Đồ lặn mới nhất của hải quân Mỹ gọn hơn, nhẹ hơn và tiết kiệm heli

levuongthinh
23/3/2015 3:11Phản hồi: 29
Đồ lặn mới nhất của hải quân Mỹ gọn hơn, nhẹ hơn và tiết kiệm heli
navy-suit-lede.jpg
Hải quân Mỹ vừa giới thiệu phiên bản mẫu của bộ đồ lặn mới với nhiều cải tiến hiệu quả hơn so với các phiên bản cũ, nó cũng giúp duy trì tốt lượng khí heli. Những bộ đồ hiện tại sử dụng hệ thống Fly-Away Mixed Gas System (FMGS) để đẩy lượng khí và thợ lặn thở ra vào trong nước biển, bao gồm gồm một lượng lớn oxi và helium.

Theo các nhà khoa học Hải quân nghiên cứu và phát triển phiên bản đồ lặn mới thì họ đã cải tiến lại phần mũ bảo hiểm và bộ phận thở tuần hoàn (rebreather). Và các bài kiểm tra đã chứng minh rằng nó có thể giảm đáng kể lượng tiêu thụ khí hiếm - một loại khí quan trọng trong thời điểm thiếu hụt khí heli toàn cầu. Bên cạnh việc dùng khí heli cho các khinh khí cầu, heli còn được dùng cho các mục đích quan trọng hơn như vận hành máy MRI và Máy gia tốc hạt lớn “Large Hadron Collider."

Vì bộ đồ lặn mới cần ít khí heli hơn nên nó cũng không chiếm nhiều không gian hơn để chứa trên các con tàu, đồng nghĩa các thợ lặn có thể dùng những phương tiện nhỏ hơn. Sự gọn gàng cũng giúp các thợ lặn có thể phản ứng tốt hơn trước các tình huống nguy hiểm hoặc len lỏi vào những khu vực khó khăn một cách nhanh hơn.

29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoangca09
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đôi giày đẹp thế.
chỉ có thể là mỹ ^^
climax
TÍCH CỰC
9 năm
Nhìn vẫn nặng nề như cũ ...
@climax chỉ là nhìn nó nặng thôi ^^
Công nghệ quân sự của Mỹ luôn đi đầu mà.
@vidia.vn Quân nhân và chuyên viên quân sự Mỹ rất chuyên nghiệp.
johnny8384
TÍCH CỰC
9 năm
dùng khí heli là thế nào vậy ta?
@johnny8384 Trong không khí mình thở gồm có 78,1% nitơ và 20,9% oxy. Khi xuống càng sâu thì oxy sẽ trở thành chất độc dẫn đến tình trạng là ngộ độc oxy nên sẽ phải giảm nồng độ oxy xuống nếu muốn xuống sâu. Còn với nitơ thì do xuống sâu nitơ sẽ gây ra hiện tượng say nitơ - nitrogen narcosis (như đang say bia). Để xuống sâu thì bắt buộc phải giảm nồng độ oxy và nitơ xuống nên phải thay thế bằng heli - gọi khí hỗn hợp (mixed gas).
@dochiha để nghị mod quote lại đoạn này vào bài chính! 😁
@dochiha chuẩn luôn và khi sài khí heli thì âm thanh khi nói sẽ bị biến đổi nghe rất kỳ lạ
tamuct
TÍCH CỰC
9 năm
Đoạn này ko hiểu bác chủ định nói gì?
Nhìn rất gọn gàng, nhưng hình demo nên mang chân Nhái thì hợp hơn,
Bài dịch này khá tối nghĩa @@
thamlenhu
TÍCH CỰC
9 năm
Heli đưa vào đồ lặn để làm gì nhỉ ??
Dad-uaD
ĐẠI BÀNG
9 năm
sao toàn thấy đồ người nhái bảo vệ cái đầu, còn cái mình thì sao ta...????
Xuống sâu ép tim, ép ngực sao mà thở
Jimbei
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bài đăng chất lượng 5/10. 🆒
hunghung89
ĐẠI BÀNG
9 năm
đọc xong mình vẫn không hiểu lắm 😁 :D
Các mod làm ơn đọc lại bài ít nhất 1 lần trước khi post. Plz
Chỉ thấy khác mỗi cái bình oxy 😁
McHuno
ĐẠI BÀNG
9 năm
rối rắm ý diễn đạt! có cảm tuởng như anh ấy đem nguyên cái bài của tác giả chọi vô GG dịch vậy!
thiếu từ ngữ chuyên môn quá Mod!
Sunslayer
ĐẠI BÀNG
9 năm
@McHuno Chung chung là: Bộ đồ này mới thiết kế để tiết kiệm khí Heli và Oxy. Bộ đồ cũ đang sử dụng là FMGS khi thải ra nó thải luôn cả Heli và Oxy nhiều quá.


Bài này chắc dùng Google translate. Rất vãi chưởng: "Những bộ đồ hiện tại sử dụng hệ thống Fly-Away Mixed Gas System (FMGS) để đẩy lượng khí và thợ lặn thở ra vào trong nước biển, bao gồm gồm một lượng lớn oxi và helium."


Nguyên văn: The current system used by the navy is known as the Fly-Away Gas System (FMGS). But FMGS, which circulates gas around its suit and vents exhalants into the sea, wastes both oxygen and helium.

Dịch: Hệ thống hiện tại đang được hải quân sử dụng được biết với tên là FMGS. Với FMGS, hệ thống tạo tuần hoàn khí gas xung quanh bộ đồ và các ống thải, làm thất thoát cả oxy và heli.
nokishock
TÍCH CỰC
9 năm
Vãi cả Google dịch 😕 Mình đăng ký làm mod Google Dịch, kính mong Admin set cho mình nha. Mình hứa, mình thề là ngày nào Tinh Tế cũng nhận ít nhất 1 bài của mình viết về Công Nghệ. Nếu chỉ chậm 01 ngày thôi thì BAN Never mình luôn 😁
findandkill
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhìn thì có vẻ quân đội Mỹ rất giỏi. Nhưng thua quân đội Việt Nam hết.
1. Chế tạo máy bay, chiến xa, thiết giáp, tàu ngầm...nông dân Việt làm cũng được. Quân đội không thèm làm. Cần thì...đi mua.
2. Quân đội Mỹ dốt, không biết và không có khả năng làm kinh tế giỏi như quân ta.
Vẫn ko thể so sánh được với Note 4 và ip6 .
McHuno
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Bờm-hcm chả liên quan! sang đây quấy rối TD à? nhảm nhí!
@McHuno Có quen biết mẹ gì đâu mà quote bình luận của ng khác như thân lắm thế. Bấm nút

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019