Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Điện thoại màn dẻo: Chạy đua giới thiệu trước để rồi… hoãn ngày ra mắt

P.W
19/6/2019 7:21Phản hồi: 173
Điện thoại màn dẻo: Chạy đua giới thiệu trước để rồi… hoãn ngày ra mắt
Cuộc đua, hay nói theo cách của các tập đoàn lớn, cuộc cách mạng điện thoại màn hình gập thời gian qua đã gặp phải những cản trở khiến cho một trong những cơn sốt cuối năm 2018, đầu năm 2019 giờ đây gần như bị gạt sang một bên cho những sản phẩm mới ra mắt. Đã từng có thời, ai ai cũng ngóng chờ cuộc cách mạng này với lời hứa tăng diện tích màn hình cho một chiếc máy vừa trong lòng bàn tay. Thời ấy, thiết kế smartphone đang đạt đến điểm bão hòa, với tai thỏ, tai voi, giọt nước…

Tinhte_Fold1.jpg

SamsungHuawei lần lượt giới thiệu Galaxy FoldMate X, với tham vọng chứng minh được màn hình dẻo có thể thay đổi được thị trường smartphone hiện tại. Nhưng thay vì thay đổi, cả Samsung lẫn Huawei đều đang gặp rắc rối với sản phẩm của mình.

Sau khi cả Galaxy Fold lẫn Mate X đều phải hoãn ngày ra mắt, chưa biết bao giờ mới bán chính thức, cả Samsung lẫn Huawei đều hiểu được rằng, bước kế tiếp của họ sẽ là nước cờ quan trọng nhất, quyết định tương lai của điện thoại màn gập. Nếu đi đúng hướng, các hãng khác sẽ phải chạy theo, còn nếu sai, chính Samsung và Huawei sẽ tự làm hại tới kế hoạch ra mắt điện thoại màn dẻo của các hãng khác.

Tinhte_Fold3.jpg


Mang trong mình những lợi thế của một thiết bị tương lai, nhưng bản thân chiếc Mate X giá 2.600 Đô hay Galaxy Fold giá 1.980 USD này đang có nguy cơ biến sự háo hức chờ đợi điện thoại màn gập trở thành nỗi thất vọng trong cộng đồng yêu thích các sản phẩm công nghệ. Sau khi những chiếc điện thoại thử nghiệm gửi cho các reviewer công nghệ lần lượt lăn đùng ra hỏng màn hình, Samsung phải hoãn vô thời hạn việc ra mắt Galaxy Fold. Huawei thì không gặp scandal tệ như Samsung, nhưng cũng phải hoãn ngày ra mắt Mate X để “nâng cấp màn hình”. Tập đoàn Trung Quốc hoàn toàn không muốn thiết bị của họ gặp vấn đề tương tự như thiết bị của đối thủ.

Và thế là, kẻ đứng đầu và đứng nhì thị trường smartphone thế giới đang gặp khó. Toàn bộ làng công nghệ đang hướng mắt theo dõi nhất cử nhất động của họ. Nếu Samsung hủy ra mắt Galaxy Fold, tương tự với Huawei và Mate X, những hãng khác sẽ dè chừng không dám chạy theo xu hướng. Đến hai hãng lớn nhất còn không làm được thì tội gì các hãng khác phải đánh liều?

Tinhte_Fold5.jpg

Galaxy Fold lẽ ra đã được bán vào ngày 26/4 vừa rồi, còn Mate X thì dự kiến bán trong tháng này. Nhưng đến giờ mình thấy trên Tinhte chẳng còn anh em nào nhắc về hai sản phẩm này nữa. Cả hai tập đoàn đều từ chối bình luận về sản phẩm của họ khi Cnet đề nghị phỏng vấn.

Công nghệ màn hình vẫn chưa chín


Ngay từ đầu, giới phân tích công nghệ đã đưa ra lo ngại rằng công nghệ màn hình dẻo trên Galaxy Fold lẫn Mate X có thể trở thành vấn đề, khi không phải ai cũng muốn bỏ ra trên dưới 2 nghìn Đô mua một chiếc điện thoại có màn hình dễ xước hơn những chiếc smartphone rẻ hơn gấp 3 đến 4 lần cả. Lời giải duy nhất cho điện thoại màn gập chính là nghiên cứu được công nghệ màn hình với mặt kính bẻ cong được, và phải vài năm nữa chúng mới có thể ứng dụng được.

