Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 27/10

Hassler
27/10/2021 10:10Phản hồi: 34
Diễn biến đại dịch covid-19 đến ngày 27/10
Một loạt các tỉnh thành báo cáo có số ca nhiễm tăng trở lại, đặc biệt tập trung ở các tỉnh miền Tây do ở gần các tỉnh có số mắc cao như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Hiện chính quyền các tỉnh này đang sử dụng các biện pháp chống dịch khác nhau, trong đó tập trung chính là đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. TPHCM chính thức đưa quyết định về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống để các chủ cửa hàng cũng như khách tuân thủ. Chi tiết hơn các cửa hàng phải thông báo số khách tối đa cùng một thời điểm; khách hàng phải quét mã QR, nhân viên phục vụ phải tiêm ít nhất một mũi vaccine… mới được hoạt động.

Hôm nay tổng số ca mắc covid-19 từ đầu dịch đến giờ tại Việt Nam đã vượt qua con số 900 nghìn trường hợp, trong đó có gần 22 nghìn ca tử vong.



Tình hình Việt Nam


- Ngày hôm nay chúng ta ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 4.404 ca ghi nhận trong nước (tăng 812 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 2.052 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (1.140), Bình Dương (521), Đồng Nai (499), Đắk Lắk (254), Bạc Liêu (242), An Giang (221), Tây Ninh (202), Kiên Giang (150), Tiền Giang (127), Sóc Trăng (98), Cần Thơ (98), Bình Thuận (97), Quảng Nam (92), Trà Vinh (82), Long An (81), Đồng Tháp (49), Thanh Hóa (45), Khánh Hòa (44), Hậu Giang (42), Gia Lai (32), Nam Định (28), Hà Nội (26), Quảng Ngãi (21), Nghệ An (19), Bình Phước (19), Hà Giang (19), Phú Thọ (18), Vĩnh Long (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Bắc Giang (14), Bến Tre (14), Ninh Thuận (14), Thừa Thiên Huế (14), Hà Nam (12), Quảng Trị (6), Đắk Nông (6), Kon Tum (6), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (3), Bình Định (3), Hà Tĩnh (1), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Hải Phòng (1), Quảng Ninh (1), Lào Cai (1), Phú Yên (1).
- Bộ Tài chính dự định sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với các dòng ô tô được sản xuất và lắp ráp trong nước từ 15/11 đến giữa tháng 5 năm sau.

- Bộ Y tế đề nghị các địa phương và các ban ngành liên quan tăng tốc chi trả phụ cấp cho các nhân viên y tế tham gia chống dịch sau khi có nhiều phản ánh bị chậm nhận phụ cấp.
- Campuchia cho biết sẽ tặng 200 nghìn liều vaccine cho Việt Nam vào 29/10 tới đây tại cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Hiện chưa rõ dạng vaccine được tặng là của hãng nào.
- Hà Nội cho biết đến hôm qua ghi nhận gần 6 nghìn người trở về từ các tỉnh có dịch ở miền Nam và phát hiện 42 ca dương tính, trong đó có 27 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
- Bắc Giang cập nhật hướng dẫn chống dịch, trong đó có mục người từ Hà Nội và các nơi đang có dịch khi về tỉnh sẽ phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48h hoặc RT-PCR âm tính trong 72h.
- Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My của Quảng Nam thông báo trong số xét nghiệm nhanh cho học sinh có 159 trường hợp dương tính, giờ đang đợi xét nghiệm khẳng định bằng PCR.
- Sáng nay hơn 1.500 học sinh cấp 3 tại Củ Chi đã được tiêm vaccine, đây là những trẻ đầu tiên trong nhóm từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng tại Việt Nam.
- Ban an toàn thực phẩm TPHCM thông báo rút đề xuất không cho bán rượu bia ở quán ăn tại chỗ. Sẽ thử nghiệm bán đồ uống có cồn tại quận 7 và thành phố Thủ Đức để theo dõi rồi xem xét tiếp.
- Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch của Cần Thơ thì thành phố ghi nhận 128 ca mắc vào hôm qua. Thành phố cho rằng nếu đã mở cửa thì phải chấp nhận nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng như hiện tại.
- Chỉ trong 24h Bạc Liêu ghi nhận có thêm 242 ca mắc mới, hơn 1 nửa trong số đó là ở trong cộng đồng. Hiện tỉnh đã lập các chốt ở các nơi có cấp độ dịch 3 và 4, và chỉ cho người đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine được ra đường.
- Hôm qua công an Tiền Giang đã cho khởi tố vụ án 1 công ty hoạt động chui trong giai đoạn giãn cách dẫn đến việc 85 người có liên quan đã bị nhiễm virus.
- Tây Ninh cũng đang có số ca nhiễm tăng khi có 194 ca mắc mới, trong đó 141 trường hợp là qua làm xét nghiệm sàng lọc.
- An Giang ghi nhận 222 ca mắc mới, tập trung ở thành phố Long Xuyên. Tỉnh đang rà soát tất cả những người về từ những tỉnh miền Nam có số ca mắc cao để khoanh vùng dập dịch, cùng với đó là việc tăng tốc độ tiêm chủng để giảm nguy cơ trở nặng hoặc tử vong.
- Vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên Việt Nam lùi tổ chức SEA Games 31 đến quý 2/2022 và không nhận tổ chức ASEAN Para Games 31 nữa.

