Du học sinh sẽ phải rời nước Mỹ nếu trường học chỉ dạy online

Nam Air
7/7/2020 1:31Phản hồi: 198
Du học sinh sẽ phải rời nước Mỹ nếu trường học chỉ dạy online
Không liên quan tới công nghệ lắm nhưng thông tin này đang gây shock trong giới du học sinh ở Mỹ nên mình chia sẻ thêm để anh em có người thân, bạn bè đang du học ở Mỹ lưu ý. Cách đây vài tiếng, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) nói rằng sinh viên quốc tế sẽ phải rời khỏi nước này nếu trường học của họ không chịu mở cửa trở lại mà chỉ giảng dạy online.

Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ vẫn đang rất căng thẳng, số ca nhiễm đã lên hơn 3 triệu, tức là trên tổng dân số thì cứ 109 người có 1 người bị nhiễm căn bệnh này, khiến cho các trường đại học không dám mở cửa trở lại và chuyển qua dạy học online. Tuy nhiên Tổng thống Donald Trump đang đưa ra sức ép yêu cầu các trường phải mở cửa năm học mới 2020 - 2021 vào mùa Thu năm nay, bắt đầu cuối tháng 9/2020.

international-students.jpg

Theo quy định mới của ICE đưa ra cho năm học mới, du học sinh quốc tế nếu không trực tiếp tới trường để tham gia các lớp học (in person) thì sẽ không được gia hạn visa du học, đồng nghĩa với việc họ phải trở về nước, hoặc nếu muốn ở lại Mỹ thì phải chuyển qua nhập học ở một trường khác có giảng dạy offline thay vì học trực tuyến. Ngay cả đối với những trường học có kết hợp 2 phương án dạy offline và online, du sinh quốc tế cũng bị cấm tham dự các lớp học online, các em bắt buộc phải đến trường học trực tiếp.

Thông báo của ICE đưa ra cùng ngày 6/7 với thời điểm đa số các trường đại học ở Mỹ thông báo sẽ giảng dạy online, bao gồm cả các trường đại học lớn như Harvard, khiến cho hàng trăm ngàn du học sinh ở nước này hoang mang chưa biết phải làm sao.

students.jpg

TT Trump nói trên Twitter các học sinh sinh viên phải quay trở lại trường để học tập càng sớm càng tốt, ông cho rằng đảng Dân Chủ muốn các trường học đóng cửa, dạy online là nhằm mục đích chính trị cho cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 cuối năm nay.

Cộng đồng Giáo dục Hoa Kỳ, đơn vị đại diện cho các trường học cho biết quy định mới của ICE sẽ gây ra hoang mang lớn cho các trường học, khi mà các trường đang tìm cách để hoạt động an toàn trong mùa dịch bệnh. Tổ chức giáo dục quốc tế NAFSA chỉ trích quy định mới ban hành của ICE, cho rằng các trường học phải được toàn quyền quyết định cách nào để hoạt động an toàn, thay vì phải mở cửa để đón học sinh sinh viên tới trường.

college.jpg

Năm ngoái, các trường đại học ở Mỹ thu hút hơn 1,1 triệu du sinh tới đây học tập. Rất nhiều trường tư ở Mỹ có nguồn thu chủ yếu từ du học sinh, vì vậy nếu ICE buộc sinh viên quốc tế phải rời nước sẽ làm các trường này bị shock vì mất nguồn thu.

Anh em Tinh Tế đang có con em, người thân, bạn bè đang du học ở Mỹ nhớ theo dõi thông tin cập nhật của ICE và các trường học để ứng phó các trường hợp xảy ra nhé.

