Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 27/08

Hassler
27/8/2021 12:3Phản hồi: 163
Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 27/08
EMA cảnh báo các quốc gia trong khối châu Âu đang cố tảng lờ các nguy cơ có thể xảy ra nếu tiếp tục tiêm mũi nhắc lại cho người dân bởi đến giờ vẫn chưa có đủ số liệu để khẳng định chắc chắn việc tiêm mũi nhắc lại sẽ giúp tăng khả năng chống dịch.

Hôm qua và hôm nay cả Thủ tướng và Phó thủ tướng đang đi kiểm tra tình hình chống dịch tại các địa phương ở miền Nam để có các bước điều chỉnh chống dịch phù hợp. Số ca mắc từ đầu dịch đến giờ tại Việt Nam đã vượt qua con số 400 nghìn người, số tử vong cũng đã vượt qua con số 10 nghìn người.



Tình hình Việt Nam


- Số ca mắc mới ngày hôm nay là 12.920 ca nhiễm mới, lại 1 đỉnh dịch mới. Trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (5.383), Bình Dương (4.187), Đồng Nai (996), Long An (454), Tiền Giang (312), Đà Nẵng (202), Tây Ninh (132), Khánh Hòa (131), Quảng Bình (125), Đồng Tháp (122), An Giang (91), Bình Thuận (87), Hà Nội (77), Cần Thơ (72), Thừa Thiên Huế (70), Đắk Lắk (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Nghệ An (57), Bến Tre (31), Bình Định (29), Thanh Hóa (28), Kiên Giang (28), Phú Yên (21), Trà Vinh (19), Bình Phước (17), Hậu Giang (15), Vĩnh Long (14), Quảng Trị (13), Quảng Ngãi (9), Sóc Trăng (8 ), Cà Mau (8 ), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Quảng Nam (5), Ninh Bình (5), Hà Nam (4), Gia Lai (4), Sơn La (3), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Hải Dương (1) trong đó có 6.627 ca trong cộng đồng. Hôm nay CDC Bình Dương đăng ký bổ sung thêm 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước đo trên trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh covid-19.
- Australia cho biết 403 nghìn liều vaccine chống covid-19 đang được chuyển đến Việt Nam, đây là 1 phần trong tổng số 1.5 triệu liều được chính phủ nước này cam kết gửi cho chúng ta.

- Tối hôm qua tiếp tục có hơn 1.4 triệu liều AstraZeneca được chuyển đến TPHCM thteo cơ chế Covax.
- Báo cáo thử nghiệm giữa kỳ giai đoạn 3 vaccine Nano Covax đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia thông qua. Hiện cơ quan chức năng đang thẩm định hồ sơ xin phép cho vaccine được lưu hành.
- Hà Nội phạt chủ quán karaoke 1 năm tù vì cho 32 khách hát trong giai đoạn giãn cách, khi công an kiểm tra còn chống đối.
- Cũng tại Hà Nội công an vừa bắt quả tang 1 nhóm người tụ tập tại khu nghĩa trang để… tập thể dục trái phép.
- Theo tổng kết 1 tháng từ 24/7 đến 25/8 Hà Nội đã xử lý gần 32.500 vụ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; trong đó cảnh cáo 295 vụ, phạt tiền hơn 32 nghìn trường hợp với số tiền trên 50,1 tỷ đồng; chuyển xử lý hình sự 6 vụ.
- Công an Hà Nội khởi tố 1 chuyên viên Tổng cục đường bộ vì lợi dụng chức vụ để nhận tiền làm thẻ luồng xanh ưu tiên đi lại trong thời buổi dịch bệnh. Qua điều tra người này đã duyệt, cấp hơn 1.700 hồ sơ ôtô, nhận hơn 220 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Người môi giới nhận từ các chủ xe 800 nghìn đến 1 triệu đồng một xe.
- Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc 1 hãng xe khách chạy cung đường Hà Nội - TPHCM mà không có phép.
- Vì dịch bệnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ mẫu giáo đến cấp 3 trong năm học 2021-2022.
- Cập nhật tình hình dịch tại TPHCM cho thấy thành phố đã tiêm hơn 5.6 triệu liều vaccine và đang có gần 63 nghìn F0 đang tự điều trị tại nhà.
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cho biết sau 4 ngày tăng cường giãn cách vẫn ghi nhận có hơn 2.400 người ra đường không có lý do chính đáng.
- Sáng nay 16 nghìn liều thuốc kháng virus Molnupravir đã được chuyển xuống các quận giúp điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị tại nhà.
- Công an Cần Thơ xử phạt chủ 1 fanpage trên Facebook 10 triệu vì đăng nhiều thông tin và nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến việc chống dịch.
- Tỉnh Trà Vinh cho nâng cấp bệnh viện dã chiến lên thành bệnh viện hồi sức để chữa trị các bệnh nhân bị nặng.
- Grab và Central Retail VN đã đề nghị chính quyền TPHCM cho hỗ trợ bằng cách cho mượn công nghệ của mình để giúp đi chợ hộ người dân.

