Doanh số bán hàng của Intel về cơ bản là không thay đổi nhiều, tuy nhiên lợi nhuận của họ đã có dấu hiệu giảm trong quý tài chính đầu tiên của năm 2021. Đây là đợt báo cáo tài chính đầu tiên của Intel dưới thời CEO Pat Gelsinger.
Chỉ số EPS (Earning per share) hay còn được hiểu là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Intel đang cao hơn đáng kể so với những gì mà các nhà phân tích dự phóng, mặc dù EPS cao nhưng cổ phiếu của Intel đã giảm hơn 3%. Doanh thu của Intel công bố trong quý tài chính này là 17.90 tỷ USD, giảm nhẹ so với con số 18.57 tỷ USD năm ngoái. Trong Q2/2021, Intel dự phóng doanh thu sẽ là 17.80 tỷ USD, có thể nói đây là một ước tính có phần cao hơn so với con số mà các nhà phân tích đưa ra là 17.55 tỷ USD.
Theo CEO Gelsinger, ông cho rằng năm nay sẽ là năm nòng cốt của Intel trong hoạt động kinh doanh. Vị CEO lên nắm quyền từ tháng 2 này đã thông báo rằng Intel đang muốn đầu tư 20 tỷ USD vào một nhà máy vi mạch mới và cũng công bố Intel có kế hoạch trở thành một nhà sản xuất chip theo hợp đồng của các công ty khác, bên cạnh các sản phẩm do chính họ thiết kế và sản xuất. Tuy nhiên kế hoạch này sẽ tốn ít nhất vài năm để hoàn thành.
Mặc dù doanh thu và lợi nhuận không tăng không giảm nhiều so với năm ngoái, tuy nhiên trong bối cảnh nhu cầu về các vi mạnh tăng mạnh trên toàn cầu, đây có thể là một tính hiệu không mấy tích cực với công ty. Cần nhắc lại là doanh số các máy PC nói chung trên toàn cầu đang tăng mạnh và có thể nói là đang có những kết quả tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Giải thích cho hiện tượng này đó là các máy tính giá rẻ đang lên ngôi, đơn cử là các máy Chromebook sử dụng các con chip giá rẻ hơn. Và Apple, một đối tác lâu năm của Intel cũng đã, đang và sẽ chuyển dịch sang sử dụng con chip do chính họ phát triển thay vì chip Intel. Bản thân Intel cũng đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác cùng ngành như AMD hay Nvidia chẳng hạn.
Theo CNBC
Chỉ số EPS (Earning per share) hay còn được hiểu là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Intel đang cao hơn đáng kể so với những gì mà các nhà phân tích dự phóng, mặc dù EPS cao nhưng cổ phiếu của Intel đã giảm hơn 3%. Doanh thu của Intel công bố trong quý tài chính này là 17.90 tỷ USD, giảm nhẹ so với con số 18.57 tỷ USD năm ngoái. Trong Q2/2021, Intel dự phóng doanh thu sẽ là 17.80 tỷ USD, có thể nói đây là một ước tính có phần cao hơn so với con số mà các nhà phân tích đưa ra là 17.55 tỷ USD.
Theo CEO Gelsinger, ông cho rằng năm nay sẽ là năm nòng cốt của Intel trong hoạt động kinh doanh. Vị CEO lên nắm quyền từ tháng 2 này đã thông báo rằng Intel đang muốn đầu tư 20 tỷ USD vào một nhà máy vi mạch mới và cũng công bố Intel có kế hoạch trở thành một nhà sản xuất chip theo hợp đồng của các công ty khác, bên cạnh các sản phẩm do chính họ thiết kế và sản xuất. Tuy nhiên kế hoạch này sẽ tốn ít nhất vài năm để hoàn thành.
Mặc dù doanh thu và lợi nhuận không tăng không giảm nhiều so với năm ngoái, tuy nhiên trong bối cảnh nhu cầu về các vi mạnh tăng mạnh trên toàn cầu, đây có thể là một tính hiệu không mấy tích cực với công ty. Cần nhắc lại là doanh số các máy PC nói chung trên toàn cầu đang tăng mạnh và có thể nói là đang có những kết quả tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Giải thích cho hiện tượng này đó là các máy tính giá rẻ đang lên ngôi, đơn cử là các máy Chromebook sử dụng các con chip giá rẻ hơn. Và Apple, một đối tác lâu năm của Intel cũng đã, đang và sẽ chuyển dịch sang sử dụng con chip do chính họ phát triển thay vì chip Intel. Bản thân Intel cũng đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác cùng ngành như AMD hay Nvidia chẳng hạn.
Theo CNBC