Du khách đến thăm Nhật Bản sẽ đối mặt với nguy cơ bị trả về nước nếu họ không tuân thủ theo các quy tắc hướng dẫn do chính phủ đưa ra trước khi Nhật dần dần mở cửa lại biên giới. Các quy tắc này bao gồm: quy định về việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và mua bảo hiểm y tế. Sau hơn 2 năm đóng cửa biên giới, Nhật Bản đang nỗ lực khởi động lại hoạt động du lịch quốc tế vào ngày 10/6 sắp tới đây, nhưng chỉ cấp visa cho công dân đến từ 98 quốc gia vùng xanh, chưa áp dụng cho Việt Nam (vùng vàng). Bên cạnh đó, du khách bắt buộc phải đi theo tour trọn gói, có hướng dẫn viên.
Các công ty du lịch phải có trách nhiệm giải thích các quy định và chỉ nhận tour với nhận khách đã đồng ý sẽ tuân thủ. Họ cũng phải cảnh báo rằng du khách có thể sẽ bị yêu cầu rời khỏi Nhật Bản nếu không tuân thủ theo các quy tắc.
Theo hướng dẫn được đề xuất, du khách sẽ được yêu cầu ngồi tại những vị trí được chỉ định trong nhà hàng. Các đại lý du lịch cũng nên lên kế hoạch cho các chuyến tham quan để tránh tình trạng đông đúc, lập hồ sơ lịch sử di chuyển. Nếu trong đoàn có người nhiễm COVID-19, cần phải liên hệ chặt chẽ với quan chức y tế để tiến hành cách ly theo đúng quy định.
Kenji Shibuya - nhà dịch tễ học và là giám đốc nghiên cứu tại Tổ chức nghiên cứu Chính sách Tokyo cho biết, các quy tắc trên không dựa trên bằng chứng khoa học và cực kỳ không thân thiện với du khách.
“Nhật Bản đã có khả năng miễn dịch cao đối với COVID-19 và có thể nới lỏng các biện pháp hơn, để thúc đẩy các hoạt động xã hội, tiến đến cuộc sống bình thường mới. Chính phủ Nhật đang phân biệt đối xử với du khách Nhật Bản và nước ngoài, và sự khác biệt đó không thể giải thích được bằng cách khoa học. Không hề có bằng chứng nào cho thấy việc đi cùng với một hướng dẫn viên du lịch sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong các tình huống này, nên để các cá nhận tự quản lý rủi ro nhiễm bệnh của chính họ.”
Theo Bloomberg
Các công ty du lịch phải có trách nhiệm giải thích các quy định và chỉ nhận tour với nhận khách đã đồng ý sẽ tuân thủ. Họ cũng phải cảnh báo rằng du khách có thể sẽ bị yêu cầu rời khỏi Nhật Bản nếu không tuân thủ theo các quy tắc.
Theo hướng dẫn được đề xuất, du khách sẽ được yêu cầu ngồi tại những vị trí được chỉ định trong nhà hàng. Các đại lý du lịch cũng nên lên kế hoạch cho các chuyến tham quan để tránh tình trạng đông đúc, lập hồ sơ lịch sử di chuyển. Nếu trong đoàn có người nhiễm COVID-19, cần phải liên hệ chặt chẽ với quan chức y tế để tiến hành cách ly theo đúng quy định.
Kenji Shibuya - nhà dịch tễ học và là giám đốc nghiên cứu tại Tổ chức nghiên cứu Chính sách Tokyo cho biết, các quy tắc trên không dựa trên bằng chứng khoa học và cực kỳ không thân thiện với du khách.
“Nhật Bản đã có khả năng miễn dịch cao đối với COVID-19 và có thể nới lỏng các biện pháp hơn, để thúc đẩy các hoạt động xã hội, tiến đến cuộc sống bình thường mới. Chính phủ Nhật đang phân biệt đối xử với du khách Nhật Bản và nước ngoài, và sự khác biệt đó không thể giải thích được bằng cách khoa học. Không hề có bằng chứng nào cho thấy việc đi cùng với một hướng dẫn viên du lịch sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong các tình huống này, nên để các cá nhận tự quản lý rủi ro nhiễm bệnh của chính họ.”
Theo Bloomberg