Điện thoại thông minh đang dần trở nên phổ biến hơn tại Mỹ

sonlazio
16/11/2009 2:54Phản hồi: 17
Điện thoại thông minh đang dần trở nên phổ biến hơn tại Mỹ
Công ty nghiên cứu thị trường Pyramid Research vừa mới công bố báo cáo quý 3 của mình cho thị trường Mỹ. Báo cáo này cho thấy khách hàng Mỹ đang ngày càng trở nên hứng thú hơn với các điện thoại có khả năng giúp họ truy cập vào mạng Internet và nhắn tin một cách nhanh chóng. Đặc biệt là những thiết bị có bàn phím qwerty, màn hình cảm ứng, trình duyệt web HTML, màn hình lớn và hệ điều hành. Hãng này dự đoán sẽ có khoảng 31% số điện thoại ở Mỹ trong năm nay sử dụng hệ điều hành, gấp hơn 2 lần so với 15% của 2 năm trước.



Thị phần các hãng tại Mỹ năm 2009.






Và biểu đồ dự báo thị phần các hãng tại Mỹ vào năm 2014.

Nhà mạng Verizon chính là công ty cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất ở Mỹ, tới 40% thiết bị của họ bán ra trong quý 2 năm 2009 thuộc loại này. Đây cũng chính là nơi bán được nhiều Blackberry nhất thế giới. Nhà mạng đứng thứ 2 trong việc tiêu thụ điện thoại thông minh là AT&T với 4,3 triệu thiết bị trong quý 3-2009. Tới 75% trong đó đó là iPhone. 41,7% doanh thu cước phí điện thoại của AT&T là từ các máy bán kèm gói cước, một mức tăng trưởng vượt bậc từ 22% năm ngoái.

Pyramid Research cũng dự đoán sẽ có khoảng 60% điện thoại bán ra vào năm 2014 là điện thoại thông minh. Và công ty này hy vọng lúc đó hợp đồng độc quyền của Apple và AT&T sẽ kết thúc, làm cho iPhone có thể tiếp cận với thị trường rộng lớn lên tới 200 triệu khách hàng của Mỹ. Hiện tại thì Blackberry đang chiếm khoảng 50% thị phần điện thoại thông minh. Nếu Motorola, LG, SamsungNokia nâng cao được tính cạnh tranh của mình thì có thể thị phần của nó sẽ tụt xuống khoảng 37%. Tuy nhiên Blackberry vẫn sẽ dẫn đầu trong thị trường điện thoại Mỹ vào năm 2014 với khoảng 22% tổng số điện thoại bán ra (cả điện thoại thông minh và điện thoại thường)

Nguồn: Pyramid Research

[relate]"Pyramid Research", Blackberry, RIM, apple, nokia, samsung, lg, "thị trường", "thị phần"[/relate]​
17 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ở VN thế hệ trẻ cũng đang nhắm tới dt thông minh đấy thôi !
không ngờ bác LG chiếm thị phần lớn thế, bác Moto thì giảm ngiem trọng,nhớ máy năm trước moto thống trị thị truong dtdd ở mỹ, droid chắc như muối bỏ bê😔
Bó tay. Ông lớn Nokia mà chỉ vỏn vẹn nằm trong 20% ( hãng khác ) sao. ko ngờ LG & Samsung của Hàn có thị phần to thế. Vãi
thua ông trùm HTC và Nokia
LG thị trường vn cực chán luôn
chỉ thị trường Mỹ thôi mà. không sao.😁
jacktruong
ĐẠI BÀNG
14 năm
cái nào từ nào h rồi,Nokia ko đc chuộng ở US lắm.


giao diện LG xấu tệ các p ạ,tuy có giá rẻ nhưng mình cứ coi nó tương đg hàng china vậy,thua xa SS.

p/s:ở US chuộng smartphone vì thu nhập họ cao,chứ trên W ai mà ko thik xài smartphone kể cả người ko biết công nghệ (cả đóng người use iPhone còn chưa biết cách nt :rolleyes:) ,vì đk tài chính thôi
zukenhoang
ĐẠI BÀNG
14 năm
thị trường US khác VN nhiều...xưa Moto chỉ tầm tầm ở VN thì nó thống trị tại US. BB bên US thì chuẩn mực và chất lượng máy cực đỉnh, ko kiểu toàn hàng dolly như VN mình. Dân nó xài smartphone là thực tế fone đó có những chức năng rất cần thiết cho người dùng, người VN mình nhiều người mua smartphone chỉ bởi nó đẹp và thể hiện đẳng cấp...là hết 😃
jacktruong
ĐẠI BÀNG
14 năm
chính xác,dân ta coi bề ngoài là trên hết còn US thì tính năng là trên hết
apple càng ngày càng bành ki, sợ thiệt.
Dân Châu Á (dân số trẻ) trong đó có dân VN mình dễ thích ứng với công nghệ cũng như thiết bị mới hơn. Chẳng qua điều kiện kinh tế chưa bằng các nước phát triển mà thôi.
Đúng là dân mình mua vì chuộng hình thức và sành điệu là chủ yếu. Nhưng 1 phần cũng do mạng ở việt nam mình chưa đáp ứng đc đầy đủ các tính năng của chiếc máy ấy.
Automator
ĐẠI BÀNG
14 năm
Các bác nói nghe rành quá, Mẽo hay ta ở đâu chẳng vậy, ở đâu chả chuộng hình thức, chả thích sành điệu. Mẽo nó thực dụng hơn dân mình thì đã chẳng có hàng núi Blackberry secondhand đổ về cho dân mình xài, mình toàn xài rác công nghệ mà kêu chuộng hình thức, sành điệu gì chớ.
ko phải Mẽo nó đổi đt theo xu hướng mà là hết hợp đồng kí với nhà mạng là nó bỏ đt cũ kí tiếp hợp đồng lấy đt mới
Blackberry vẫn dẫn đầu kìa , hay nhểy
simdanang
TÍCH CỰC
14 năm
2 bác đừng tưởng người khác ai cũng giống mình rồi vơ đũa cả nắm....ởe đâu thì cũng có ng này người kia, VN chúng ta cũng rất đam mê CN và rất am hiểu
hoalt
ĐẠI BÀNG
14 năm
Không biết tại sao Nokia chiếm thị phần lớn trên toàn thế giới mà làm ăn ở Mỹ kém thế nhỉ! Hik, dự báo 2014 Apple chiếm 15% cơ mà, khiếp thật...
vì ở mẽo nó toàn bán điện thoại theo dạng hợp đồng, ít có sim free. mà nokia thì không muốn bị bó buộc bởi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nên doanh số còi là đúng thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019