Theo Marketwatch
198 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giờ cái này gọi là Đại học từ xa đúng nghĩa nè.
Giấc mơ Mỹ lung lay
Elnino242
TÍCH CỰC
4 năm
@caffeinezzZ Cái giấc mơ Mỹ đấy nó đã chết từ hơn nửa thế kỷ trước rồi, lung lay gì nữa, giờ chỉ có mấy người ignorant hoặc hay mơ mộng hão huyền mới tin vào cái giấc mơ Mỹ thối nát đó thôi.
@Elnino242 mình không biết thối nát cỡ nào, chứ người nhà của mình ở Cali, thất nghiệp do Covid ở nhà 1 tháng lãnh gần 3k đô/người, 2 vợ chồng gần 6k.
nguyenrm
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Elnino242 Một kẻ không bao giờ có được cơ hội sinh sống ở Mỹ phát biểu.
@Elnino242 Uh thì thối nát 😆))
dtk89
CAO CẤP
4 năm
@Elnino242 nếu mà mẽo nát thì ko biết vn ra bã chưa? :v
Giờ muốn về cũng ko có đường mà về, các đường bay quốc tế chưa mở cửa, nhất là từ Mỹ, vùng dịch lớn nhất hành tinh.
Các gia đình tập trung đầu tư cho con em chuẩn bị qua Mỹ du học lúc này cũng hoang mang không kém, quá trình hàng mấy năm trời, biết bao nhiêu tiền của.
Nếu chưa đi thì delay được mà bằng cấp, tín chỉ còn đó nếu có hạn thì cũng ~2 năm. Còn nếu qua rồi thì mới tốn kém thôi.
zquanghoangz
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hnadov Mấy khâu cb đó phần lớn vẫn có ích khi apply ra nc khác không phải Mỹ.
@minhlongpe Tầm này về được thì về thôi, học online đành vậy chứ ở lại chưa biết sao
kieuminhvn
TÍCH CỰC
4 năm
@hellothisWorld quyết định này thực ra không ảnh hưởng gì đến quá trình học tập và tốt nghiệp sau này kể cả đang ở trong nước hay đang ở mỹ vì thay vì học tại trường họ có thể học từ xa tuy nhiên với học sinh đang ở mỹ thì kẹt do không có máy bay nên phải chờ đăng ký và tốn kém nếu phải thuê nhà trọ trong thời gian chờ đợi này thôi !
Luân TeKu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bên đó nó còn tổ chức tiệc Cô rô na nữa cơ! Kekekek :v
jack_kernel
ĐẠI BÀNG
4 năm
@++NT++ Dân nước Mỹ sẵn sàng chết cho tự do, đeo khẩu trang cũng là sự biểu hiện khuất phục trước chính quyền nhé. Thêm nữa dân nước Mỹ không cần ai tuyên truyền cả, chỉ mấy nước CS giống VN mới cần tuyên truyền thôi
esata
CAO CẤP
4 năm
@jack_kernel Nhảm nhí. Texas.CH mở cửa sớm như Trump muốn nên dịch tăng vọt, giường chăm sóc đặc biệt dùng hết 100%. Thế là đóng cửa lại và ra hình phạt 250 USD với ai không dùng khẩu trang! Nay Texas làm y như V+ gửi tin nhắn thông báo tiền phạt cho dân mà không ai ho he phản đối dù trước đó lớn tiếng phản đối là DC thổi phồng dịch bệnh, chống khẩu trang với biểu ngữ My body, my choice oai lắm. Đòi tự do rồi chết, tự sát kiểu Mỹ hay quá!
kieuminhvn
TÍCH CỰC
4 năm
@esata Cuộc chiến chống covid19 không đơn giản, có nhiều bài báo cho thấy khác với các loại virus gây bệnh đường hô hấp khác cũng nguy hiểm như SARS covid19 tàn phá cả các cơ quan ngũ tạng khác như tim, gan, thận, nguy hiểm hơn kháng thể tạo ra được sau khi mắc bệnh của người đã khỏi chỉ có tác dụng trong 3 tháng, nghĩa là sau 3 tháng lại bị nhiễm như thường do vậy đừng tin tưởng quá vào vaccine kể cả có thành công thì cũng không có gì đảm bảo là tránh được hoàn toàn. Có lẽ cách duy nhất giúp cả thế giới chống được là cách ly hoàn toàn và triệt để, quốc gia với quốc gia, tỉnh với tỉnh, v.v