵng sắp được Bộ Y tế hỗ trợ thêm các trang thiết bị thiết yếu để phòng chống dịch.
- Bình Phước dùng xe công an chuyên dụng để dẫn đường cho hàng nghìn xe đi từ TPHCM về khu vực Tây Nguyên.
- Sở Công thương Đồng Nai đề nghị tỉnh cho mở lại chợ truyền thống và áp dụng biện pháp người dân dùng phiếu mua hàng để mua đồ.
- Khánh Hòa sẽ đóng cửa các chợ truyền thống để chống dịch từ 0h ngày 26/7 tại TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh cho đến khi có quyết định tiếp theo.
- Từ hôm nay đến 1/8 TPHCM sẽ tiếp tục giãn cách và siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch.

HCMC.jpg

- Sân bóng đá Phú Nhuận đang được chuyển đổi công năng thành nơi cách ly và điều trị bệnh nhân covid, dự kiến hôm nay sẽ hoàn thành cơ bản.
- TPHCM lên kịch bản 80 nghìn ca nhiễm tại thành phố, chia ra 5 tầng tiếp nhận và chữa trị bệnh nhân.
- Tiền Giang cho biết vừa phát hiện 1 tài xế chạy xe cứu thương chở người hành khách đi xuyên tỉnh, đưa từ TPHCM về Vĩnh Long, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch giữa các tỉnh.
- Sáng nay Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh covid-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22/7/2021 tại các khu cách ly và khu phong toả.

Quảng cáo


- Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu sử dụng xuyên tâm liên trong điều trị covid-19, Bộ cũng đưa cảnh báo người dân không nên tự mua thuốc về sử dụng vì phải có phác đồ phù hợp mới có tác dụng.
- Do tình hình dịch bệnh quốc hội quyết định rút ngắn 3 ngày làm việc so với dự kiến để tập trung chống dịch.
- Bộ GD&ĐT quyết định sẽ xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 cho những thí sinh F0, F1, F2 và thí sinh ở vùng đang bị phong tỏa, giãn cách theo chỉ thị 16.

Tình hình thế giới


- Pfizer cho biết chính phủ Mỹ đã đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine của hãng và có thêm trong hợp đồng lựa chọn mua dạng cập nhật của vaccine để chống lại những biến chủng mới.
- Nhiều chuyên gia tại EMA khuyến nghị châu Âu nên phê chuẩn cho việc tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
- Một nghiên cứu trên mẫu máu của 450 người tại Hungary cho thấy vaccine Sinopharm không có đem lại hiệu lực chống virus ở nhóm người cao tuổi. Theo nghiên cứu này sau 2 tuần tiêm đủ 2 mũi vaccine có 90% người dưới 50 tuổi xuất hiện kháng thể, trong khi đó 50% số người trên 80 tuổi không có sản sinh ra kháng thể.
- Cố vấn khoa học của chính phủ Pháp cảnh báo cho rằng rất có thể cuộc sống tại đây sẽ chưa thể trở lại trạng thái như trước dịch trong vài năm tới, nhất là khi đợt bùng phát thứ 4 đang dần diễn ra và dự kiến sẽ bùng nổ vào khoảng giữa tháng 8 tới.
- Số ca mắc đang tăng trở lại ở những thành phố lớn tại Thụy Điển. Hiện đã có khoảng 75% dân số nước này được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.
- Croatia quyết định siết chặt việc đi lại giữa eo biển Adriatic để bảo vệ đợt các khách du lịch đang nghỉ hè tại quốc gia này, qua đó bảo vệ ngành du lịch vốn mới chỉ quay trở lại hoạt động được 1 thời gian ngay khi dịch êm xuống.
- Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán hàng trăm người tụ tập trước cử tòa nhà chính phủ Slovakia nhằm phản đối dự định không cho người chưa tiêm vaccine được tham dự các hoạt động có tính cộng đồng.

