Samsung là hãng công nghệ tiếp theo trong xu hướng chuyển dây chuyền sản xuất tới Mỹ. Trong thời gian tới, người tiêu dùng hứa hẹn sẽ thấy xuất hiện các thiết bị điện gia dụng như lò vi sóng, máy giặt hay tủ lạnh dán mác "Made in USA".
Đại diện Samsung cho biết hãng đã cân nhắc việc mở rộng sản xuất ở Mỹ từ mùa Thu năm ngoái. Một phần trong kế hoạch của hãng điện tử Hàn Quốc là chuyển nhà máy sản xuất lò vi sóng từ Mexico sang Mỹ. Tổng số tiền đầu tư của Samsung dự kiến ít nhất là 300 triệu USD và mang lại công việc cho khoảng 500 người. Quyết định này được cho là chịu sự ảnh hưởng từ chính sách của tân tổng thống Donald Trump, yêu cầu các hãng công nghệ phải tạo việc làm dân Mỹ bằng cách đem trở lại các nhà máy sản xuất; đồng thời đe doạ sẽ đánh thuế nặng các sản phẩm nhập khẩu.
Trong cuộc họp với các lãnh đạo công ty công nghệ của tổng thống Trump vào tháng 12 vừa qua, Samsung là công ty nước ngoài duy nhất có đại diện được mời tham dự. Tuy nhiên do dính nghi vấn về tham nhũng, người thừa kế của tập đoàn Samsung là Jay Y.Lee đã không có mặt.
Đây không phải là dự án đầu tư duy nhất của Samsung tại Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, hãng điện tử Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Texas, nâng tổng vốn đầu tư lên 17 tỷ USD kể từ khi nhà máy này mở từ 1997 và tạo công việc cho 3000 người.
Đại diện Samsung cho biết hãng đã cân nhắc việc mở rộng sản xuất ở Mỹ từ mùa Thu năm ngoái. Một phần trong kế hoạch của hãng điện tử Hàn Quốc là chuyển nhà máy sản xuất lò vi sóng từ Mexico sang Mỹ. Tổng số tiền đầu tư của Samsung dự kiến ít nhất là 300 triệu USD và mang lại công việc cho khoảng 500 người. Quyết định này được cho là chịu sự ảnh hưởng từ chính sách của tân tổng thống Donald Trump, yêu cầu các hãng công nghệ phải tạo việc làm dân Mỹ bằng cách đem trở lại các nhà máy sản xuất; đồng thời đe doạ sẽ đánh thuế nặng các sản phẩm nhập khẩu.
Trong cuộc họp với các lãnh đạo công ty công nghệ của tổng thống Trump vào tháng 12 vừa qua, Samsung là công ty nước ngoài duy nhất có đại diện được mời tham dự. Tuy nhiên do dính nghi vấn về tham nhũng, người thừa kế của tập đoàn Samsung là Jay Y.Lee đã không có mặt.
Đây không phải là dự án đầu tư duy nhất của Samsung tại Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, hãng điện tử Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Texas, nâng tổng vốn đầu tư lên 17 tỷ USD kể từ khi nhà máy này mở từ 1997 và tạo công việc cho 3000 người.
Theo Wall Street Journal, Bloomberg