Đừng bấm còi một cách vô tội vạ!

levuongthinh
29/8/2014 4:20Phản hồi: 347
347 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ndtrung
TÍCH CỰC
10 năm
Nói gì thì cũng có 2 mặt
- Bấm còi liên tục là không nên, nhưng với trường hợp những người đi chậm mà cứ đi lò dò ở phía trước thì sao.
- Những người mà không biết đường này tốc độ cao mà cứ đi lò dò thì thế nào.
- Những người đi ẩu, không thèm để ý thì không còi thì phải làm sao.
- Những người không biết luật lệ, làn đường thì sao. Làn người ta rẽ ưu tiên đi thì những người đi thẳng lại cứ đứng như đống ... trước mặt thì không phải còi ah.
Cách xử lý:
- Còi mãi không cho vượt thì lên tạt đầu cho phanh dúi dụi vào.
- Gắn biển: Nếu bạn đi chậm xin hãy nhường đường.
Em thì thường xuyên bấm còi, và bấm rất đặc trưng (thi thoảng thấy các thím khác cũng thế)
- Trên đường nhiều xe lưu thông, khi cần vượt xe cùng chiều, em nhấn 2 lần còi thời gian ngắn, kiểu như pim-pim (rất nhanh). Sau đó là xi-nhan xin vượt.
- Đường dài, Vào cua hiểm, khuất tầm nhìn (QL70, Sapa...), vượt ô tô...: Em còi 2 lần theo kiểu ngắn-dài (tít- ítttttttttt 😁)
Em nghĩ sinh ra cái còi là có lý do, và nếu dùng đúng cách thì cực kỳ cần thiết và an toàn, đi đường xa không có còi, ko gương, ko xi-nhan cực kỳ khó chịu
@manhthang_mt ko những khó chịu mà còn bị mấy anh í hỏi thăm nữa....😃
Mình đi xe thì cũng bấm còi. Nhưng chỉ bấm khi thật cần thiết như xin vượt hay ở những giao lộ, những người đang nhìn hướng khác, để cảnh báo là xe mình đang tới. Nhưng mình chỉ bấm còi vài ba tiếng thôi. người ta không nghe mình mới bấm vài tiếng nữa và ráng tránh người ta. Mình ghét cái kiểu bấm inh ỏi thật nhiều và dài như thể giành dựt đường đi với người khác.

Đi đường gặp những thằng chạy xe choáng đường, nình không dùng còi xe để "chửi" nó. Vì tiếng còi không chỉ có nó nghe mà còn nhiều người xung quanh cũng bị nghe và họ sẽ bực mình. Hơn nữa nó có nghe thì chắc cũng không hiểu mình chửi nó dâu, cũng không hiểu nó sai chổ nào đâu. Con người vô ý thức mà.

Có những người khi đi về nhà thì bấm còi kêu người nhà ra mở cửa, làm cả xóm phải nghe tiếng còi nhức nhối của họ.
trangnfc
ĐẠI BÀNG
7 năm
- Kẹt xe: còi
- Qua đường: còi
- Đi ngược chiều: cũng còi
- Buổi tối: ko dùng đèn, dùng còi
Ngại nhất là mấy thím bấm còi >3 tiếng/lần
:eek::eek::eek:
@trangnfc Có hôm đi chợ, người xe thì đông đúc, ko di chuyển được. Vậy mà có bà thím ở phía sau cứ bấm còi inh ỏi, mình xoay ngang nhắc là có di chuyển được đâu mà cứ bấm còi. Bà thím nói, xe tao tao bấm liên quan gì đến mày. Pótay
trangnfc
ĐẠI BÀNG
7 năm
@trunghieu_lxag 😁:D:D
kidrainzboy
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chạy xe mà thằng nào ở phía sau bấm còi liên tục đòi vượt là mình ghét không cho vượt luôn :rolleyes:
muavang
ĐẠI BÀNG
7 năm
vậy mà thằng honda.vn nó đưa vị trí cái kèn lên ngay chỗ dễ bấm nhất :v
@levibinhdinh Sorry viết dư 1 chữ R. Còn chuyện cái nút còi thì mời bạn google
cw11162017hondacbr1000rrimage19.jpg
Hornet2012
TÍCH CỰC
7 năm
@Communism bạn khẳng định đây là cb1000rr.

Sent from my LG-H961N using Tapatalk
@levibinhdinh Ở nhà có biết xài google không????? Mà thôi khỏi google chi mất công: ngoài CBR1000RR thì tất cả các xe đời mới của Honda đều đổi vị trí nút kèn.
Hornet2012
TÍCH CỰC
7 năm
@Communism Vâng ! Cảm ơn ! Vậy chắc chiếc hornet 1000 (cb1000r) đời 2016 là đời cũ rồi, vì cái nút kèn vẫn nằm dưới nút xi-nhan. khẳng định sớm quá!