Tình hình thế giới

Quảng cáo


- Sắp tới WHO sẽ chuyển khoảng 100 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm đến châu Phi và châu Á theo cơ chế Covax.
- Pfizer cho biết họ vừa kí hợp đồng với công ty Eurofarma của Brazil để sản xuất và phân phối vaccine ở trong khu vực Mỹ Latin từ đầu năm 2022.
- Các nhà khoa học tại trường đại học tự động hoá ở Mexico phát triển 1 dạng khẩu trang được phủ lớp nano bạc và đồng có khả năng loại bỏ virus.
- Nghiên cứu mới cho thấy sữa bà mẹ đã tiêm vaccine có kháng thể ngừa covid-19 và được truyền sang cho con.
- Nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy có đến 1/2 số bệnh nhân đã hồi phục sau 1 năm vẫn có 1 số các triệu chứng của dịch.
- Số ca mắc tại Mỹ lần đầu tiên vượt qua con số 100 nghìn ca trong 1 ngày kể từ hồi tháng 1 năm nay, nguyên nhân phần lớn là do biến thể Delta và tốc độ tiêm vaccine dù vẫn đang diễn ra nhưng đã giảm nhiều so với thời gian trước.
- Anh vừa cập nhật 1 loạt các quốc gia tại khu vực châu Phi và khu vực Caribbean vào danh sách đỏ hạn chế đi lại do số ca mắc tăng rất cao trong những ngày qua. Những người từ Morocco, Algeria, Nigeria, Giana hay đảo St Lucia nếu đến Anh sẽ bắt buộc bị cách ly tập trung trong 11 ngày với mức giá rất cao.
- Hamburg sẽ để cho các cửa hàng kinh doanh và các cơ sở tôn giáo tự quyết định có cho phép người chưa được tiêm vaccine hoặc người chưa có kháng thể được phép sử dụng các dịch vụ của mình không.
- Chính phủ Ấn Độ kêu gọi 2 bang Kerala và Maharashtra hãy xem xét áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại các nơi có số ca nhiễm cao sau khi số ca mắc mỗi ngày của nước này đang tăng lên và đã vượt qua 40 nghìn ca mỗi ngày.
- Hôm nay là ngày thứ 2 trong tuần này Đài Loan thông báo không có ca mắc mới, chính phủ hi vọng việc này là dấu hiệu dịch bệnh đã được kiểm soát.

Đài Loan có các dấu hiệu đã kiểm soát được dịch khi lần thứ 2 trong tuần này không có ca mắc mới

Quảng cáo


[​IMG]

- Thái Lan dự định sẽ gỡ bỏ phần lớn các quy định chống dịch vào tháng sau và cho phép tụ tập đến 25 người ở Bangkok và cả những nơi đang trong các khu vực có nguy cơ cao.
- Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tạp chất được phát hiện trong lô hơn 1.6 triệu liều vaccine Moderna có thể là bột kim loại.
- Cảnh sát New Zealand đã chặn 1 người đàn ông cố tổ chức biểu tình phản đối lệnh phong toả của chính phủ vốn vừa được kéo dài cho đến cuối tháng này để chống sự lây lan của dịch bệnh.
- Papua New Guinea đã cho dừng tất cả các chuyến bay trở về từ Ấn Độ sau khi có nhiều chỉ trích về việc những quan chức cấp cao không đánh giá đúng tình hình dịch bệnh và để những hành khách mắc virus nhập cảnh vào quốc gia này.
- Số khẩu trang, nước sát khuẩn và các thiết bị y tế khác có trị giá khoảng hơn 8 triệu đô đã được gửi từ xứ Wales tới Namibia để hỗ trợ nước này chống dịch, ngoài ra còn gần 700 nghìn đô được gửi để mua các thiết bị trợ thở khác cũng được gửi đến quốc gia này.
- Số mũi vaccine được tiêm tại Châu Phi đã tăng gấp 3 lần so với tuần trước, tuy nhiên vẫn chưa thấm vào đâu và dự định tiêm được cho 10% dân số châu lục này vào cuối tháng 9 có vẻ sẽ không thực hiện được.
163 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thêm một kỷ lục buồn, hơn 17K ca/ngày 😔
Screenshot 2021-08-27 193851.png
@micheal9000 Chắc do test diện rộng qua nay.
rookie
TÍCH CỰC
3 năm
@micheal9000 Gì mà số liệu lệch nhau cả 4-5 ngàn người vậy?
@rookie ad có ghi mà, bạn ko đọc kỹ. BD đăng ký bổ sung thêm 4k mấy nữa
@rookie Tại bác chuyên trách thống kê ké hoạch của BYT thuộc Gen Già 😃 hơi lẩm cẩm, tính nhẩm nên nhầm ngày này sang ngày kia thôi... đề nghi GenZ của Tinh tế vào làm hộ là chính xác ngay nhé,,,
Cười vô mặt
Làm gì mà người dân gọi đến lần thứ 4 mới có người bắt máy?
Thế thì còn gì gọi là đường dây nóng?

