Cách đây 50 năm, đĩa than thống trị ngành âm nhạc thế giới với doanh số bán đĩa hơn 2 tỷ đô la mỗi năm, sau đó nhanh chóng nhường lại vị trí cho băng cassette và đĩa CD. Ngày nay, nhiều người nghe nhạc số trên máy tính, điện thoại vì tiện lợi, nhanh chóng, dễ tìm bài. Tính tới hết năm 2021, doanh số của ngành stream âm nhạc toàn cầu đạt 11.5 tỷ đô/năm, CD là 500 triệu đô và đĩa than là 1 tỷ đô.
9
20
Thích nghe nhạc băng casettle nhất, cảm giác rất chill
0
Thích nghe đĩa mâm than
0
LRA
VIP
Nghe đĩa than vẫn chất nhất, tuy nhiên rất tốn kém nếu thực sự vào cuộc chơi.
0
đia than chắc sắp tới phải thử. băng caset thời xưa thâu lại copy xuốt.
Đĩa CD cũng đã chơi qua. Giờ đúng là online cho nhanh. nhưng nghe nhạc trẻ chứ nghe nhạc vàng nó ko thấy hay lắm.
0
hoanghai1104
TÍCH CỰC
Thời đại của định dạng vật lý đã qua. Tất cả giờ là hoài niệm. Giờ là thời của nhạc số rồi.
Nhớ cái ngày xưa đi tìm từng cái CD hay, rồi nhờ bạn bè người thân mua CD ca sĩ nước ngoài...trân quý và cất giữ rất cần thận, có chút tiền là nâng cấp đầu CD rồi SACD...
Còn bây giờ là sự tiện dụng, chất lượng đồng đều, đa dạng nguồn nhạc, chi phí hợp lý...
Không biết sau thời đại của nhạc số thì sẽ đến gì nữa đây....
1
Cái đài cassette đối với mình có cực nhiều kỷ niệm.
4
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019