Điện thoại chính phủ Mỹ cấp cho hộ nghèo bị phát hiện cài sẵn malware nghi của Trung Quốc

P.W
10/1/2020 18:2Phản hồi: 201
Điện thoại chính phủ Mỹ cấp cho hộ nghèo bị phát hiện cài sẵn malware nghi của Trung Quốc
Trong bài post trên trang blog của đơn vị nghiên cứu bảo mật Malwarebyte Labs hôm thứ 4 vừa rồi, những chiếc smartphone Android giá rẻ UMX U686CL được Mỹ cấp cho những hộ gia đình nghèo ở Mỹ bị phát hiện có cài malware theo dõi và thu thập dữ liệu. Những chiếc máy này được chính phủ Mỹ đặt hàng từ Assurance Wireless để thực hiện chương trình hỗ trợ truyền thông giá phải chăng, giúp người có thu nhập thấp có thêm cơ hội việc làm cũng như giải trí.

Hai loại malware được cài đặt trên những chiếc máy U686CL này nghi là của Trung Quốc, và cả hai đều rất khó gỡ bỏ. Một mã độc nếu gỡ sẽ khiến chiếc máy không cập nhật phần mềm được nữa, còn một thì được gắn chặt vào ứng dụng Settings điện thoại, gỡ là máy trở thành cục gạch. Malwarebyte Labs cho biết họ đã nhận được những thông báo về mã độc trong máy điện thoại phân phát cho người Mỹ có thu nhập thấp từ tháng 10. Cả Assurance Wireless lẫn Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ đều chưa có tuyên bố chính thức về vụ việc này.

Theo Cnet
201 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

CP Mỹ nên đặt hàng iPhone 6s like new giá bây giờ cũng rẻ mà lại an toàn. Tất nhiên cũng phải cẩn thận với lỗ hỗng checkm8.

Mà mấy thg hắc cơ nó cũng thuộc dạng “mạt hạng”. Hết chuyện đi hắc máy của ng nghèo, có lấy đc cái gì đáng giá trong đó đâu. Phải nhắm đến sao hạng A Hollywood hay CEO Apple, Facebook, Amazon, ... hay các Thượng nghị sỹ, Dân biểu, Tổng trưởng, ... thì mới câu đc mồi ngon.
@from team b with love đây là phải cần điện thoại mới lấy được và còn jb nữa cái kia là nó thu thập từ xa
TonyWu
CAO CẤP
4 năm
@from team b with love Hộ nghèo this, họ nghèo that
@from team b with love may đây là chính phủ Mỹ, chứ phải VN thì lại tràn ngập FB kêu bán n.ước rồi 😃
dino_su
CAO CẤP
4 năm
@vanlinh2905 😁 chả oan đâu
tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
Chắc là mội loại malware dành riêng cho người nghèo Mỹ
danluu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@khongcnten_2007 Ban nay o bển hay ở trển vây? Dân khá giả VN mà thua dan ngheo o Mỹ ??? Dạ thưa nguoi ta song bằng đt làm ra ko xin xỏ chờ chợ cấp, sống rất thư thái thoải mái, xài toan hàng hiệu, dân ngheo mỹ co ai đuoc vậy không ma phán ghê vay? Ở My dan ngheo chi dc hưởng chế độ đãi ngộ, chợ cấp, y tế tôt hơn VN thoi.
thailevi
TÍCH CỰC
4 năm
@danluu Vậy bạn không biết gì về chuẩn nghèo của Mỹ rồi nhé. Bên đó, chuẩn nghèo là thu nhập dưới 24k $/năm (tương đương khoản 600tr/năm ~ 50tr/tháng), riêng con số này là cao hơn hẳng người Việt có thu nhập khá giả rồi nhé.
Dân nghèo ở Mỹ vẫn làm ra tiền chục triệu, nhưng do mức sống cao, nên họ bị coi là nghèo thôi.
Dan.truong
TÍCH CỰC
4 năm
@thailangtu26 24k/nam la tinh trên 1 hộ gia đinh ko phai cá nhân.
thailevi
TÍCH CỰC
4 năm
@aming Cá nhân tiềm dưới 2000$ 1 tháng, tương đương 24k$ một năm bạn nhé.
"của rẻ là của ôi " áp dụng cho cả nước Mỹ 😆)
@Congcu Mất quốc tịch gốc bây h muốn mất luôn quốc tịch Mỹ hả. Vậy khi qua customs bỏder dám cho nó thấy có 2 pasport kg? Lol
@sharinran141 chắc là homeless thôi chứ nhỉ? nhưng bạn nói thế mình cũng ngờ ngợ =)) xem trên TV cũng thấy nhiều ng còn khổ cực lắm
thailevi
TÍCH CỰC
4 năm
@zozolozozove Mẹ ơi, nó nghèo mà thu nhập vào mức hơn 20k đô một năm, so với mình là còn hơn mức thu nhập khá giả ở VN nhiều. Mua con ipone mấy hồi.
thailevi
TÍCH CỰC
4 năm
@sharinran141 Thật ra là bác quá thiếu hiểu biết bác à.

Homeless thì rất nhiều, vì dân vô gia cư và định cư bất hợp pháp (loại này không được trợ cấp cái quái gì đâu nha bác). Chỉ 1/3 dân số nước Mỹ thuộc đạng nghèo khi có thu nhập thấp (khoản 20k - 30k đô gì đấy) là thực sự được gọi là nghèo.

Con số này ở VN, là thuộc hàng khá giả, trung lưu rồi. Cũng tầm 50tr/tháng.

