Sau những trở ngại thì cuối cùng DJI cũng mang DJI Mini SE qua được thị trường Mỹ. DJI Mini SE có khả năng bay 30 phút, bay xa 4km, độ phân giải video 2.7K và có gimbal 3 trục, tất cả chỉ nặng 249gram.
DJI nói rằng Mini SE có cân nặng gần như bằng một chiếc smartphone, dưới 249gram. Trọng lượng siêu nhẹ này, mang lại nhiều lợi thế cho Mini SE không những ở tính năng nhỏ gọn, dễ thao tác, mà còn là ở việc lấy giấy phép bay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi trong tay bạn là một chiếc máy bay ở hạng cân thấp nhất. Ở các Quốc gia khác nhau sẽ có cách cấp giấy phép cho các máy bay không người lái khác nhau, và hầu như là theo cân nặng, cho nên trọng lượng nhẹ đang là một lợi thế cạnh tranh mới trong thế giới flycam. Chưa kể kích thước nhỏ và nhiều thiết bị an toàn đi kèm, khiến DJI bay ở điều kiện trong nhà an toàn hơn, gần con người, và nhờ vào các cảm biến, nó có thể bay lơ lửng ở điều kiện trong nhà tốt hơn.
Các tính năng ăn khách của DJI như: QuickShots, bay theo quỹ đạo định sẵn “dronie”, “rocket”, “circle”, “helix” … đều có mặt trên DJI Mini SE.
DJI Mini SE ban đầu được ra mắt tại Trung Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Brazil, Sing và một số quốc gia khác vào tuần trước, đến nay mới được ra mắt ở Mỹ. Nhìn chung thì hơi khó khăn cho DJI và mình nghĩ là do tình hình dịch bệnh gây khó khăn trong việc sản xuất và vận chuyển hàng hoá.
Chưa biết khi nào thì DJI Mini SE sẽ có mặt ở thị trường Việt Nam, rất hóng vì mình đang thích trọng lượng nhẹ của nó, có thể gấp gọn, di chuyển dễ dàng hơn.
DJI nói rằng Mini SE có cân nặng gần như bằng một chiếc smartphone, dưới 249gram. Trọng lượng siêu nhẹ này, mang lại nhiều lợi thế cho Mini SE không những ở tính năng nhỏ gọn, dễ thao tác, mà còn là ở việc lấy giấy phép bay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi trong tay bạn là một chiếc máy bay ở hạng cân thấp nhất. Ở các Quốc gia khác nhau sẽ có cách cấp giấy phép cho các máy bay không người lái khác nhau, và hầu như là theo cân nặng, cho nên trọng lượng nhẹ đang là một lợi thế cạnh tranh mới trong thế giới flycam. Chưa kể kích thước nhỏ và nhiều thiết bị an toàn đi kèm, khiến DJI bay ở điều kiện trong nhà an toàn hơn, gần con người, và nhờ vào các cảm biến, nó có thể bay lơ lửng ở điều kiện trong nhà tốt hơn.
Các tính năng ăn khách của DJI như: QuickShots, bay theo quỹ đạo định sẵn “dronie”, “rocket”, “circle”, “helix” … đều có mặt trên DJI Mini SE.
DJI Mini SE ban đầu được ra mắt tại Trung Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Brazil, Sing và một số quốc gia khác vào tuần trước, đến nay mới được ra mắt ở Mỹ. Nhìn chung thì hơi khó khăn cho DJI và mình nghĩ là do tình hình dịch bệnh gây khó khăn trong việc sản xuất và vận chuyển hàng hoá.
Chưa biết khi nào thì DJI Mini SE sẽ có mặt ở thị trường Việt Nam, rất hóng vì mình đang thích trọng lượng nhẹ của nó, có thể gấp gọn, di chuyển dễ dàng hơn.