Tình hình thế giới


- Moderna thông báo đã kí thoả thuận bán tối đa 110 triệu liều vaccine cho liên minh châu Phi trong thời gian tới với 15 triệu liều được giao trước năm 2022, 35 triệu liều giao trong quý đầu và 60 triệu liều giao trong quý 2 năm sau.

Quảng cáo


- Hầu hết các cố vấn của FDA đã bỏ phiếu đồng thuận cho sử dụng vaccine Pfizer trên nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi, khẳng định lợi ích của tiêm vaccine vượt trội nguy cơ các em có thể gặp phải sau khi tiêm.
- Nhiều chuyên gia cảnh báo các phụ nữ mang thai đang bị bỏ qua trong chiến dịch tiêm chủng ở nhiều quốc gia dù đã được khuyến cáo nên tiêm để giảm nguy cơ trở nặng nếu bị mắc bệnh.
- Nhiều hiệu trưởng tại Anh cảnh báo những nhóm antivax đang có chiến thuật tấn công tâm lý vào các trường cấp 2 để chống lại việc tiêm chủng cho nhóm trẻ học ở trường. Nhiều email có thông tin sai lệch đã được gửi đến học sinh, có những nhóm còn đến trường quay video và dựng lại để đăng lên mạng chỉ rõ tên trường và giáo viên không đồng ý gặp các nhóm này. Các hiệu trưởng còn phàn nàn khi họ gọi cảnh sát thì hầu như không được hỗ trợ kịp thời.
- Bỉ mới nới lỏng các biện pháp chống dịch được 1 vài tuần nhưng giờ đây chính phủ và chính quyền nhiều địa phương đã lại phải ngồi lại để đánh giá xem có cần tái thiết lập lại hay không do số ca mắc đang tăng cao trở lại.
- Bulgaria ghi nhận số ca mắc và tử vong cao kỉ lục từ đầu dịch đến giờ và chính phủ đã phải triển khai biện pháp bắt buộc trình chứng nhận tiêm chủng ở hầu hết các điểm công cộng ở trong nhà. Việc này đang bị rất nhiều người dân phản đối và biểu tình cho rằng chính phủ lâm thời không có khả năng điều hành việc chống dịch.