Quảng cáo


- Nga hứa sẽ giải quyết vấn đề trễ giao hàng vaccine Sputnik V đối với Argentina, tuy nhiên Nga cũng cho biết việc ưu tiên nhất đối với họ bây giờ là phải đảm bảo đủ cho nhu cầu ở trong nước trước.
- Ấn Độ thông báo hiện trên cả nước này có khoảng 50 trường hợp ghi nhận mắc biến chủng Delta Plus, là loại biến chủng có khả năng lẩn tránh vaccine, và 3 trong số những người này đã tử vong.
- Indonesia đã vượt mốc 1,500 ca tử vong trong 1 ngày, đưa tổng số người chết vì covid tại đây lên hơn 80 nghìn người.

Indonesia vẫn là điểm nóng về tử vong khi mỗi ngày gần đây đều có khoảng 1.500 ca tử vong do covid


[​IMG]

- Philippines sẽ cấm việc đi lại với Malaysia và Thái Lan, trẻ em từ 5 đến 17 tuổi sắp tới cũng sẽ không được đi ra khỏi nhà cho đến cuối tháng này để hạn chế nguy cơ lây lan virus.
- Riêng khu thủ đô Bangkok hiện có khoảng 100 nghìn người làm việc trong ngành nghề vận tải công cộng đang thất nghiệp, chưa kể đến rất nhiều người lái taxi và xe tuk tuk cũng đã phải ngồi nhà vì tác động của đại dịch.
- Nhật Bản cho biết có ít nhất 83% số vận động viên tham dự Olympic năm nay đã được tiêm vaccine. Hôm nay trận đấu khai mạc môn bóng chuyền bãi biển giữa Nhật và Czech đã phải hủy sau khi 1 vận động viên của Czech có kết quả dương tính với virus.
- Một hãng thời trang tại Australia đã bị phạt 5 triệu đô Australia vì tuyên bố vải sợi dệt quần áo của mình có khả năng ngăn chặn virus. Bang lớn nhất nước này là New South Wales đã vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp để chống lại sự lây lan của biến chủng Delta.
- New Zealand ngay sau đó cũng đã tuyên bố tạm dừng hành lang đi lại an toàn giữa Australia và New Zealand trong vòng ít nhất là 8 tuần rồi sẽ xem xét tiếp.
- Tình hình dịch bệnh khó khăn làm cho các nhà khảo cổ Mexico đã phải chôn lại nhiều đồ vật tại 1 khu khảo cổ mới phát hiện do không có kinh phí duy trì bảo tồn.
- Chile cho biết hãng Sinovac đã bắt đầu tìm nơi phù hợp để xây dựng phân xưởng sản xuất vaccine của hãng tại đây vào đầu năm 2022.
- Tanzania đang chuẩn bị bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine chống covid, hiện chính phủ mới đã cho cấm toàn bộ những cuộc gặp gỡ tụ tập không cần thiết để giảm nguy cơ lây nhiễm. Đây là 1 sự thay đổi lớn từ sau khi cố tổng thống nước này, người luôn không tin có virus, tử vong vì covid-19 hồi tháng 3.

Infographic của Hà Nội từ VNExpress, của TPHCM từ Tuoitre
194 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sắp dc nhận 3tr liều vaccine từ mĩ rồi
@Thành Viên Dấu Tên Bác nói nhỏ thôi mất công tụi 47 vô lại bảo Mỹ nó đang phải làm nghĩa vụ đó
khai1910
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Thành Viên Dấu Tên Giử hết lại Hà nội để tiêm cho các bác và con cháu các bác rồi bác yên tâm nhé. Đang lên kế hoạch tiêm 5 tr liều mà. HCM cho đơị dài râu luôn
trieuluu
TÍCH CỰC
3 năm
@95tuanle thương tụi suc vat đó lắm , chủ bảo sao thì làm vay thôi chứ có biết gì đâu
hungtrandinh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@khai1910 Giờ là lúc các tỉnh thành đang đoàn kết đang hướng về vượt qua khó khăn bạn ơi, thông tin bạn nhận được là sai lệch không chính xác nhé. Nên follow đúng nguồn tin.
Hix dạo này số ca nhiễm vi rút Vũ Hán đến từ Trung Quốc của Việt Nam được thông báo giờ giấc chậm quá

