Dazhon Darien, giám đốc thể thao trường trung học Pikesville ở thành phố Baltimore, bang Maryland vừa bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc sử dụng công cụ deepfake tạo file ghi âm giả giọng hiệu trưởng trường này đang có những phát biểu với nội dung phân biệt chủng tộc và kỳ thị người Do thái.
Đoạn ghi âm giả mạo bằng công cụ AI này được đăng tải trên Instagram hồi giữa tháng 1, rồi nhanh chóng trở nên viral, gây ra những tranh cãi trong cả cộng đồng lẫn nội bộ khu vực trường công lập hạt Baltimore. Khi ban điều hành giáo dục tiến hành điều tra, hiệu trưởng trường Pikesville, Eric Eiswart từ chối bình luận, nhưng phải chịu những lời đe dọa tới cả bản thân lẫn gia đình. Ở thời điểm ấy, ông Eiswart cũng bị buộc phải nghỉ việc tạm thời.
Giờ thì Darien phải đối mặt với cáo buộc phá hoại quá trình hoạt động của trường học, và theo dõi trái phép hiệu trưởng.
Theo cơ quan cảnh sát Baltimore, động cơ khiến Darien dùng deepfake vu khống hiệu trưởng trường trung học là vì tư thù cá nhân, sau khi hiệu trưởng Eiswart bắt đầu điều tra anh này từ tháng 12/2023 vì cáo buộc biển thủ công quỹ, trả gần 2000 USD cho bạn cùng phòng để người này giả vờ làm trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng đá nữ trường Pikesville.
Cảnh sát dựa vào bằng chứng để phát hiện ra rằng, Darien sử dụng máy tính và đường truyền internet ở trường để tìm những công cụ AI thông qua ChatGPT và Bing Chat. Đến giữa tháng 1, Darien tự gửi một đoạn thu âm giả mạo giọng nói của hiệu trưởng vào chính tài khoản email cá nhân và hai nhân viên khác ở trường. Tài khoản thư điện tử bí ẩn có liên quan tới số điện thoại di động của Darien, nên khả năng cao chính anh này đã tự tạo đoạn thu âm deepfake và lan truyền nó.
Đoạn ghi âm giả mạo bằng công cụ AI này được đăng tải trên Instagram hồi giữa tháng 1, rồi nhanh chóng trở nên viral, gây ra những tranh cãi trong cả cộng đồng lẫn nội bộ khu vực trường công lập hạt Baltimore. Khi ban điều hành giáo dục tiến hành điều tra, hiệu trưởng trường Pikesville, Eric Eiswart từ chối bình luận, nhưng phải chịu những lời đe dọa tới cả bản thân lẫn gia đình. Ở thời điểm ấy, ông Eiswart cũng bị buộc phải nghỉ việc tạm thời.
Giờ thì Darien phải đối mặt với cáo buộc phá hoại quá trình hoạt động của trường học, và theo dõi trái phép hiệu trưởng.
Theo cơ quan cảnh sát Baltimore, động cơ khiến Darien dùng deepfake vu khống hiệu trưởng trường trung học là vì tư thù cá nhân, sau khi hiệu trưởng Eiswart bắt đầu điều tra anh này từ tháng 12/2023 vì cáo buộc biển thủ công quỹ, trả gần 2000 USD cho bạn cùng phòng để người này giả vờ làm trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng đá nữ trường Pikesville.
Cảnh sát dựa vào bằng chứng để phát hiện ra rằng, Darien sử dụng máy tính và đường truyền internet ở trường để tìm những công cụ AI thông qua ChatGPT và Bing Chat. Đến giữa tháng 1, Darien tự gửi một đoạn thu âm giả mạo giọng nói của hiệu trưởng vào chính tài khoản email cá nhân và hai nhân viên khác ở trường. Tài khoản thư điện tử bí ẩn có liên quan tới số điện thoại di động của Darien, nên khả năng cao chính anh này đã tự tạo đoạn thu âm deepfake và lan truyền nó.
Một trong những nhân viên của trường sau đó đã gửi đoạn thu âm này cho các kênh tin tức và liên đoàn vì sự tiến bộ của người da màu ở Mỹ. Người này cũng gửi đoạn thu âm cho một học sinh, tin rằng học sinh này có thể tạo ra những nội dung viral trên mạng xã hội và cả ở trường. Sau đó một tài khoản Instagram theo dõi tình hình tội phạm ở hạt Baltimore đã đăng đoạn ghi âm này mà không kiểm chứng, dẫn tới việc ông hiệu trưởng bị yêu cầu từ chức.
Cảnh sát cho biết, đoạn thu âm deepfake với nội dung kỳ thị chủng tộc này đã tạo ra những hậu quả nghiêm trọng, gây mất lòng tin giữa nhà trường với gia đình, giữa các giáo viên và ban giám hiệu ở trung học Pikesville. Cha mẹ học sinh gọi điện tới trường một cách giận dữ để yêu cầu ông Eiswart từ chức. Bản thân ông hiệu trưởng và gia đình cũng phải nhận những lời đe dọa.
Cuộc điều tra của trường học nhanh chóng liên hệ cảnh sát, và chuyên gia của cảnh sát hạt Baltimore phát hiện ra đoạn ghi âm có dấu hiệu bị điều chỉnh, có bằng chứng cho thấy nó được tạo ra nhờ công cụ AI. Darien sau đó bị bắt giữ.
Sự cố này là một trong những vấn nạn mà nước Mỹ, cả ngành giáo dục lẫn hành pháp đều phải đối phó trước sự phát triển của AI, đi kèm là những hệ lụy tiêu cực, đặc biệt là ở những trường học, nơi các nhà quản lý phải cố gắng hết sức để bảo vệ quyền trẻ em và người vị thành niên.
Kể từ nửa cuối năm 2023, những trường học ở Mỹ đã phải đau đầu tìm cách đối phó với những công cụ và những sự cố liên quan tới công nghệ deepfake. Những nam sinh vì nghịch ngợm hoặc vì ý đồ xấu, đã sử dụng những ứng dụng AI chụp hình rồi dùng thuật toán để “cởi quần áo” của chủ thể trong hình, tạo ra những hình ảnh giả mạo bằng AI, trong đó là hình ảnh những bạn học nữ không mặc đồ. Có trường hợp mới 12 tuổi đã sử dụng ứng dụng này để trêu chọc bạn học. Sự cố ở Baltimore là một trong những lần hiếm hoi AI bị sử dụng vào mục đích xấu, nhắm tới chính các nhà giáo dục và quản lý giáo dục.
Theo The New York Times