“Dumbphone”, khi điện thoại “cục gạch” trở thành xu hướng cao cấp mới

1/10/2025 10:59Phản hồi: 11
EditEdit
“Dumbphone”, khi điện thoại “cục gạch” trở thành xu hướng cao cấp mới
Có thể bạn đang đọc bài viết này ngay trên smartphone, và có lẽ ban đầu bạn mở máy chỉ để kiểm tra email hay mạng xã hội. Đó chính là minh chứng cho một thực tế: chúng ta quá gắn bó với điện thoại thông minh.

Từ tiện ích trở thành thói quen, thậm chí nghiện, smartphone đã ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ, sự tập trung và sức khỏe tinh thần. Ngay cả khi không dùng, chỉ cần chúng nằm trong cùng một căn phòng, não bộ của chúng ta cũng bị tác động.
image.png

Nhưng song song với sự “bất khả ly thân” ấy, ngày càng nhiều người tìm cách thoát khỏi smartphone:
  • Một số chọn “digital detox” để cải thiện hiệu suất sống.
  • Phụ huynh lo lắng về con cái.
  • Người khác thì vì vấn đề quyền riêng tư dữ liệu.
Và có cả những bạn trẻ tự nhận mình là “Luddite” - tự hào quay lưng với công nghệ.

“Dumbphone” trở lại - nhưng thông minh và cao cấp hơn

“Dumbphone” hay feature phone - tức điện thoại cơ bản trước kỷ nguyên smartphone - đang được chú ý trở lại. Người dùng không chỉ tìm mua hàng tồn kho (“deadstock”) mà còn so sánh chi tiết các mẫu mới.

image.png

Dù thị trường toàn cầu đang giảm dần khi nhiều nước đang phát triển nâng cấp lên smartphone, năm 2024 vẫn có gần 210 triệu feature phone được bán ra, trị giá khoảng 3,2 tỷ USD (theo Counterpoint Research). Tại Bắc Mỹ chỉ có 1,7 triệu, châu Âu khoảng 12 triệu - nhưng tại các thị trường phát triển, một làn sóng “dumbphone cao cấp” lại đang nổi lên.

Các phong trào online như
#BringBackFlipPhones hay “Smartphone Free Childhood” đã góp phần thúc đẩy sự trở lại này.


Những cái tên định hình “dumbphone” thế hệ mới

image.png

Punkt (Thụy Sĩ)


Sáng lập bởi Petter Neby, người từng “nghiện” BlackBerry. Năm 2015, hãng ra mắt Punkt MP01 - chỉ gọi, nhắn tin, kèm lịch và báo thức. Phong cách “digital minimalism” - tối giản kỹ thuật số - trở thành dấu ấn của hãng. Giờ đây, thế hệ MP02 có giá tới 299 USD, bán khoảng 50.000 máy/năm.

Light (Mỹ)


Thành lập năm 2014 bởi Kaiwei Tang và Joe Hollier. Họ cho rằng vấn đề không nằm ở thiết bị mà ở “attention economy", mọi app đều muốn giữ bạn càng lâu càng tốt để bán quảng cáo.

Quảng cáo


image.png

The Light Phone (ra mắt 2017) được thiết kế “cố tình nhàm chán”: màn hình đen trắng, không feed vô tận, mỗi tác vụ đều có điểm kết thúc. Phiên bản Light Phone III (2025) hỗ trợ 5G, NFC, vân tay, bán 699 USD và được thiết kế để dùng 5 đến10 năm.

HMD Global (Phần Lan)


Chủ sở hữu thương hiệu Nokia. Ngoài việc hồi sinh các mẫu 3210, 2660 Flip, HMD còn thử nghiệm “lối đi giữa” với HMD Fuse, điện thoại dạng brick có thể mở khóa thêm tính năng theo độ tuổi trẻ em. Điểm nhấn: HarmBlock AI, tự động chặn ảnh khỏa thân bằng nhận diện pixel.

Dumbphone - chỉ là hoài cổ hay xu hướng thật sự?


Các công ty nhỏ như Punkt hay Light không ảo tưởng cạnh tranh với Apple, Samsung. Họ xác định chỉ phục vụ một thị trường ngách, những người muốn lấy lại sự tập trung, sự riêng tư, hay đơn giản là giảm phụ thuộc vào màn hình.
image.png

Quảng cáo


Điều thú vị là, khách hàng của họ đa phần là Gen Z, Gen Alpha, thế hệ lớn lên cùng smartphone, nhưng lại là những người đầu tiên quay lưng với nó. Như Kaiwei Tang nói: “Chúng tôi không chống công nghệ. Chúng tôi chống lại một lối sống xoay quanh smartphone.”

Tóm lại: “Dumbphone” thế hệ mới không còn là điện thoại 10 USD chỉ để gọi và nhắn tin. Giờ đây, nó trở thành biểu tượng của lối sống khác biệt, tối giản, riêng tư, lành mạnh, với mức giá thậm chí còn cao hơn smartphone tầm trung.

Xem thêm tại CNN.
11 bình luận

Xu hướng

Thích những dòng basic thế này, giờ ở VN khó tìm loại này mà thương hiệu uy tín như NoKia lắm
@Kim L Một Thời Để Nhớ - Nguyễn Văn Hiên
@Kim L gần đây mình hay theo dõi Unihertz, Doogee, ốp Clicks và BB cũ
@Kim L Nokia xưa, Nokia giờ đã chuyển chiến lược kinh doanh sang "Nokia là công ty chuyên cung cấp hạ tầng và thiết bị cho mạng 5G, bao gồm cả thiết bị vô tuyến AirScale và các sản phẩm điện thoại công nghiệp 5G"
Gần đây tôi thấy có hãng làm đt kết hợp e-reader thấy khá hay. Tôi định sang năm mua,cho cu con lên lớp 6
@vodanhdaisu Em cũng nghĩ như bác, điện thoại màn hình giống máy đọc sách có lẽ hợp với học sinh nhất, vừa đỡ hại mắt, vừa không cho chúng lướt nội dung quá nhanh gây mất tập trung.
@vodanhdaisu có lẽ tương lai gần mình sẽ mua cho mình và con mình dòng đt như vậy
Thực ra vấn đề là dump hay k mà vấn đề nó là dump thực sự. Ví dụ giờ chả ai gọi điện thoại bằng mạng sim mà cơ bản đến mấy k làm dc việc đó thì có như vứt. Ít nhất đọc báo bằng đen trắng, nhắn tin bằng mạng xã hội là được rồi. K cần thiết phải chơi game thì người ta đón nhận ngay
@nguyenvietthe vâng, mình cũng thích tên gọi tiếng Anh là "feature phone" hơn. Như dịch ra điện thoại cơ bản, điện thoại nghe gọi là được
thích mấy con Qin của Xiaomi
@thienduongld mình có trên tay 2 cái trong quá khứ, lúc đó chưa có thói quen chụp và làm clip share, tóm gọn là không có cảm tình lắm, trong tương lai có được vọc cái nào sẽ làm bài và làm video review

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025