Tinhte_Fold2.jpg

Cuối năm ngoái, Corning giới thiệu mẫu kính có thể bẻ cong, nhưng nó vẫn đang được phát triển. Dù mỏng và dễ vỡ hơn Gorilla, nhưng chắc chắn lớp kính của Corning bền bỉ hơn nhiều tấm film lót trên màn hình của Galaxy Fold. Thêm vào đó, màn hình dẻo bằng nhựa cũng tạo ra “vết nhăn” ở bản lề nơi gập máy. Sau vài trăm nghìn lần mở ra, màn hình sẽ bị ảnh hưởng về mặt vật lý. Anh em có thể nghĩ vài trăm nghìn là nhiều, nhưng tính ra mỗi ngày mở ra vài chục đến vài trăm lần, thì sau vài năm sử dụng, chắc chắn những chiếc điện thoại màn gập đắt tiền sẽ bị hỏng màn bằng cách này hay cách khác. Đó là nếu may mắn, còn nếu đen đủi như Samsung, mới dùng 1 ngày màn đã đen kịt.

Quảng cáo


Nếu Galaxy Fold màn hình gập vào, được lớp vỏ nhựa và kính Corning Gorilla bảo vệ bên ngoài đã như vậy, thì Mate X với màn hình dẻo ở bên ngoài thân máy sẽ còn đáng lo ngại hơn.

Thế còn việc Mỹ cấm vận Huawei ảnh hưởng gì đến Mate X?


Vài người thắc mắc rằng lệnh cấm vận của Mỹ đối với Huawei có thể khiến Mate X bị hoãn ra mắt vô thời hạn. Đầu tiên, Huawei đang bị nhiều tập đoàn Mỹ, những công ty cung cấp linh kiện phần cứng, phần mềm và giải pháp dịch vụ nghỉ chơi, từ Qualcomm đến Google, từ đó dây chuyền sản xuất chiếc máy Mate X chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Mặc dù Mate X được Huawei công bố trước khi tổng thống Trump ký sắc lệnh đưa Huawei vào “danh sách đen”, những sản phẩm vẫn chưa được bán chính thức, vì thế vẫn chưa rõ sắc lệnh này ảnh hưởng ra sao tới sản phẩm smartphone màn gập của Huawei. Hiện tại Huawei và Google vẫn đang thảo luận những bước để xem có tiếp tục hỗ trợ HĐH Android cho các sản phẩm smartphone của tập đoàn Trung Quốc hay không.

Anh em hãy cứ bình tĩnh


Giờ này là quá sớm để khẳng định xu hướng smartphone màn gập đã chết từ trong trứng nước. Cả Samsung lẫn Huawei đều đang cập nhật sản phẩm của họ để chúng bền bỉ hơn, hoạt động ưng ý hơn. Google cũng đã tuyên bố hỗ trợ các sản phẩm màn gập, có nghĩa là những nhà phát triển ứng dụng cũng đang cập nhật sản phẩm của họ để hỗ trợ tốt nhất những thiết bị có màn hình mở rộng. Việc các tập đoàn bỏ ra hàng chục triệu USD phát triển sản phẩm đồng nghĩa với việc họ chấp nhận đánh cược dài hơi vào xu hướng mới này.

Tinhte_Fold4.jpg

Quảng cáo


Những tập đoàn khác cũng đang có kế hoạch riêng, từ Apple, LG, TCL đến Oppo, hay cả Moto Razr sắp ra mắt nữa. Apple thường sẽ chờ vài năm xem xét tình hình và đùng một cái cho ra đời một sản phẩm đem lại trải nghiệm hoàn thiện nhất, giống như cách họ làm với AirPods và Apple Watch vậy.

Những chiếc smartphone màn gập đầu tiên thường sẽ là những phép thử của các hãng, xác định cụ thể ưu nhược điểm trong quá trình sử dụng hàng ngày để từ đó tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất. Đó chính là những gì đang diễn ra, và việc bình tĩnh xem xét xu thế sẽ giúp những chiếc smartphone màn gập có được chất lượng ổn nhất.