Bảo là hỗ trợ dân, hỗ trợ kiểu này có khi dân chết xong mới xuống dọn quá

https://vnexpress.net/thu-tuong-kiem-tra-duong-day-nong-o-khu-dan-cu-4347054.html
@nhc_king_pro Đường dây nóng có thể là do gọi quài không bắt máy nên gây nóng máu.
@nhc_king_pro Gọi nhiều nên nóng đúng rồi
@nhc_king_pro Gọi nhiều nó nóng nên gọi là đường dây đang nóng
Cười vô mặt
Hơn 17000 ca thì cứ ghi cho đúng. Làm gì phải ghi xong rồi lấp liếm phía dưới Bình Dương bổ sung thêm, nghe nó sao sao á
@Methanol VNExpress nó đăng 17K400+ kìa. Nó cũng của bộ Thông tin truyền thông đó 😃
khoa_ha
TÍCH CỰC
3 năm
@D.lord Xét nghiệm toàn dân chỉ là chém gió nhé. 5 ngày mới xét nghiệm đc 1triệu1 thì 14 ngày được bao nhiêu mà còn bảo quay vòng xét nghiệm. Mình tp hcm không thôi đã 10 triệu dân rồi chưa nói bình dương, long an... Cách ly mình hcm xong không cách ly luoon các tp khác thì sau cách ly sẽ ra sao các bạn tự hiểu chứ nhỉ
micheal90
TÍCH CỰC
3 năm
@khanhluult Không hiểu lão @Hassler lấy info đâu ra mà ghi “- Số ca mắc tại Mỹ lần đầu tiên vượt qua con số 100 nghìn ca trong 1 ngày kể từ hồi tháng 1 năm nay, nguyên nhân phần lớn là do biến thể Delta và tốc độ tiêm vaccine dù vẫn đang diễn ra nhưng đã giảm nhiều so với thời gian trước.”

Mỹ cả tháng nay đa phần ngày nào cũng trên 100K ca cả. Mấy hôm rồi còn vượt 150K ca chứ 100K là gì. Số ca tử vong trong ngày cũng liên tục vượt quá 1000.

Đề nghị bác @cuhiep xử lý nhân viên tha hoá biến chất đi =))
B4CAE0AF-3F47-4357-A797-F953A15A83C2.jpeg
M43-nhl
TÍCH CỰC
3 năm
@khanhluult TV còn ko đọc cái số bổ sung!
Phong toả giãn cách rồi số ca vẫn ko giảm. Rồi vì số ca ko giảm mà cứ phong toả giãn cách miết. Ủa rồi đợi xét nghiệm ra 100% dân số dương tính hay gì? Xong rồi sao nữa 🤔
@Gt.panda Ok bạn, chính phủ đang rất cố gắng..................phớt lờ ý kiến của chiên da
43AA8257-A08A-4142-A595-103CB85FAE11.png
D3E4811D-7E36-4674-BEB4-666C0B678F91.png
hot shot
TÍCH CỰC
3 năm
@Gt.panda Xét nghiệm dương tính cũng để ở nhà, mà dân ko đc ra khỏi nhà thì làm sao lây? Comment phải động não nha!
@batrung2906 mình cũng rất muốn và nó là mong ước của nhiều người
nhưng tình hình tuỳ thuoc vào chính phủ.. Indo dù nhĩm & chết rất nhiều nhưng đã mở ktế dần, Malay cũng vay, Anh thì khỏi nói mở luôn cho nhiễm luôn