[​IMG]

- Các ca mắc mới tại Trung Quốc vẫn tiếp tục được phát hiện và theo báo cáo hiện dịch đã lan ra 11 tỉnh thành. Tại khu vực Nội Mông đã có ít nhất 4 người bị điều tra vì vi phạm quy định chống dịch và nhiều quan chức bị trừng phạt như khiển trách hay bị cho nghỉ việc vì không theo dõi sát sao tình hình chống dịch.
- Thay vì nghe theo những lời kêu gọi nới lỏng các biện pháp chống dịch thì chính quyền Hong Kong vừa thông báo sẽ siết chặt hơn nữa những biện pháp này. Giờ đây chỉ những công nhân làm việc thiết yếu mới không phải cách ly khi đến thành phố, còn tất cả các ngành nghề khác sẽ phải tuân theo quy định chung.
- Cơ quan quản lý dược phẩm Australia đã phê duyệt sơ bộ việc cho phép dùng vaccine Pfizer để tiêm mũi tăng cường đối với những người trên 18 tuổi. Hiện nước này đã tiêm mũi đầu tiên cho hơn 90% dân số.
- New Zealand thông báo sẽ bắt buộc những người làm ngành nghề dịch vụ và các việc có tiếp xúc gần phải tiêm đủ vaccine. Những người không tuân thủ sẽ được cảnh cáo trước 4 tuần và sẽ bị nghỉ việc nếu vẫn tiếp tục không tiêm.

Quảng cáo


- Nhiều sân bay và hãng hàng không cho rằng đến năm 2026 việc đi lại bằng máy bay mới có thể phục hồi bằng thời điểm trước khi đại dịch xuất hiện.
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ủa nay sao lên bài sớm dzị. Áhihi
@Thiếu nữ thôn quê ủa cũng không hiểu sao lên sớm vậy 😆
😔(, hôm nay số ca nhiễm hơn 1000 ca :((, mong mau chóng khống chế đại dịch triệt để nhất
@lehuuthe1202 Ủa có câu nào mới hơn hôn ô nội?
Tony Tèoo
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Thiếu nữ thôn quê Con bot bên vnexpress cắm qua đây comment kiếm điểm mà
Cười vô mặt
Tp bắt đầu tiêm cho hs cấp 3 rồi
yokykaka
ĐẠI BÀNG
2 năm
có một sự thật rất phũ là số ca nhiễm ở tp hcm giảm là do test giảm và những ca nhẹ k được đánh số. chứ thực tế số ca nhiễm phải xxx lần. Nhưng tin tốt là số ca tử vong giảm rất rõ.
@Phi-Nhan https://cand.com.vn/y-te/khong-can-xet-nghiem-doi-voi-nguoi-lao-dong-da-tiem-du-lieu-vaccine-phong-covid-19-i629914/

Nếu tiêm rồi, ko xét nghiệm nữa, thì số ca nhiễm có tác động gì bởi độ phủ vaccine? Không nhiều lắm nhỉ?
@micheal9000 Câu này nói gì thế ?
Vậy cứ 2 nguòi thì bỏ qua 1 người không cần xét nghiệm à ?
Hay đếm người đi vào cộng với người đi ra à?
--- Theo VNE, Hôm nay---
Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 69.923 xét nghiệm cho 117.781 lượt người.
micheal90
TÍCH CỰC
2 năm
@TsanHoang 1 xét nghiệm cho 2 hoặc nhiều người hơn. Gộp mẫu đo bạn ơi !
Kienthanh07
ĐẠI BÀNG
2 năm
@TsanHoang Gộp mẫu
Nghe đồn 28/10 thành Hồ cho phép quán ăn được phục vụ tại chỗ. AE đã nhận hỗ trợ 1 triệu đồng đợt 3 thì ngày mai nhớ đi ăn hủ tiếu, bánh canh, mỳ quảng, cơm tấm sườn bì chả, …
mystique
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hơn 1000 ca @@. thế mà vẫn thấy đông đúc như không có gì nhỉ
@mystique chứ chẳng nhẽ tiêm vaccine cả rồi mà vẫn phải núp trong nhà?
dinhbach
TÍCH CỰC
2 năm
@mystique Vaccine đã phủ rộng khắp rồi bạn, bây giờ phải mở ra để còn lao động chứ. Ai nhiễm thì tự cách ly, bây giờ không phong toả cả khu khi có F0 như trước nữa.
mystique
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Phi-Nhan Cũng hơi lo lo chứ các bác ơi
Cường Ciz
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mới thấy trên Youtube Báo thanh niên nói số ca mắc covid 19 cách ly tại nhà đã gia tăng, kiểu này không biết có bùng lại không chứ mấy tỉnh miền tây tiêu rồi. Mà vắc xin mua của Trung+ và đc tặng khá nhiều mà sao cho các tỉnh miền tây ít vậy. Bạc liêu trên báo mới bảo có phương án không có thuốc tiêm
@Cường Ciz các tỉnh miền Tây đang toang cả rồi...