Vậy là đã có cập nhật số ca nhiễm cúm Vũ Hán từ Trung Quốc hôm nay của Việt Nam ☹️ lại một kỉ lục buồn cho cả nước nói chung và HCM nói riêng
@95tuanle vừa có xong và lại 1 đỉnh mới 😔
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
3 năm
@95tuanle thấy lock down kinh khủng quá. chỉ thị này chưa hết thì lại bổ sung chỉ thị kia. mà sao ca nhiễm vẫn tăng đều đều. con virus Vũ Hán đến từ Trung Quốc này nó được lập trình hay sao.
Tầm nhìn sâu rộng và chiến lược dài hạn. Chống dịch thì chống dịch, chứ dân chắc ko cần ăn. Vô cảm.





https://www.facebook.com/100013989792543/posts/1202902400186075/?d=n
@hakuruno Nhứng gì cần nói thì đã nói cả rồi mà . Còn có hiểu hay ko lại là chuyện khác . Thảo nào 50 năm ôm đầu máu mà có ngộ ra đc cái gì đâu . nên nói bây giờ cũng chỉ nước đổ đầu ... Vịt . Nhể .
Gif
TÍCH CỰC
3 năm
@gauto988 đầy trên mạng mùa này đọc không hết, bánh mì không phải lương thực kết quả sao rồi, bảo vệ đánh dân sao rồi, công an phạt rút tiền atm sao rồi
https://tuoitre.vn/chot-kiem-soat-dich-covid-19-yeu-cau-xe-ngan-hang-quay-dau-vi-tien-khong-phai-hang-cap-thiet-20210724131225976.htm
tiền không phải thiết yếu sao rồi
chưa kể có cái đám đi họp ngồi ngủ khẩu trang kéo xuống miệng sao rồi?
chả thấy có chữ phạt nào ở đây hết hả chú dlv?
Gif
TÍCH CỰC
3 năm
@Zam1991bp kệ nó đi, ca phường phạt còn phải chạy chỉ tiêu huống gì mấy thằng dlv. Nó cũng phải có chỉ tiêu đi comment cho đủ nhất là trong mùa dịch này mặc dù có những điều nó biết nói ra vừa sai vừa ngu nhưng vẫn phải cố nói cho được chứ không mất việc cả lũ 😁

Nói là phải có tin rõ ràng, báo chính thống mất công tụi nó nói mình phát ngôn bậy nữa. Còn tụi nó nói chuyện chả có số liệu gì, toàn lôi nước ngoài như vậy như kia mà chả biết tin ở đâu :D:D:D

https://thanhnien.vn/doi-song/phuong-o-tphcm-giao-chi-tieu-phat-nguoi-vi-pham-chi-thi-16-quan-chan-chinh-ngay-1413746.html
Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn
download.jpg
@giang a bong Amen
NguyênAlpha
ĐẠI BÀNG
3 năm
Covid VN sắp vượt TQ luôn rồi
kog00003
ĐẠI BÀNG
3 năm
Sao cứ chỉ thị này chỉ thị nọ làm gì. Để giãn cách cấp 1 cấp 2 cấp 3 có phải dễ hiêủ hơn ko????
@kog00003 Vì nó là chỉ thị thì gọi chỉ thị 😆, như chỗ tôi chỉ đưa thông báo giãn cách căn cứ 1 số cái chứ cũng không theo chỉ thị nào cũng được ông ah. Copy theo chỉ thị là nhanh nhất.
@kog00003 phong tỏa nhé giãn cách cái gì báo chí viết tiếng anh là lock down mà việt tiếng việt lại ghi là giãn cách
@Thành Viên Dấu Tên Mấy ô Vn nói lái đi thôi, chứ đây gọi là phong toả rồi chứ giãn gì nữa, ai ở yên đó, ra đường phải có giấy thông hành, chốt chặn các cửa ngõ là phong toả chứ còn đâu nữa.
WWE vs UFC
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vo khanh tan Bệnh thànn tích đó, nước chúng tôi giãn cách chứ ko phải phong toả
Mình thấy HN có vẻ trật tự hơn, từ chiều qua đã râm ran tin đồn HN sẽ bị áp dụng chỉ thị 16, nhưng sáng nay thấy lượng người đi chợ có tăng lên nhưng không gặp phải cảnh xô đẩy, chen lấn nhiều.
@gauto988 Đưa cái bài báo từ thời tống rồi lên đây, hầu hết các chợ đã đóng gần hết rồi nhé. Các chợ đầu mối đóng hết rồi, các người bán ở chợ mún bán cũng ko có hàng mà bán nhé. 1 quận giờ chỉ có cầm chừng 1-3 chợ. Có quận ko còn chợ nào, Mà khi di chuyển qua phường khác còn khó huống chi đi qua quận khác mua hàng. Ko ở đây thời điểm này thì bạn ngậm mồm lại, nói ra nghe mắc cười lắm.
@gauto988 https://tuoitre.vn/tp-hcm-chi-con-32-cho-con-hoat-dong-205-cho-da-tam-ngung-20210721153851814.htm