van de bay h là fai thay đổi cách nhìn nhận thực tế: o wan trọng số nhĩm, tap trung ca nặng+tử vong và tăng vaccines
@hoangtien123 có người cũng có nói, giờ là sống chung với nó, cố gắng phủ vaccine càng nhanh càng tốt để kéo số ca nhiễm về trong ngưỡng kiểm soát được; buông bỏ tư tưởng kéo nó về 0 vì đã quá muộn và chủng Delta rất dễ lây
Giờ chưa chết vì dịch đã chết vì đói dịch bệnh thất nghiệp không có tiền chẳng thà chết vì dịch còn hơn chết đói
@vnt106 Bạn có sống chung với ba mẹ già có bệnh nền và con nhỏ dưới 5t không??
hot shot
TÍCH CỰC
3 năm
@theladu Có rồi đó bạn. Câu nói này nó vô lương tâm lắm. Đừng nên nói nữa. Giờ dân đói vài ngày thì chưa chết nhưng họ khổ sở vô cùng.
@theladu Thấy giờ Việt Nam chả khác gì hồi xưa giờ chẳng thà thả cửa ra cho hội nhập kinh tế ai không qua khỏi thì chịu chứ giờ phong tỏa gần cả tháng dân thất nghiệp hết không có tiền ăn uống ở nhà không. Nhìn Bình Dương đi công nhân giờ bạo loạn trên đấy mấy công ty xí nghiệp thì thiệt hại nặng nề đang muốn rút nhà máy khỏi Việt Nam kìa công nhân trên đó thì không về được hết tiền hết thức ăn còn không được về thử hỏi xem chết vì dịch hay chết vì đói.
Grap đề nghị hỗ trợ công nghệ để dân oder vậy mình sẽ đặt trên grap còn người ship sẽ là người chính quyền nhỉ 🤔🤔🤔
@МАИ-TT✅ Kiểu này thi dân kiện ai nếu hàng không nhận được ?Ông nói gà bà nói vịt thì kiên cái TV thôi ...
Cười vô mặt
XN từng người từng hộ gđ nên số ca tăng lên cũng phải!
Hi vong đã lên đến đỉnh
@Chử Hồng Quân Virus thì chưa biết nhưng:
Các cụ nhà ta lên tới đỉnh cả rồi, giờ chỉ còn đi xuống thôi... tội cho nhiều thế hệ...
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ôi trời má ơi lại kỷ lục nữa à
Ui hôm nay HCM vẫn hơn 5000 ca 😔(, mong là sớm diệt được virus covid-19 này.
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@lehuuthe1202 Bác tiêm AZ.
@Bút xanh Hôm bữa mình tiêm ở trường Hồ Văn Huê cũng ko nhớ tiêm mũi loại nào nữa, hi vọng mũi 2 ko đau đớn
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@lehuuthe1202 Chỉ AZ mới vậy, và mũi 2 không sao nha, mình thấy gần như tất cả, kể cả nữ trước đó bị sốt mũi 1, thì mũi 2 không có gì luôn.
@Bút xanh Uhm, cám ơn bạn, hi vọng mũi 2 bên mình ko sao
Việt Nam cần tranh thủ tiêm ngừa, chứ tầm 1-2 tháng nữa thì Tphcm và Bình Dương có thể sẽ giảm (do dân chúng dương tính hoặc được chích ngừa) nhưng Các tỉnh thành khác sẽ bùng dịch vì con biến thể Delta.
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@BinBon2020 Ca tử giảm thôi, nhìn sang Anh Mỹ thì biết.
@BinBon2020 obvious
@BinBon2020 Làm gì có vắc xin mà tranh thủ tiêm. Lâu lâu về nhỏ giọt có vài trăm ngàn hoặc hơn triệu liều. Việt Nam cần 60 triệu liều nữa mới mở cửa được
Hôm nay tăng kỷ lục do test diện rộng mấy hôm nay. Chứ ngăn, chặn chặt chẽ hết thế này thì ko thể nào tăng mãi đc, đánh đổi kinh tế quá nặng thì phải chút gì đó cho dân vui chứ.
khoa_ha
TÍCH CỰC
3 năm