thiếu một sự chỉ đạo đồng bộ từ trên - đáng nhẽ phải chấp nhận bỏ tiền ra để ngăn dân ở TPHCM về các tỉnh. chứ giờ ai gánh cho nổi hậu quả ở ĐBSCL đây.
@Phi-Nhan Bạc liêu bị như thế là do người dân từ tphcm về mà thôi giờ Bạc Liêu toang rồi đó lúc trước có mấy chục ca giờ một ngày 200 mấy ca . mà giờ trách ai được trách là trách ông trời thôi
@Cường Ciz Có phải mỗi mấy tỉnh miền tỉnh miền tây toang đâu , các tỉnh tây nguyên như ĐakLak, ĐakNông cũng toang cực mạnh rồi, các tỉnh duyên hải miền trung cũng kh khác mấy,
minh3ko
TÍCH CỰC
2 năm
Nhìn mấy nước châu âu đã tiêm mà jo còn toang. Thì đủ hiểu con virus này nó quậy cỡ nào.
Có một điều là mọi người quên mất, vaccine hiện giờ toàn thế giới đang tiêm là tạo ra để đối phó chủng virus đời đầu tiên, ko phải đối phó với biến thể delta, mn cần thận trọng ko nên lơ là mất cảnh giác, nếu ko là dừng cuộc chơi ngay nhé. Thân
Khôn như mày :D
Zam1991bp
TÍCH CỰC
2 năm
@Victor vittho Các nước giàu vẫn ko dám nghỉ ngơi mà lao vào làm ăn kiếm sống như bình thường vì chỉ có cách đó mới sống lâu dài được thì VN còn phải hơn vậy.

Giờ làm gì cũng đến ngưỡng chịu đựng rồi thì cứ theo thông báo khoa học chính quyền mà theo chứ không còn lựa chọn nữa mà còn tư tưởng trốn tránh, tăng chi phí phòng chống
TTris
TÍCH CỰC
2 năm
"Lần đầu tiên tiêm dưới 18 tuổi" đọc mà nực cười.
Tôi chứng kiến tận mắt, con cháu cán bộ phường là học sinh của anh chị thôi dạy được tiêm cách đây 1,5 tháng khi có Pfizer về.
Lần đầu tiên này là lần đầu tiên của dân đen dưới 18 tuổi thôi.
Con cháu ông ngoại bây giờ đã tiêm xong mũi 2 được 14 ngày rồi...
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
2 năm
@TTris chính xác
nói thẳng luôn . cháu ruột tui 14t nhà có người quen bên wuận nó dc tiêm pfizer mũi 1 cách đây tầm 15 20 bữa gì rồi
@TTris Thì bây giờ đọc báo như đọc tryện tiếu lâm ấy mà bạn, Chuyện bạn nói nói như chuyện bình thường chứ có gì đâu,
Bút xanh
TÍCH CỰC
2 năm
Hy vọng các loại Delta plus mới yếu hơn nhưng đông hơn xuất hiện đánh bại các loại mạnh để giành sống chung với loài người.
tính ra thì chắc cuối năm nay sẽ hết dịch và mọi thứ bình ổn lại quá 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019