Theo Cnet
173 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rào cản là cái giá chứ ko phải công nghệ .
@lonehuybom Em ơi em gáy xong chưa ? Em đọc hộ lại đoạn này giúp anh cái rồi nói chuyện tiếp nhé. Anh đoán em thuộc dân tộc thiểu số nên hơi chậm hiểu đúng không ?

“..... Ss nó thu hồi máy trả lại tiền rồi, nào có cầm đc xu nào của người dùng. Làm gì còn máy mà cầm đc lên máy bay ?”


Thế giờ lỗi to đấy em có cầm đc lên máy bay nữa không ? Hay em gáy cho to nhưng thật ra chả hiểu cái gì ?
lonehuybom
ĐẠI BÀNG
5 năm
@buihai83 Chưa nói đến độ chuyên nghiệp, sp bán ra bị lỗi phải bảo hành đổi mới đã quá lắm rồi, đây còn gây cháy nổ, đến nỗi thu hồi trên toàn cầu, máy bay không cho lên, thế mà ông đáp câu đã trả lại tiền rồi, oke fine 😆, samsht nhà ông là nhất, đ' coi người dùng ra gì, sp chất lượng kém bán ra xong thu hồi trả lại $ là coi như xong 😃)
GIỚI THIỆU ĐỂ NGTA BIẾT ĐƯỢC RỒI 😆 CÔNG NGHỆ CAO. MẤY ANH TÀU HỌC THEO LẸ KINH. APPLE CHƯA THẤY CHẠY THEO
@Vi_Thang Samsung nó đi nước này là đáng khen rồi. Chả qua công nghệ chưa chín muồi thôi.
Còn việc Apple chưa ngon thì chưa mua, ấy chuyện quá đỗi bình thường, vậy mà cũng khen lấy khen để. Éo thể hiểu.
Giả sử giờ Samsung nghỉ phát triển màn gập thì sau này Apple muốn mua cũng méo có mà mua đâu nhé.
@Yan20142297 Ko hề bt thời nay đâu, hễ có trend thì các hãng đều đầu tư tiền của để bám trend, có thu lại được hay không thì vẫn được PR trên báo chí là 'hãng đầu tiên làm abcxyz'.
@nguyenminh56547 đúng, nhưng trừ thằng asus, làm cái đt ram 4gb đầu tiên trên thế giới xài như củ cải, xong bây h chìm luôn
@shinnosuke9999 giới thiệu để cho thiên hạ nó biết đã, không sau này có hãng nào đó nó tái định nghĩa lại cho ra trước, ra sau nó lại mang tiếng copy
Sam sung là 1 trong số đó
@kawakami Mình đánh giá cao SS hơn Huawei trong cuộc đua này cũng như từ trước đến nay. Ít nhất SS cũng đã đưa ra sản phẩm thực tế, còn Huawei giống như chỉ cố ra mắt sản phẩm để tranh giành sự chú ý của đám đông kèm theo một mức giá thật cao.
Nếu nghiêm túc sửa sai thì SS sẽ có khả năng cao thắng lớn trận này
@kawakami Cho thấy thị trường vẫn đang chạy đua công nghệ khốc liệt, tốt cho người tiêu dùng. Các reviewer tuy ko khen lắm nhưng khi samsung thu hồi thì họ cũng tỏ ra tiếc nuối vì chưa bao giờ đc dùng sp giống như vậy.