Sent from my LG-H961N using Tapatalk
PHẢI ĐĂNG NHẬP ĐỂ VÔ CMT.
3 giây nữa đèn mới xanh mà có những thằng phía sau nó bó kèn inh ỏi. Đã có lúc muốn gạt chống xuống lại hỏi nó tại sao lại như thế. Chợt nghĩ lại: "loại người này kg thể dùng ngôn ngữ để nói chuyện" ... vô ý thức một cách kg chấp nhận đc.
trangnfc
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ometa020983 May mà bác chưa gạt chống, chứ ko là lên báo rồi 😁
"Đâm Người Vì Bị Nhắc Nhỡ Bóp Còi" :rolleyes:
dangphucvn
TÍCH CỰC
7 năm
@trangnfc Kaka, Bị đâm vì nhắc nhở bóp còi
NamAnn
TÍCH CỰC
7 năm
Mấy thằng bấm còi vô tội vạ, mấy đứa trong đường phố mà cứ pha đèn chiếu xa thật lắm lúc chỉ muốn cho bạt tai 😁
Mình thường bấm còi với 1 số đối tượng có nghi vấn sẽ quẹo gấp mà ko xi nhan, hoặc là trẻ em có nguy cơ nhảy ra đường. (tuy nhiên với trẻ e thì nhấp nhẹ rồi buông ra vì sợ mấy ẻm giật mình) 😁
kemkem87
TÍCH CỰC
7 năm
đi bên cạnh mà bị bấm còi muốn táng nhau lắm >.<
Năm 2013 mình có sang Lào công tác mấy tháng, do có người quen nên mượn được xe máy làm phương tiện di lại ở Vientiane. Thực sự Lào là một đất nước có nền kinh tế kém hơn ở VN rất nhiều, điều kiện sống, cơ sở vật chất, y tế giáo dục,... còn rất kém. Nhưng có một văn hóa giao thông thì phải nói là vượt bậc, 100 % không bấm còi (dù đằng trước có bị cản đường, họ sẵn sàng đợi cho người phía trước di chuyển), không vượt đèn đỏ, không lấn làn đường rẽ phải... . Hy hữu bạn nghe tiếng còi ở đâu đó chắc chắn là người VN, thời gian đầu mình không biết nên vẫn còn thói quen khi ở VN bấm còi, cả đoàn người sở tại quay ra nhìn như sinh vật lạ, mãi sau anh bạn sống lâu năm ở Lào có giải thích mình mới hiểu vì sao họ nhìn mình như thế. Anh ấy cũng nói vui và khẳng định chắc chắn ông nào vượt đèn đỏ, bấm còi, lấn sang làn đường rẽ phải đều là người Việt cả, "buồn cười" và thấy xấu hổ thật.
NamAnn
TÍCH CỰC
7 năm
@salako08 Cái này xác nhận, người Lào tuân thủ luật giao thông gấp 10 lần người Việt. Ông nào chạy ẩu bấm còi 9/10 là dân VN qua thuê xe máy chạy.

Khi mình qua cách đây 5 năm ở thủ đô xe máy thuê chạy mỗi lần ghé tiệm ăn này kia không cần phải khóa cũng chả ai giữ xe, tối để xe trước cửa phòng khách sạn rồi ngủ thôi.

Nay không biết đã bị "đồng hóa" chưa.
mấy thằng ngu lao qua khỏi vạch dừng rồi không thấy đèn còn mấy s đến khi đèn xanh nó vẫn trơ ra đó ko bóp kèn thì làm sao nó đi :V
dangphucvn
TÍCH CỰC
7 năm
@gotomo Cái đó thiểu số thôi, đại đa số còn 3-4s mới xanh đã bấm còi, loại đó chỉ muốn tán
Với những thể loại ra đường để quên não ở nhà, ra đường tạt đầu, quay đầu không nhìn, đi giữa đường chạy chậm cản đường gây nguy hiểm, tà tà rồi nghe điện thoại,... thì còi là giải pháp duy nhất.
Tuy nhiên khi thật sự cần thiết thì mới bấm còi, đỡ gây ảnh hưởng đến người khác.
Trong trường hợp đèn đỏ thì không nên bấm và trong các trường hợp khác thì nên hạn chế tối đa việc bấm còi.
Chúc các bạn đi xe an toàn và vui vẻ. 😁
longhons
TÍCH CỰC
7 năm
Cái đèn đỏ thì khỏi nói rồi. Mấy ông bà nội tối về nhà gọi người nhà mở cửa bằng còi mới là đáng ăn ghế vô mặt :mad:
do ý thức của mỗi người tham gia giao thông thôi các bác nhỉ
ông nào đi ngoài đường cũng bấm còi thì có mà loạn à
hahahahn17
ĐẠI BÀNG
7 năm
chỉ khi nào cần mới bấm còi thôi chứ lúc nào cũng ầm ầm thì k ai chịu nổi
Nói thế chứ nhiều khi không bấm nó coi như mình không tồn tại ý ạ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019