32 chợ phục vụ cho 13tr dân thì chỗ nào không đông đúc, chen chúc.

Trong khi cái chợ HN văn minh của ông thì chie dăm ba cái bị đóng, còn lại thì đi mua bình thường.

Có tranh luận thì dùng thông tin cho chuẩn vào. Ông ngồi ở HN mà phán chuyện ở HCM như đúng rồi ấy.
@gauto988 Cũng cháy nhiều mặt hàng nhé
https://vietnambiz.vn/nguoi-dan-do-xo-di-sieu-thi-thit-tuoi-trung-gia-cam-chay-hang-20210724203521118.htm
@gauto988 Hoàn toàn k có chuyện chen lấn? Vậy chắc mấy pv tuổi trẻ dàn cảnh lên chụp để kiếm fame ấy nhỉ? Bạn ở triều đình thì mau mau bẩm báo với ngọc hoàng đi nhé để không tụi nhà báo lộng hành như vậy là k đc đâu, phải chấn chỉnh ngay
Hayoja
TÍCH CỰC
3 năm
Mai là số ca nhiễm cúm T+ ở VN vượt T+ luôn rồi
Hayoja
TÍCH CỰC
3 năm
@vuivevay TQ nói và công bố thì tham khảo , còn hiện thực ai kiểm chứng đc đâu
vuivevay
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hayoja Số liệu họ có thể ít đi chứ không kiểm soát nổi người chết lan tràn, bệnh viện chật kín, nhà xác hoạt động liên tục sao qua mắt nổi phương tây.
noMacLe
CAO CẤP
3 năm
@17benthuy Thông tin nó bưng bít hết, bên ngoài cũng đâu biết chính xác về thực tình hiện nay của nó đâu.
yxmikan1
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hayoja Vậy chắc bạn quên cái tin hàng người chờ để nhận tro chốt người thân cả tháng không vãn bên TQ rồi. Đấy là đợt đầu dịch mà còn thế. TQ nó giấu thì ai biết, WHO Trung Quốc còn bịt mồm được thì dăm ba cái số liệu ca nhiễm.
K thấy trung quốc thông báo nhiễm cúm trong khi nó hơn tỉ dân. Chứng tỏ nó tạo ra virus và cũng tạo được thuốc diệt virus
vuivevay
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hajimemashite Nó vừa thực hiện cách li, xét nhiệm nghiêm ngặt vừa có vắc xin sớm. Kiểu như tây ta kết hợp
Mỹ mang tiếng tiêm vắc xin nhiều nhưng số ca mắc mới với tử vong vẫn nhiều, giờ Virus mà cứ tiến hoá thì lại lao vào vòng luẩn quẩn.
tribier
TÍCH CỰC
3 năm
@Hajimemashite Virus nó tạo còn đẩy sang Mỹ được, thì cúm nhà nó, nó giấu Ai mà biết. Không thấy Indonesia chích vacxin TQ giờ chết 1500 mạng mỗi ngày hả. TQ nó gom vô khu cách ly thêu sống người bệnh, không ghi số liệu thì ai biết.
world2015
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vuivevay Vậy là virut tiến hoá nhung nó chừa thằng tq ra?. Ngoài ra chưa kể Hiệu quả thuốc của nó có 50% mà biến chủng hiện tại rất mạnh, dân hơn 1 tỷ. Nhiều nước tiêm còn nhiều hơn vẫn toang.
@Hajimemashite Lúc đầu dịch , tỉnh nào có dịch nó cách ly nguyên tỉnh , hơn nữa nó có hệ thống dự trữ và phân phối lương thực trong tình trạng khẩn cấp cho toàn tỉnh cực kì xịn xọ. Hơn nữa nó làm gắt hơn cả VN . có thể h vẫn còn dịch nhưng kh bùng mạnh nữa.
@world2015 Tq giờ nó vẫn làm gắt lắm bạn ơi. Đi đâu cũng có chốt kiểm dịch và phải khai báo hết.
@From Team B With Love Kính tế Việt nam vẫn phát triển mà, nên lợi nhuận cao cũng bình thường, có gì mà thắc mắc?
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@From Team B With Love ngân hàng béo, câu này đúng 😁
vn587990
TÍCH CỰC
3 năm
Tình hình này cúm trung ưuoosc vòn hoành hành thế giới dài dài. Ổn ổn tí nó lại tung con mới.
Hnay thấy video phá cổng thì bao giờ mới dập dc
tribier
TÍCH CỰC
3 năm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/ve-sinh-suc-hong-moi-ngay-la-cach-phong-ngua-covid19-hieu-qua-20210719092738258.htm

