Tuổi nghề của game thủ chuyên nghiệp thường rất ngắn, nhưng tại Đài Loan, một đội tuyển LoL đã chứng minh "tuổi tác không là vấn đề" khi tuổi của họ đều trên 60. Đội game "bô lão" này đã tham dự một giải đấu LoL tại trường đại học Hoằng Quang, Đài Trung, Đài Loan. Dù không giành chiến thắng nhưng đội game "bô lão" đã được cư dân mạng Đài Loan ủng hộ, nhiều người phấn khích chia sẻ: "Cuối cùng thì tôi cũng đã được nói câu 'Đến bà ngoại của tôi còn chơi hay hơn bạn'".
Giải đấu diễn ra hôm 17 tháng 12 vừa qua tại đại học Hoằng Quang trong đó đội Hoằng Quang Evergreen Gaming gồm các thành viên nam và nữ, trẻ nhất là 62 tuổi và già nhất là 69 tuổi. Trang AP News cho biết đội game này được thành lập bởi Huang Jianji - giám đốc của phòng phát triển game và ứng dụng đa phương tiện tại đại học Hoằng Quang.
Một trong những game thủ - bà Chiang Yi-Shu 65 thừa nhận rằng ban đầu bà chưa bao giờ nghĩ đến việc phải học cách sử dụng máy tính bởi bà thích tương tác ngoài đời thật hơn. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi bà bắt đầu chơi game. Bà nói: "Tôi nhận ra rằng nó (game) tốt cho não. Và đặc biệt là việc sử dụng 2 tay, bạn cần phải khéo léo".
Thực tế đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những ai thường xuyên chơi game sẽ có trí nhớ tốt hơn và khả năng kiểm soát xung động tốt hơn so với những người không chơi game.
Huấn luyện viên Ego Hsu, người hướng dẫn cho bà Chiang cho biết mỗi tuần bà dành một giờ di chuyển từ nhà đến trường Hoằng Quang để tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Hsu giải thích mặc dù "ăn mạng" hay "tìm kiếm điểm hạ gục" là một phần của Liên Minh Huyền Thoại nhưng cô không muốn các bác game thủ tập trung vào điều này mà thay vào đó giúp họ trải nghiệm trò chơi một cách thú vị nhất. Hsu nói: "Tôi nghĩ rằng việc nhân vật của họ bị hạ gục nhiều lần sẽ khiến họ bị trầm cảm."
Đội Hoằng Quang Evergreen Gaming dù không giành được thành tích nào tại giải đấu nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để các thành viên của đọi trải nghiệm một thứ mới mẻ. Với cá nhân bà Chiang, đây cũng là cách để bà vượt qua sự thiếu hiểu biết về công nghệ. Bà chia sẻ: "Không vất vả nhưng phải có quyết tâm, chẳng hạn như ‘Tôi không muốn thua’ trong trò chơi. Tôi đã sống khá lâu rồi và tôi không nên để điều này đánh bại mình, và rồi tôi đã vượt qua được."
Khi chúng ta già đi thì chúng ta sẽ thường thiết lập mọi thứ theo cách của mình và từ chối khám phá những sở thích hay hoạt động mới. Tuy nhiên, bà Chiang và các đồng đội đã cho thấy rằng không bao giờ là già để thử điều gì đó khác biệt, ngay cả khi điều đó được xem là bất thường ở tuổi của bạn.
AP News
Giải đấu diễn ra hôm 17 tháng 12 vừa qua tại đại học Hoằng Quang trong đó đội Hoằng Quang Evergreen Gaming gồm các thành viên nam và nữ, trẻ nhất là 62 tuổi và già nhất là 69 tuổi. Trang AP News cho biết đội game này được thành lập bởi Huang Jianji - giám đốc của phòng phát triển game và ứng dụng đa phương tiện tại đại học Hoằng Quang.
Một trong những game thủ - bà Chiang Yi-Shu 65 thừa nhận rằng ban đầu bà chưa bao giờ nghĩ đến việc phải học cách sử dụng máy tính bởi bà thích tương tác ngoài đời thật hơn. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi bà bắt đầu chơi game. Bà nói: "Tôi nhận ra rằng nó (game) tốt cho não. Và đặc biệt là việc sử dụng 2 tay, bạn cần phải khéo léo".
Thực tế đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những ai thường xuyên chơi game sẽ có trí nhớ tốt hơn và khả năng kiểm soát xung động tốt hơn so với những người không chơi game.
Huấn luyện viên Ego Hsu, người hướng dẫn cho bà Chiang cho biết mỗi tuần bà dành một giờ di chuyển từ nhà đến trường Hoằng Quang để tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Hsu giải thích mặc dù "ăn mạng" hay "tìm kiếm điểm hạ gục" là một phần của Liên Minh Huyền Thoại nhưng cô không muốn các bác game thủ tập trung vào điều này mà thay vào đó giúp họ trải nghiệm trò chơi một cách thú vị nhất. Hsu nói: "Tôi nghĩ rằng việc nhân vật của họ bị hạ gục nhiều lần sẽ khiến họ bị trầm cảm."
Đội Hoằng Quang Evergreen Gaming dù không giành được thành tích nào tại giải đấu nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để các thành viên của đọi trải nghiệm một thứ mới mẻ. Với cá nhân bà Chiang, đây cũng là cách để bà vượt qua sự thiếu hiểu biết về công nghệ. Bà chia sẻ: "Không vất vả nhưng phải có quyết tâm, chẳng hạn như ‘Tôi không muốn thua’ trong trò chơi. Tôi đã sống khá lâu rồi và tôi không nên để điều này đánh bại mình, và rồi tôi đã vượt qua được."
Khi chúng ta già đi thì chúng ta sẽ thường thiết lập mọi thứ theo cách của mình và từ chối khám phá những sở thích hay hoạt động mới. Tuy nhiên, bà Chiang và các đồng đội đã cho thấy rằng không bao giờ là già để thử điều gì đó khác biệt, ngay cả khi điều đó được xem là bất thường ở tuổi của bạn.
AP News