Tình cờ xem bộ phim hoạt hình Tom and Jerry, mình thấy cảnh chú chuột Jerry dùng một cái mở lon đồ hộp để khoét lỗ trên một cái đĩa gắn trên dây neo. Mục tiêu là lên bằng được con tàu du lịch đến Hawaii mà mèo Tom đang làm thủy thủ. Vậy cái đĩa đó là gì mà tại sao Jerry phải xài đến dụng cụ để cắt thay vì trèo qua?
Khi những con tàu biển cập cảng thì đây cũng là cơ hội vàng cho đám chuột xâm nhập. Những sợi dây neo tàu trở thành con đường đối với lũ chuột, chuột dễ dàng chạy trên những sợi dây, điều này chắc anh em đã thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chuột lên được tàu thì rất nhiều thứ khủng khiếp có thể xảy ra, chúng không chỉ cắn phá đồ đạc, thức ăn mà còn khiến cho môi trường trên tàu tệ đi với phân và nước tiểu, chưa kể là còn lây truyền những căn bệnh như dịch hạch - Cái Chết Đen từng là đại dịch khiến 75 đến 200 triệu người ở Âu - Á, Bắc Phi thiệt mạng vào giữa những năm 1300 và nguồn cơn lây lan cũng chính là những con tàu buôn. Vì vậy, phòng tốt hơn chữa, phải ngăn lũ chuột lên tàu ngay từ đầu.
Chuột Jerry không leo qua chiếc đĩa mà phải dùng đến cái mở đồ hộp để cắt là vì vật dụng hình đĩa này gọi là đĩa chống chuột hay khiên chống chuột (rat guard hay rat shield). Nếu anh em có cơ hội nhìn thấy những con tàu neo đậu tại bến cảng thì trên những sợi dây thừng cỡ lớn đều có gắn. Trông đơn giản nhưng nó cũng là một phát minh, được cấp bằng sáng chế hẳn hoi.
Không rõ nó được phát minh khi nào nhưng trên Google Patents mình tìm thấy có rất nhiều sáng chế về đĩa chống chuột. Sáng chế sớm nhất mình tìm được là vào năm 1913 được đệ trình bởi Frederick E Maynard, cấp vào năm 1915 tại Mỹ. Nó có thiết kế giống với hình ảnh anh em thấy ở trên, một chiếc đĩa tròn gắn với một ống kim loại để khi luồn vào sợi dây neo, chiếc đĩa luôn đứng thẳng. Khi chuột cố leo qua chiếc đĩa này thì đĩa sẽ xoay khiến con chuột rơi xuống.
Ngoài dạng hình đĩa tròn thì một sáng chế khác được đệ trình năm 1947 tại Mỹ, cấp năm 1950 cho thấy thiết kế hình nón. Chức năng cũng tương tự như phiên bản hình tròn tức khi chuột leo lên thì đĩa sẽ xoay khiến chuột rơi xuống nhưng hình nón sẽ khiến chuột khó leo hơn.
Hình trên là các bước lắp đĩa chống chuột. À há cái lỗ xỏ dây nó không tròn hẳn mà nó như cửa vòm, thiết kế này sẽ khiến đĩa dễ xoay hơn và khi xoay tới một điểm nhất định, chiếc đĩa sẽ chùng xuống bất thình lình khiến chuột ta phải giật mình buông tay rơi xuống. Cái đĩa chống chuột trong hình do công ty swi-Tec sản xuất, bán với giá đến 51 EUR @.@. Thêm cái video mô tả ngộ nghĩnh của swi-Tec về rat guard.
Khi những con tàu biển cập cảng thì đây cũng là cơ hội vàng cho đám chuột xâm nhập. Những sợi dây neo tàu trở thành con đường đối với lũ chuột, chuột dễ dàng chạy trên những sợi dây, điều này chắc anh em đã thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chuột lên được tàu thì rất nhiều thứ khủng khiếp có thể xảy ra, chúng không chỉ cắn phá đồ đạc, thức ăn mà còn khiến cho môi trường trên tàu tệ đi với phân và nước tiểu, chưa kể là còn lây truyền những căn bệnh như dịch hạch - Cái Chết Đen từng là đại dịch khiến 75 đến 200 triệu người ở Âu - Á, Bắc Phi thiệt mạng vào giữa những năm 1300 và nguồn cơn lây lan cũng chính là những con tàu buôn. Vì vậy, phòng tốt hơn chữa, phải ngăn lũ chuột lên tàu ngay từ đầu.

Chuột Jerry không leo qua chiếc đĩa mà phải dùng đến cái mở đồ hộp để cắt là vì vật dụng hình đĩa này gọi là đĩa chống chuột hay khiên chống chuột (rat guard hay rat shield). Nếu anh em có cơ hội nhìn thấy những con tàu neo đậu tại bến cảng thì trên những sợi dây thừng cỡ lớn đều có gắn. Trông đơn giản nhưng nó cũng là một phát minh, được cấp bằng sáng chế hẳn hoi.

Không rõ nó được phát minh khi nào nhưng trên Google Patents mình tìm thấy có rất nhiều sáng chế về đĩa chống chuột. Sáng chế sớm nhất mình tìm được là vào năm 1913 được đệ trình bởi Frederick E Maynard, cấp vào năm 1915 tại Mỹ. Nó có thiết kế giống với hình ảnh anh em thấy ở trên, một chiếc đĩa tròn gắn với một ống kim loại để khi luồn vào sợi dây neo, chiếc đĩa luôn đứng thẳng. Khi chuột cố leo qua chiếc đĩa này thì đĩa sẽ xoay khiến con chuột rơi xuống.

Ngoài dạng hình đĩa tròn thì một sáng chế khác được đệ trình năm 1947 tại Mỹ, cấp năm 1950 cho thấy thiết kế hình nón. Chức năng cũng tương tự như phiên bản hình tròn tức khi chuột leo lên thì đĩa sẽ xoay khiến chuột rơi xuống nhưng hình nón sẽ khiến chuột khó leo hơn.

Hình trên là các bước lắp đĩa chống chuột. À há cái lỗ xỏ dây nó không tròn hẳn mà nó như cửa vòm, thiết kế này sẽ khiến đĩa dễ xoay hơn và khi xoay tới một điểm nhất định, chiếc đĩa sẽ chùng xuống bất thình lình khiến chuột ta phải giật mình buông tay rơi xuống. Cái đĩa chống chuột trong hình do công ty swi-Tec sản xuất, bán với giá đến 51 EUR @.@. Thêm cái video mô tả ngộ nghĩnh của swi-Tec về rat guard.