Hôm thứ 2 vừa rồi trong một sự kiện có tên “Cà phê với ông Nhậm”, CEO Huawei Nhậm Chính Phi đã thừa nhận doanh thu dự báo của tập đoàn này sẽ gặp ảnh hưởng nghiêm trọng trong năm nay. Theo ước tính của ông, doanh thu Huawei sẽ phải chịu thiệt hại cỡ 30 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Huawei tính toán hậu quả của lệnh cấm vận từ chính quyền Mỹ. Phản ứng này có phần bất ngờ sau nhiều tuần lễ giữ vững quan điểm cứng rắn và tự tin về khả năng tiếp tục phát triển và cung ứng các thiết bị viễn thông cho thị trường quốc tế.
Trước đó vào tháng 5, Huawei đã bị phía chính quyền Mỹ đặt vào tầm ngắm khi đưa tên tập đoàn này vào danh sách đen cấm các tập đoàn Mỹ cung cấp dịch vụ, phần cứng và phần mềm để Huawei sản xuất các thiết bị từ smartphone đến router và các thiết bị cơ sở hạ tầng mạng. Trước đó, Huawei đã và hiện vẫn đang là nhà sản xuất smartphone lớn thứ nhì thế giới chỉ sau Samsung. Huawei vẫn giữ nguyên quan điểm rằng họ không hề có bất kỳ điều gì mờ ám và sản phẩm của họ không hề gây ra nguy cơ về an ninh mạng.
Lệnh cấm của Mỹ đã khiến nhiều công ty, từ Google, ARM, Microsoft đến Qualcomm phải ngừng hợp tác với tập đoàn Trung Quốc. Huawei thừa nhận rằng, họ không ngờ được việc nỗ lực của Mỹ có thể có tác động mạnh đến như vậy. Tuy nhiên ông Nhậm vẫn kỳ vọng rằng đến năm 2021, Huawei sẽ đảo ngược lại được thế cờ và tiếp tục thu lợi nhuận.
“Chúng tôi không thể kiếm nguồn cung linh kiện, không thể tham gia những tổ chức thế giới, không được làm việc với các trường đại học, không được nhập linh kiện từ Mỹ, và thậm chí không thể làm việc được với những tổ chức và doanh nghiệp sử dụng những thiết bị mà chúng tôi sản xuất.”
Trước sức ép từ lệnh cấm của Mỹ, Huawei đang chuẩn bị cho việc ra mắt HĐH riêng của họ mang tên Hongmeng trong vòng 9 tháng tới để đối mặt với việc không được Google hỗ trợ cập nhật Android cho các thiết bị smartphone. Ông Nhậm thừa nhận, trong thời gian qua, sản lượng xuất khẩu smartphone của Huawei đã giảm 40%, và có vài nguồn tin cho rằng Huawei đang phải đóng bớt nhiều dây chuyền sản xuất điện thoại với các đối tác.
Tuy nhiên CEO Huawei vẫn một mực khẳng định họ sẽ không ngừng việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới bất chấp lệnh cấm, và tập đoàn này cũng sẽ không có những đợt thay máu nhân sự quy mô lớn.
Trước đó vào tháng 5, Huawei đã bị phía chính quyền Mỹ đặt vào tầm ngắm khi đưa tên tập đoàn này vào danh sách đen cấm các tập đoàn Mỹ cung cấp dịch vụ, phần cứng và phần mềm để Huawei sản xuất các thiết bị từ smartphone đến router và các thiết bị cơ sở hạ tầng mạng. Trước đó, Huawei đã và hiện vẫn đang là nhà sản xuất smartphone lớn thứ nhì thế giới chỉ sau Samsung. Huawei vẫn giữ nguyên quan điểm rằng họ không hề có bất kỳ điều gì mờ ám và sản phẩm của họ không hề gây ra nguy cơ về an ninh mạng.
Lệnh cấm của Mỹ đã khiến nhiều công ty, từ Google, ARM, Microsoft đến Qualcomm phải ngừng hợp tác với tập đoàn Trung Quốc. Huawei thừa nhận rằng, họ không ngờ được việc nỗ lực của Mỹ có thể có tác động mạnh đến như vậy. Tuy nhiên ông Nhậm vẫn kỳ vọng rằng đến năm 2021, Huawei sẽ đảo ngược lại được thế cờ và tiếp tục thu lợi nhuận.
“Chúng tôi không thể kiếm nguồn cung linh kiện, không thể tham gia những tổ chức thế giới, không được làm việc với các trường đại học, không được nhập linh kiện từ Mỹ, và thậm chí không thể làm việc được với những tổ chức và doanh nghiệp sử dụng những thiết bị mà chúng tôi sản xuất.”
Trước sức ép từ lệnh cấm của Mỹ, Huawei đang chuẩn bị cho việc ra mắt HĐH riêng của họ mang tên Hongmeng trong vòng 9 tháng tới để đối mặt với việc không được Google hỗ trợ cập nhật Android cho các thiết bị smartphone. Ông Nhậm thừa nhận, trong thời gian qua, sản lượng xuất khẩu smartphone của Huawei đã giảm 40%, và có vài nguồn tin cho rằng Huawei đang phải đóng bớt nhiều dây chuyền sản xuất điện thoại với các đối tác.
Tuy nhiên CEO Huawei vẫn một mực khẳng định họ sẽ không ngừng việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới bất chấp lệnh cấm, và tập đoàn này cũng sẽ không có những đợt thay máu nhân sự quy mô lớn.
Theo Reuters