Không có vacxin thì làm chai nước muối, chịu khó xúc họng vậy.
Cảm thấy choáng với con số hôm nay
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
Thấy nhiều người trong sg bảo dân vẫn tụ tập buôn chuyện ghê lắm
@đất mũi Đang trong thời áp chỉ thị 16 mà b kêu người ta "chạy lòng vòng đi xem"

đi là bị phạt 3tr với bị rủa xả thiếu ý thức đó.
@đất mũi Nghĩ sao bắt tui chạy ra đường lòng vòng chời. Áhihi ýhaha
đất mũi
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Thiếu nữ thôn quê Có trải nghiệm thực tế mới hiểu đc bạn ơi .
@đất mũi Ca của bạn khó quá, có chăng bạn chụp lại bằng chứng thì hay hơn. Áhihi
Bà rịa vũng tàu mới nhập vắc xin mới đét, Vero Call :
@Methanol VeroCell là Sinovac của táo tào
@Methanol đổi tên lừa được khối đứa!
noMacLe
CAO CẤP
3 năm
Cười mặt nồi
md.PNG
@noMacLe thì lúc đó đúng rồi còn gì =)) h thì mặt trời tắt nắng mẹ r
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
3 năm
@noMacLe no Mác Lê 🤣 cái tên thâm vãi. mặt trời giờ chiếu xuống HCM rạng ngời đỏ chét rồi còn phản ánh chưa toả sáng à
@noMacLe Đọc RFI là biết thành phần xỏ lá ba q ue rồi
Việt Nam , kinh tế , chính trị không bằng các nước phương tây được , mấy ông bớt lấy phương tây ra làm mốc so sánh . Hiện h dịch bệnh đang bùng phát cực mạnh , dân và chính phủ đều muốn dập dịch nhanh nhất có thể. Hệ thống ứng phó tình trạng khẩn cấp của VN ngoài chiến tranh và thiên tai ra thì cũng kh có nhiều kinh nghiệm về dịch bệnh, nên lúc áp dụng cũng có nhiều sai sót , cố gắng chịu khổ ít bữa để mau dập dịch , có sai sót gì thì cố gắng đàm thoại , giải quyết trong bình tĩnh và tuân thủ 5k với cấp địa phương đang quản lý, hầm hồ, đập phá ,chửi bới hay bất tuân chỉ thị 16 kh giúp cho tình hình hiện tại khá hơn. Hiện tại ai cũng khó khăn về kinh tế cả, mn chấp hành chỉ thị 16 càng tốt thì càng nhanh chóng dập được dịch , mn cũng có thể sớm đc đi làm lại , nếu dịch bệnh càng căng thì mn càng khó khăn về kinh tế hơn . Nhìn gương của Ấn Độ và Indo hiện tại là rõ, thà ăn cơm với mắm ít bữa cũng còn hơn là thở oxy , hỏa thiêu hay nằm dưới 3 tất đất. Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe , tuân thủ 5k để chúng ta sớm ngày vượt qua đại dịch.