Mọi người cứ bàn về những cái "không thể" nhưng nhiệm vụ của nhà sx là tiếp tục nghiên cứu để biến nó thành có thể.
demax
TÍCH CỰC
5 năm
@kawakami Cứ thông báo sắp có nhưng chắc còn lâu.
5 năm nữa hả bàn smartphone màn hình gập =)), ai dư tiền muốn trải nghiệm công nghệ mới nên mua thôi. Tâm này mà gập với chả không gập cái gì =))
@Hồ Đăng Khoa Đọc có hiểu không, 5 năm nữa mới bàn tới màn gập. Vậy bây giờ ko tạo ra để biết điểm yếu để khắc phục dần thì đến 5 năm nữa lại làm từ đầu à
@cuongtao2016 Uả rồi có chưa ? Hay cẫn còn đang hứa hẹn ? Chốt hộ cái là thương mại và có người mua được chưa ?
@Hồ Đăng Khoa Nói với thằng đ thì nó mãi ko hiểu được. Bây giờ ko nghiên cứu vậy nói như m 5 năm nữa mới bắt đầu nghiên cứu rồi 10 năm nữa thương mại à
@cuongtao2016 Vậy là vẫn chưa đủ tốt để bán, OK =)). Lòng với chả vòng rốt cục cũng méo bán được =))
dxinh89
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chạy đua lấy tiếng tiên phong.
Vẫn đang rất mong chờ được trên tay mấy e nó.
Đã có hãng nào tung ra sản phẩm đâu.
Samsung và Huawei dường như đang quên bài học về câu chuyện rùa và thỏ, đôi khi nhanh chưa chắc đã là người chiến thắng
lại kích war , đến nãn =))
Trông mong gì vào cái của nợ này.
Mấy em này cầm đèn chạy trước ô tô và đánh trống bỏ dùi. Hãy để vài năm nữa anh Apple định nghĩa lại màn gập cho xem nha.
Apple.Inc
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuongtao2016 nói nhiều mà đã được dùng chưa/
@Apple.Inc À vậy khi nào dùng mới được nói, ok im lặng vậy
rosegarden
TÍCH CỰC
5 năm
@Jamesbond Ngồi chờ sẵn dễ hơn chứ.
Apple.Inc
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuongtao2016 Bao giờ cấm bay hàng loạt mới đáng nói
Không mua nhá
Nó là xu thế, nhưng công nghệ màn hình chưa cho phép, hoặc có thì giá thành rất cao, người tiêu dùng khó tiếp cận
@tranvangiapcp Giá đó theo mình ko cao, quan trọng là công nghệ gập chưa ổn, khi nào gập 5 năm vẫn còn ok thì với giá đó t cũng mua
@cuongtao2016 Oke bác, đồng quan điểm.
vitkon
CAO CẤP
5 năm
Nhìn rất kích thích, đem lại những trải nghiệm tuyệt vời & hoàn toàn mới, nhưng khi dùng hàng ngày thì bất tiện. Bài học này thì Nokia đã có một mớ với dòng Communication ^^
dslkhodau
TÍCH CỰC
5 năm
Kinh doanh người ta phải nắm bắt thời cơ và đi trước người khác, chứ chờ an toàn rồi mới tung ra thì sao kịp? Dĩ nhiên cái nào cũng có rủi ro, nên phải chấp nhận. Người ta là cả công ty lớn, tầm quốc tế chứ có phải tay mơ đâu mà nhiều người lo quá
Để yên cho người ta tập trung nghiên cứu khắc phục và sản xuất.. Moi móc,khơi gợi lại làm chi cho nhiễu.
năm sau lenovo cũng ra mắt con think pad màn gập ko biết giá ntn đây 😃
getbacker86
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trong chuyện này, Apple như người lớn im lặng nhìn tụi nhỏ chơi đùa 😆))
TnQ NMT
TÍCH CỰC
5 năm
@buihai83 Chả hiểu bác đi tranh luận làm gì.... người tiêu dùng họ thích thì họ mua họ dùng thôi, cái nào họ cần, thấy đủ thị mua. Các hãng nó cạnh tranh người dùng càng được lợi chứ, có gì mà phải dìm thằng này tâng bốc thằng kia làm gì nhỉ :p:p
@buihai83 Ờ, chú e cũng đừng chọc cười a nữa, kiểu ngửa mặt lên trời nhổ nc bọt thì a cũng thông cảm cho chú nhé. Khoe khoe làm như ghê, hoá ra chả biết quái j, tỏ ra nguy hiểm ms ghê.😃
@Barbatos Cãi làm gì bọn seeder này.. toàn chụp ảnh khoe dùng hàng apple nhưng cào phím trê đủ kiểu... có ai như vậy ko? Thực là là toàn sài j2-3 lấy doanh số
@Dong_ho_the_ky_com thì mấy cái đứa thùng rỗng kêu to thôi, dạng này tinh tế hơi bị đông dân số. Toàn lũ xạo lol chê vẫn bỏ tiền mua. Cái hạng này chém gió chứ có quái j. Mà thôi, chúng nó nghe dc lại mất công đi mượn cả cọc ip ra chụp khoe nữa, tội lắm, sống ảo nó vầy đó😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019