À quên, đo chênh lệch mức sống, nên với 50tr đó, ở VN, người ta thấy mình dư giả, nhưng ở Mỹ thì sống ở mức thấp thôi.
mitokm
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mấy anh trung quốc mạnh thật chỗ nào cũng thấy có mặt
lehongxuan
TÍCH CỰC
4 năm
@mitokm đã thế lại toàn mang tiếng xấu :v
open0
CAO CẤP
4 năm
@mitokm Có mặt chỗ nào thấy xấu chỗ đó 😁
@lehongxuan Kiểu chính phủ bù lỗ cho SP nên phải cài spy app. Chỉ có thể là khựa
MrNghiaIT
TÍCH CỰC
4 năm
Mỹ mà cũng có người nghèo phải cấp điện thoại Android giá rẻ ah?
@hakuruno lại thêm 1 người nên học lại tiếng Việt lớp 1, lú quá rồi. giáo dục nát ra toàn mù chữ thế này đây
@Khôi 121900 Phiền bạn giải thích giùm câu “99% là dân gốc Mỹ” có vai trò gì ở đây. Muốn chửi người khác mù chữ thì trước hết làm ơn dạy đứa viết cái comment đó cách dùng dấu câu. Cám ơn.
tnguyen_99
TÍCH CỰC
4 năm
@khongcnten_2007 Khi tôi rãnh là tôi vào tt để đọc bình “lựng”

Rất chi là thách thức danh hài kkkk
@Khôi 121900 Mình để dấu chấm hỏi, tức đang hỏi. Bạn học lại lớp 1 đi.
Chính phủ Mỹ thật đã chế.t , chính phủ hiện tại là do +s TQ cài vào 😁
@Bao LongNguyen Ôi bạn giỏi quá, ahihi
@Bao LongNguyen Gà lắm
Hộ nghèo thì có gì đáng mất đâu. Malware thì kệ nó, nghe gọi và chạy ứng dụng được là được rồi.
bitback
TÍCH CỰC
4 năm
@A to Z Data. Dữ liệu của cá nhân người đó không quan trọng, cái quan trọng là tổng dữ liệu của tất cả người đang sử dụng máy.
Bảo_Phạm
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thế thì toang
Cơ mà hộ nghèo sử dụng thì cũng đâu thu thập được tin gì quan trọng nhỉ
Chính phủ mỹ phát mà như vậy ư.
tin được không 😃
@tuanmeo131 Mẽo nó chưa biết thôi, như cái đợt gắn chip theo dõi đấy
@vanlinh2905 Chèn mã độc thì chỉ chơi đểu rồi haizz, hóng mẽo ra tay 😃)
@Trungsao1987 lại nhớ vụ chip theo dõi 😃 toàn cáo buộc mấy công ty top đầu về công nghệ của Mỹ =))
bị TQ qua mặt bao lâu mà không biết, may có trang báo nó chỉ hộ cho ... haizz.
giờ mấy ông IT ở MIT với Harvard ra trình độ còn không bằng nhà báo nữa, chán ghê
Andydo611
TÍCH CỰC
4 năm
Mình sợ Xiaomi đến tận cổ rồi. Mới dùng thì thích, rẻ. Nhưng xài lâu mới bik không có bữa trưa miễn phí. Xài lag, build kém. Lỗi vặt kiểu không tương thích app thường xuyên. Ví dụ app remote của sony tivi không chạy với xiaomi.
Cái sau quyết tâm múc nokia cho khoẻ mắc hơn xíu mà đỡ rước bực vô người. Android gốc lại nhẹ, tương thích tốt.
@Andydo611 Nokia không có dính Tàu hả ông?
@Andydo611 Giống tui, giờ app messenger tắt hết thông báo r mà ng gọi đến vẫn kêu, phải vào tận app để tắt. App fb tự nhiên bị crash, khỏi dùng app luôn, dhs
@Andydo611 Xiaomi nào mà không tương thích vậy bạn :| mình xài hàng ngày mà. Mà Xiaomi có điều khiển hồng ngoại mà, tivi Sony thì là Android TV cài Android Remote đc mà.

Xài lag thì bạn đang xài con nào, build thì kém thật, mà tiền nào của ấy thôi
@Andydo611 Tiền nào của đó, ham rẻ rồi than trời than đất 😃
mình muốn làm sổ hộ nghèo ở Mỹ thì làm cách nào?
@Methylamine đu càng sang thôi :v
@Methylamine =]] giàu ở VN đi cái đã rồi nghĩ sang Mỹ sau hommie
@Methylamine Bám càng
@Methylamine đầu thai kiếp khác cố mà sang Mỹ thôi =))
khá thật =))
Xạo
Tàu ko chơi khâm như thế đâu, đổ oan thôi.
Đế quốc mỹ mà ko tin dc.
pphuctv
TÍCH CỰC
4 năm
Nhấn mạnh chữ "CHÍNH PHỦ MỸ" mới được. =))
Tiền nào của đó mà.
Thế mới thấy các bạn xài Android giá 2-3 triệu rồi dùng con iPhone giá 15tr trở lên rồi chê Android lag thì cũng nên cập nhật để tránh trở thành người tối cổ. Có dùng thì dùng Note, S, Pixel,...đồ thì mới so sánh được. 😁
@pphuctv nghèo mà, dân nghèo mỹ cũng khác gì dân nghèo vn mình đâu, làm chẳng đủ ăn lấy đâu ra tiền mua điện thoại 10-30 triệu đâu, được cp mỹ hỗ trợ là may rồi
Đây là lý do có thể cho ko đt.
lenhu789
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cứ cái gì mà chưa chắc chắn hoặc tìm ra nguyên nhân thì cứ đổ sang TQ. Đúng là Chính phủ Mỹ 😆
@lenhu789 đổ cho nga ngố nữa
Vậy là tại mấy anh Mỹ thôi, kiểm tra lại coi có nhận tiền hoa hồng ko đấy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019