@Nhật Hoàng 999 Vn hoàn cảnh này ko thể so sánh với Indo đc vì nói chung dân Vn chấp hành chống dịch khá tốt, ăn cơm với muối mắm dăm 3 ngày chứ bắt người ta ăn suốt cả tháng mấy bạn ăn đc thì hẵng nói, rồi hết gạo, mắm cũng phải đi để mua, chưa kể gia đình có con nhỏ sao bắt nó ăn ntn hoài đc??? Sao ko lập mấy cái xe bán hàng lưu động từng phường đó để hạn chế mức thấp nhất dân đi ra ngoài mua thực phẩm, dịch bùng cũng 1 phần cách tổ chức ko tốt như tập trung cách ly gây nhiễm chéo, đi xét nghiệm toàn dân, rồi tập trung xét nghiệm lưu hành, lập chốt mấy ngày đầu gây ùn ứ tụ tập trung cả trăm người tại mỗi chốt, đóng cửa hết chợ làm dân phải tập trung các siêu thị làm tăng nguy cơ hơn vì toàn máy lạnh, phòng kín…
Đang dịch ngày chết cả ngàn người mà dân Inđô vẫn vô tư tập trung cả ngàn người như ri thì ko toang mới lạ.
9BB4DE71-00C6-4B91-BAFD-6B92700C8A3C.jpeg
@vo khanh tan '' Sao ko lập mấy cái xe bán hàng lưu động từng phường đó để hạn chế mức thấp nhất dân đi ra ngoài mua thực phẩm, dịch bùng cũng 1 phần cách tổ chức ko tốt như tập trung cách ly gây nhiễm chéo, đi xét nghiệm toàn dân, rồi tập trung xét nghiệm lưu hành, lập chốt mấy ngày đầu gây ùn ứ tụ tập trung cả trăm người tại mỗi chốt, đóng cửa hết chợ làm dân phải tập trung các siêu thị làm tăng nguy cơ hơn vì toàn máy lạnh, phòng kín… "
Vậy nên mình mới nói VN mình chưa có nhiều kinh nghiệm để đối phó với tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc với vấn đề dịch bệnh như này , trc h chỉ có đối phó với chiến tranh và thiên tai cục bộ ở vài địa phương là chính . Hơn nữa cũng kh có đề án về hệ thống phân phối lương thực trong tình trạng khẩn cấp như nhiều nước, nhân lực cũng kh đủ , bạn nhìn tpHCM đợt này phải nhận chi viện người và của rất nhiều là biết r , phải huy động rất nhiều tình nguyện viên và ng dân, thế nên có rất nhiều vấn đề còn tồn đọng , chỉ thị phía trên xuống cũng kh rõ ràng do đc soạn cấp tốc , vì kh hề có kinh nghiệm ứng phó, nên phía dưới nhiều ông thi hành máy móc và cứng nhắc. Đây cũng coi như là 1 kinh nghiệm cho VN để bắt đầu và triển khai các đề án ứng phó tình trạng khẩn cấp diện rộng như hiện tại. Chính phủ cũng đang cố hết sức rồi , mặc dù có rất nhiều con sâu làm rầu nồi canh , nhưng mn cố gắng chịu khổ thêm tí nữa, để sớm ngày kết thúc dịch bệnh
@Nhật Hoàng 999 Bởi thấy mik rất bức xúc trước những thông tin cứ cái gì đổ vỡ ra là cứ đổ thừa dân, nếu dân VN mà như indo hay Ấn thì giờ 1 ngày chắc cũng nhiễm hàng mấy chục ngàn ca chứ ko như bây giờ. Còn cả m Nam có mấy chục triệu người thì có vài ca bất tuân thủ thì đừng xem đó là hình ảnh đại diện, mấy vùng khác có ai dám chắc chắn 100% tuân thủ ko?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019