mọi người dùng khẩu trang và luôn giữ khoảng cách an toàn đảm bảo không có sự lây lan nào trừ những người đang bị , và cách ly như vậy đủ lâu để số người đang mang virus được chữa khỏi hoàn toàn, những người chẳng may chết thì được chôn kỹ mang theo luôn đám virus nguy hiểm kia, tóm lại không còn ai mang loài virus này nữa thì may ra lúc đó mới coi là an toàn. Tuy nhiên có lẽ sẽ không bao giờ làm được và đó là do sự thiệt hại khủng khiếp về kinh tế do quá trình cách ly đó gây ra ! Ngành hàng không sẽ chết trước nhất do máy bay không những bị nằm dài còn tốn tiền thuê chỗ đậu hàng triệu usd mỗi năm, ngành du lịch cũng theo đó mà phá sản. nhu cầu của mọi người giảm mạnh , không tiệc tùng, không du lịch nên các ngành thời trang, nhà hàng ăn uống, câu lạc bộ cũng biến mất, ngay cả giáo dục đào tạo cũng làm online nên thu nhập cũng tụt xuống, sự teo lại của các nhu cầu của con người dẫn đến các nhà máy sản xuất hàng hóa đáp ứng các nhu cầu đó cũng phải đóng cửa, tóm lại kinh tế toàn cầu sẽ trở nên vô cùng thảm hại, những nước kiểm soát tốt hơn an toàn hơn cũng không sáng sủa hơn do mất hết các đơn hàng xuất khẩu đi nước ngoài, công nhân mất việc làm, đời sống khó khăn sẽ tạo ra đủ loại tệ nạn xã hội. Do đó đừng phê phán quyết định của người đứng đầu nhà nước nào nếu họ muốn mở cửa các hoạt động kinh tế khi chưa thực sự an toàn dù là mở cửa có kiểm soát vì nếu không thì kinh tế sa sút sẽ khởi đầu cho mọi sự phá hủy xã hội khác. Có lẽ sẽ đến lúc phải nghĩ tới việc sống chung với căn bệnh chết người này và coi đó như 1 phần của cuộc sống và hy vọng có phép màu nào đó từ Đấng Tối cao thu hồi toàn bộ loài covid19 chết tiệt này !
esata
CAO CẤP
4 năm
@kieuminhvn Tôi không ảo tưởng về vaccine vì 2 lẽ: một là kháng thể trong máu của người đã mắc rồi khỏi bệnh chỉ tồn tại hơn 4 tuần chứ không kéo dài cả năm để vaccine kiểm soát được dịch bệnh. Việc kết hợp nhiều vaccine cho các chủng virus và nhiều loại vaccine để mong kéo dài thời gian miễn dịch cũng là một ẩn số.
Hai là khi 27% người Mỹ sẽ không dùng vaccine (hoặc giả như bất cứ nước nào tin theo thuyết âm mưu chống vaccine) thì thế giới chẳng thể nào yên.
Đúng như bạn nói là không thể đóng cửa lâu tới đâu cũng được, nhưng ông Trump phải tin vào tính toán của các chuyên gia y tế - đàng này không ngừng chỉ trích hay loại bỏ hay chặn họ không cho lên tiếng nếu trái ý mình. Nên làm việc trên cơ sở khoa học như Đức trong việc cân nhắc đóng rồi mở rồi lại đóng thế nào, tính toán dựa vào đâu lãnh đạo phải tin vào hướng dẫn chung của CDC và năng lực tự quyết của mỗi bang để dân chúng không mất niềm tin - không có niềm tin thì dịch sẽ chiến thắng!
Tính tỷ lệ ca nhiễm mới trung bình 7 ngày trên 100k dân thì Đức thấp hơn Mỹ 39 lần - vậy mà lớp học của họ chỉ học 2 lần/ tuần và mọi lớp đều chia 2 nhóm học riêng sáng hay chiều - trưa không ăn tại canteen. Vậy mà Trump bắt các học sinh sinh viên phải đến lớp học lúc này là tự sát kinh tế Mỹ chưa kể là dịch bệnh sẽ tăng mạnh hơn, quá tải tràn lan các nơi thì chả ai đi mua sắm hay giải trí để cứu lá phiếu 2020 cho Trump!