@vo khanh tan Hôm nay với mấy hôm trước đều xét nghiệm như nhau thôi mỗi hôm chỉ đc hơn 200k thôi nhé đợi đấy 14 hôm đòi xét nghiệm toàn dân.
micheal90
TÍCH CỰC
3 năm
@khoa_ha 200K xét nghiệm là của cả nước đó, ko phải của HCMC đâu
revention
TÍCH CỰC
3 năm
@micheal90 Ủa tưởng 1tr1 mẫu là xét nghiệm riêng của mấy vùng đỏ TP và ra đc 42k ca + mà ta. Tính ra mỗi ngày là hơn 200k mẫu chứ còn gì.
wtf9999
CAO CẤP
3 năm
Chỉ mong mau hết giãn cách để đặt đồ ăn về ăn ,chứ cả nhà bệnh covid nằm mệt ko ai nấu nổi,với quanh quẩn có nhiêu đó món ,ăn ngán muốn chết, bệnh mà còn ko được ăn như ý để mau khỏi bệnh,cảm giác nó đau khổ tột cùng.
@wtf9999 Ở nhà ko khác tử tù giam lỏng chờ bắn . Chán
DreAming
ĐẠI BÀNG
3 năm
@wtf9999 Cố lên nào bác, hãy nghĩ nhiều tới những món ăn sẽ thưởng thức, những nơi sẽ đi khi hết bệnh, khi qua dịch để có sức mạnh đuổi cô Vy khỏi cơ thể nào.
wtf9999
CAO CẤP
3 năm
@DreAming Cả nhà mình 3 người dính covid đều đang đợi tới 6/9 cho hết giãn cách để đặt đồ ăn về ăn đây, ko biết có hết giãn cách thật ko nữa. Bệnh mà ăn toàn đồ khô, đồ ngán nên ăn ko vô nổi, ăn khá ít,chỉ chưa tới 1 chén cơm mỗi cữ ăn ,ko có sức nổi. Có 2 lần bệnh nó vật mình run cầm cập,tím đen người, tưởng chết rồi chứ, thêm cái bị nằm lâu gây đau vai nhức muốn gãy cái lưng và hông ,may sao sau khi bị rung cầm cập như trên xong thì lại bớt đau vai ,lưng. Nay là ngày bệnh thứ 20 rồi, mà người vẫn còn mệt mỏi lắm vì ăn ko đủ ,sức ko có.
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@wtf9999 Rất là khó khăn cho F0 trong lúc này, nhưng còn đỡ hơn nghìn lần nằm trong bv bác à, gia đình vẫn còn có nhau, hãy cố chăm sóc nhau. Tinh thần là 70% để thoát bệnh đó bác.
@wtf9999 SG đã hết Giãn Cách từ lâu rồi mà bạn, chuyển qua chế độ Cách Ly Xã Hội từ đầu tháng 7 rồi chứ còn mẹ gì mà Giãn. 2 khái niệm này khác nhau hoàn toàn nha.
Hayoja
TÍCH CỰC
3 năm
Chiều nay ra khỏi cổng nhà hóng nắng chiều xíu, chỗ này là vỉa hè trước nhà thôi
và có 1 bà nào đó ko đeo khẩu trang để đổ vô xe hơi của bả, nói là đeo khẩu trang thì đeo tới mũi đi
ờ, ko đeo khẩu trang mà cũng ra vẻ cao giọng lắm, ta đứng trước nhà của ta chứ có đi qua nhà ai đâu mà phán thấy ghê
đứng cách bả ít nhất cũng hơn 7m
may là hơn 7m chứ gần hơn thì sợ bả luôn
Mắc ói quá
Chưa có bao giờ đất nước mình được như thế này
240462642_532575164694551_1503059073579907591_n.jpg
mylove_
ĐẠI BÀNG
3 năm
@JaegerH.. Bác nói đúng.
@JaegerH.. trên fb đó bạn
@JaegerH.. ráng giúp dân nha đồng chí
236226724_2630743470561941_8330138300696072895_n.jpg
240567910_2630743450561943_8572167172177219404_n.jpg
Mong hcm nhanh qua dịch
.BV Đồng Nai hết giường... mở thêm bv dã chiến ở quận huyện ... ( Long Thành)
“Đài Loan có các dấu hiệu đã kiểm soát được dịch khi lần thứ 2 trong tuần này không có ca mắc mới”. Nó gọi là ngày thứ 2, 2 ngày liên tiếp chứ ko ai gọi “lần” cả. Văn với chả vở.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019