Chào các bác,
Chả là nhà có vài cục sạc hỏng của dell, lenovo. Mà nhà đang thiếu ổ cắm, ổ pana mua mới thì lại đắt.
Thế là mình loay hoay mấy hôm đục khoét thành một con ổ cắm "end game" cho góc làm việc.
Trước đó mình đã làm 1 cái với vỏ sạc dell, mà do vỏ nhỏ nên chỉ làm được 1 lỗ cắm. Cái này mình thường dùng để điều khiển mấy cái bất chợt cần điều khiển, không cố định, ví dụ máy bơm, sưởi…
Cái mới này có lẽ sẽ để trên bàn làm việc, tiện test công suất vài thứ.
Chả là nhà có vài cục sạc hỏng của dell, lenovo. Mà nhà đang thiếu ổ cắm, ổ pana mua mới thì lại đắt.
Thế là mình loay hoay mấy hôm đục khoét thành một con ổ cắm "end game" cho góc làm việc.
Trước đó mình đã làm 1 cái với vỏ sạc dell, mà do vỏ nhỏ nên chỉ làm được 1 lỗ cắm. Cái này mình thường dùng để điều khiển mấy cái bất chợt cần điều khiển, không cố định, ví dụ máy bơm, sưởi…
Cái mới này có lẽ sẽ để trên bàn làm việc, tiện test công suất vài thứ.
1. Linh kiện, phụ kiện: Lẩu thập cẩm
Vỏ: Tận dụng vỏ củ sạc Lenovo 300W. Vỏ nhựa ABS dày và cứng, khá phù hợp để làm vỏ ổ cắm. FreeMặt ổ cắm: Panasonic mua trên sàn, 160k cho 3 mặt ổ trắng. Do dự định làm 6 lỗ và có wifi nên mình chỉ mua 3 mặt, chừa chỗ cho wifi. Mặt đen thì lại đắt hơn, nên thôi chơi kiểu hắc bạch vô thường.
Wifi: CB WiFi Kwosi (KWS-303WF) để đo công suất, dòng điện, điện áp và đóng ngắt từ xa qua điện thoại cho nó có tí số hóa. Mua 290k trên sàn.
Hồi đầu định chỉ làm ổ bình thường thôi, mà mình đã mất công rồi thì làm cho nó ngầu ngầu tí. Thành ra tiền mua CB Wifi gần gấp đôi tiền mua mặt ổ cắm =))
Dây nguồn: Bới được sợi dây nguồn Server lõi 3x1.31mm² (16AWG) trong tủ, lấy ra dùng luôn. Full phích cắm, dây tiếp địa. Chỉ cắt mỗi đuôi C13
Chống chập: Lấy tạm một cái trong tủ 15A
=> Tổng 160k + 290k = 450k, các thứ còn lại lục tủ không tính tiền
2. Đục khoét
Lúc đầu chưa mua xong đồ, đo áng chừng cứ ngỡ là sắp xếp vừa khít. Ai ngờ quên ko tính độ dày của vỏ 😁 Vậy thôi đành tháo tung cái CB Wifi ra xếp lại vậyƯu tiên vẫn là 3 cái mặt pana. Đo đạc căn chỉnh xong xuôi thì đục khoét thôi. Đo vừa khít nên khi lắp vào mặt ổ cắm sẽ tự giữ, ngàm 2 bên giữ với mặt trên, đít vừa đủ giữ với mặt dưới, không cần dùng thêm keo. Khoét thì cũng chỉ có mấy công cụ cơ bản mà vỏ cục sạc này khá dày và cứng, nhìn chung hơi vất.
3. Đi dây, sắp xếp CB wifi
- Đi quả dây 2.5mm2 hơi cấn, nhưng thôi lỡ rồi. Cos bấm cũng phải bỏ vỏ ra không nó cấn đít, do cái cục sạc lenovo này nó cũng mỏng
- Dây tải bấm cos tròn. Dây tiếp địa do thiết kế của ổ nhô cao phần tiếp địa hơn dây LN, nên vít nó cũng cao hơn, phải dùng cos dẹt và dây nhỏ hơn bấm cho đỡ cấn :D
- Nối vào relay nhiệt thì vẫn phải hàn dây vì cái relay là lục tủ nên chân ngắn quá không cắm được cos
- Dây từ relay CB wifi, trở shunt thì dùng luôn ngàm kẹp của CB để kẹp dây. Bao chắc
- Dây tổng: Với tạm được dây 16AWG dùng tạm vì nó màu đen, dây 2.5 ở nhà toàn màu vàng như cái ổ dell trên ảnh, khi nào cần công suất cao hơn thì sẽ kiếm dây 2.5 thay vào :D
Quảng cáo
4. Thành phẩm và so găng với "Chính thất" Panasonic
Đặt con hàng DIY bên cạnh con ổ Panasonic zin. Trông cũng ra gì và này nọ phết
Ngoại hình: Con DIY nhìn cũng tươm tất, không đến nỗi lôm côm quá. Quả màu đen trắng trông cũng giống giống zin pana, có màn hình LCD hiển thị thông số điện áp, công suất thời gian thực trực quan.
Độ tiện dụng: Đầy đủ yêu cầu như một ổ cắm nối dài bình thường. Thêm cái màn hình nhảy nhót vui mắt. Ổ tự build nhưng vẫn đầy đủ dây tiếp địa, đỡ tê tê.
Trải nghiệm: Cắm rút mặt Pana thì ae chắc biết rồi, đủ "phê" và chắc chắn, không hay đốn giò sạc chân gập như hãng Li nào đó. Thêm cái App trên điện thoại báo công suất nhìn cũng ra gì.
Quảng cáo
Cảm ơn các bác đã đọc bài :D