Và quan trọng là không thể gây áp lực bằng mọi cách để buộc các bang mở cửa sớm như ông ta muốn, như doạ cắt tiền các trường không mở lại theo ý mình. -Dịch tăng mạnh nhiều hơn tại các bang CH khi họ mở cửa quá sớm và không chịu áp dụng luật phạt không dùng khẩu trang hay giãn cách xã hội!
Đã vậy chính Trump còn không chịu đeo khẩu trang để làm gương như các nước và tôn trọng social distancing khi tụ tập đông người. Chưa kể không ngừng tìm cách hạ thấp sự nguy hiểm dịch bệnh - bảo tỷ lệ tử vong đã giảm trong khi nó tăng mạnh, hay do test nhiều nên mới tăng mạnh số nhiễm trong khi số nhập viện ngày càng tăng đến mức quá tải nhiều nơi!
Khổ đủ đường
Khi anh trâm cố giữ ghế đang lung lay
đường bay chưa mở lại thì các em nó biết đi đâu về đâu.
@devilending Việc bạn của em bạn bị rút vé dù tốn $ mua thì làm việc với bên đại lý, hoặc là do chuyển khoản chậm, chuyển tiền xong kg có vé và bị back lại $ là chuyện bình thường. Còn không hề có thông báo nào của chính phủ và rút toàn bộ vé nhé. Toàn nghe lỏm xong ăn không nói có.
youshunei
TÍCH CỰC
4 năm
@devilending Vậy bạn phải confirm lại cho kỹ, người quen của mình bên đấy bảo là do số lượng muốn hồi hương quá lớn nên sẽ phải đợi lâu để sắp xếp chuyến bay thôi, không có chuyện rút vé, còn từ đầu đã ko free rồi, ko có chuyện free rồi lại thu tiền, nghĩ cũng hợp lý. Đợt này thêm vụ doạ trục xuất này nữa nên chắc sẽ căng hơn.
kid13687
ĐẠI BÀNG
4 năm
@quangthegtvtk49 Trum thắng thêm 4 năm nữa giấc mơ Mỹ xem như tàn.
@kid13687 vẫn có nhiều cách để thực hiện giấc mơ mà bác .
frigidDragon
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thời của e-learning lên ngôi 😃
Mua đồ ăn tích trữ trong 3 tháng. Ở yên trong nhà cho hết tháng 6. Cuối cùng trở thành công cốc. Biết thế hồi đầu tháng 3 về nước cho khoẻ.
@from team b with love hình như câu này của bác lãnh đạo ngoài TW
@from team b with love Thì đâu phải nơi nào cũng khoanh vùng dập dịch tốt được như mình, dù sao ở yên vẫn đỡ hơn
@Hassler Nghe đồn cột điện Mỹ cũng muốn bỏ chạy về VN. Hoá ra chém gió à.
@from team b with love Đây là một lời nguyền xa xưa...
giờ thì thành mong ước của một người ... 😃
cumhencui
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Best Cà Khịa =))
BBW
TÍCH CỰC
4 năm
Trump lú ngày càng độc tài
@sskkb Uh! Đấy là biệt danh của chỉ một người thôi...😃 không thể nhầm
Balabalo01
ĐẠI BÀNG
4 năm
@phucnguyen893 ICE thì cũng theo định hướng của Trump thôi - chống nhập cư!
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
COCC lãnh đ.... qua đó đu càng biết làm thao :v rồi làm sao để ở lại với còn nhập tịch nữa chứ T_T
Namnguyen155
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Moon_Chevalier Ăn ở 4 năm 2tỷ là học nghề, học nghề thì nói làm mẹ gì, nói du học cho sang chứ học nghề thì cũng như trường nghề Việt Nam! 🤣🤣🤣🤣
Namnguyen155
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Moon_Chevalier After aid thôi đã hơn 30k, ko có aid thì 50 là bình thuòng nhá 🤣🤣🤣
D6C20C18-F0A3-4B17-B4FA-F2B130BC5787.png
Namnguyen155
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Moon_Chevalier Đây 50k, trường này một đống du học sinh Việt Nam! Đó
21D87FBC-E655-40BA-91B2-6E9460DD5DDA.png
@Namnguyen155 ờ, bố lấy toàn trường top, private 50k/năm ra thì thôi vậy. 1 là con tỉ phú, 2 là thần đồng may ra mới sang mỹ du học đc =)))



https://www.valuepenguin.com/student-loans/average-cost-of-college
AverageCostofCollegebyRegion_vmxdht.png
Như vậy các trường chỉ có 2 lựa chọn, 1 là chấp nhận mở cửa lại, 2 là mất sinh viên quốc tế. Chọn cái nào thì chọn
@nghaimin khả năng cao fai hồi hương rồi
mà đường bay qte chưa mở ,vậy mình đoán mấy bé sẽ ghé trại David để xin Trump cho ở nhờ 😁
Kid_Alone
TÍCH CỰC
4 năm
@nghaimin Chỉ cần một lớp là đc ở lại, lớp 1 credit thì chọn lớp lab. Trường học online hết. Lab mở theo ca, chia nhóm nhỏ nên chẳng ảnh hưởng đâu. Bạn mình còn dk môn ngoài ngành nữa. Chả mất đâu sợ vì international students nguồn thu lớn nên trường sẽ linh động.
@nghaimin Thời kỳ dịch bệnh thì cũng đành chấp nhận thôi, mất gì có thể lấy lại được chứ mất mạng thì thôi hết
@Kid_Alone tín chỉ nghiên cứu sẽ ổn ,nhưng còn điều kiện chỉ đc tối đa 1 online course thì chịu
kiểu nào cũng out 😔
mình nhớ lúc đi du học là gia đình có cọc tiền cho nhà nước, khi về được trả lại, không biết bây giờ còn không
@Nguyễn Thắng 89 Chắc không. Trường hợp...bất khả kháng, thiên tai địch họa
@Nguyễn Thắng 89 Đại dịch là trường hợp bất khả kháng chắc khó, nếu có hỗ trợ chút hay chính sách bảo lưu thì đỡ hơn cho sinh viên quốc tế
@Nguyễn Thắng 89 Bỏ lâu rồi b.
@Nguyễn Thắng 89 Đó là dạng học bổng của nhà nước, không áp dụng với học bổng phi nhà nước hoặc tự túc
nước đi này độc quá, nhiều nước sợ không dám nhận, Việt Nam còn tốt chán, cầu cứu đại sứ quán đủ người chắc sẽ có máy bay đón về thôi. Còn như TQ tuyên bố là không nhận hoa kiều từ Mỹ kìa.
@WXYZ hoa kiều khác sv bác ơi
@dark knight 918 à xin lỗi bác, e gọi gộp, nói chung là người TQ ở nước ngoài. Dạo tháng 6 bao nhiêu bài báo viết về chủ đề này.
Má có khác gì độc tài đâu nhỉ.
djbuj
CAO CẤP
4 năm
Thôi xong
Nên như vậy, đám sinh viên du học thì ít mà sang đu đeo thì nhiều.
@Nguyễn hoàng trí hưng Nhà có tiền thì Đi là chính .... còn học là phụ thôi... 😃
@TsanHoang Ừh thì có tiền đi là chính đi xong, đủ lông đủ cánh thì về, chứ có nhà ko có tiền mới kiếm cách ở lại 😃
bad_child88
ĐẠI BÀNG
4 năm
@huutai_pasion Nói vậy tội mấy đứa đi học thiệt. Bạn mình wa đây du học cũng nhiều, tụi nó cày như trâu vất vả trăm đường cả học lẫn đi làm.
@huutai_pasion nói vậy oan cho post-graduate ,TA ,RA.. quá 😔
Việt Nam! làm giàu không khó đi đâu mà xa xôi vời vợi vậy mấy đứa
@Bão Sài Gòn con lanh đạo cũng toàn cho qua đó mua nhà mua cửa, lỡ có biến thì dân đen ở lại ăn đủ. Nên k nói ai dc đâu bác ơi, tụi mâm trên còn v
@dark knight 918 Thì phải hỏi mới lòi ra 😆😆😆😝☕️
Tưởng những du học sinh là những người đầu tiên được thông báo chứ nhỉ? Họ đâu chờ người nhà đọc tin trên mạng rồi đi thông báo lại cho họ?!
MumenRider
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Chưa tinh tế ! Em nghĩ có khi nhờ có những tin này người nhà mới biết chứ bác. Quan trọng hơn cả là thông tin được chia sẻ rộng rãi cho nhiều người biết, và chính xác.
@Chưa tinh tế ! Chính xác. Nhà trường họ sẽ chủ động thông báo cho học sinh của mình đầu tiên.
@kekk Rất nhiều trường vẫn đang im lặng và chưa có cách giải quyết cụ thể.
@deadknight_1412 Vì đó có thể là tin chưa chính xác hoặc họ đang đợi thông tin hướng dẫn từ Cục di trú.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019