Đó là đề tài nghiên cứu của Google với trường đại học Oregon nhằm xác định ảnh hưởng của điện thoại thông minh đối với sức khỏe tâm thần. Ứng dụng sức khỏe của Google sẽ được sử dụng để nghiên cứu mối quan hệ giữa điện thoại và sức khỏe.
Việc dùng điện thoại có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, ảnh hưởng nhiều hay ít, ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng ra sao,… Không chỉ là câu hỏi của người dùng bình thường mà còn là vấn đề khiến bao nhà khoa học suy tư.
Tiến sĩ Nicholas Allen, giáo sư tại Đại học Oregon, cho biết mục tiêu của họ là xem cách mọi người sử dụng điện thoại và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ như thế nào. Sở dĩ có sự hợp tác này là vì Google là một trong những ông lớn trực tuyến phổ biến nhất toàn cầu, không chỉ các dịch vụ trực tuyến mà Android đến từ Google còn là hệ điều hành nhiều người dùng nhất hiện nay, với hàng tỉ người dùng hoạt động mỗi ngày nên Google trở thành một mục tiêu rất lý tưởng cho các nhà nghiên cứu.
Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra những rủi ro từ việc sử dụng điện thoại để có thể quản lý một cách tốt nhất. Vì bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, điện thoại thông minh, mạng xã hội và những nội dung trong đó còn có những lợi ích vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Do đó không thể chỉ nhìn một mặt và đánh giá những sản phẩm này chỉ có hại cho sức khỏe tâm thần mà còn phải gặt hái những lợi ích mà các công cụ này mang lại.
Như đã đề cập, ứng dụng sức khỏe của Google được cho là cung cấp một bức tranh chính xác về cách mà mọi người sử dụng điện thoại cho các nhà nghiên cứu. Thay vì việc người dùng tự báo cáo về thói quen sử dụng điện thoại của chính họ là không hoàn toàn đúng. Đây được xem là phương án nghiên cứu khác biệt so với trước đây và hứa hẹn kết quả đạt được sẽ gặt hái một số thành công nhất định.
Việc dùng điện thoại có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, ảnh hưởng nhiều hay ít, ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng ra sao,… Không chỉ là câu hỏi của người dùng bình thường mà còn là vấn đề khiến bao nhà khoa học suy tư.
Tiến sĩ Nicholas Allen, giáo sư tại Đại học Oregon, cho biết mục tiêu của họ là xem cách mọi người sử dụng điện thoại và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ như thế nào. Sở dĩ có sự hợp tác này là vì Google là một trong những ông lớn trực tuyến phổ biến nhất toàn cầu, không chỉ các dịch vụ trực tuyến mà Android đến từ Google còn là hệ điều hành nhiều người dùng nhất hiện nay, với hàng tỉ người dùng hoạt động mỗi ngày nên Google trở thành một mục tiêu rất lý tưởng cho các nhà nghiên cứu.
Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra những rủi ro từ việc sử dụng điện thoại để có thể quản lý một cách tốt nhất. Vì bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, điện thoại thông minh, mạng xã hội và những nội dung trong đó còn có những lợi ích vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Do đó không thể chỉ nhìn một mặt và đánh giá những sản phẩm này chỉ có hại cho sức khỏe tâm thần mà còn phải gặt hái những lợi ích mà các công cụ này mang lại.
Như đã đề cập, ứng dụng sức khỏe của Google được cho là cung cấp một bức tranh chính xác về cách mà mọi người sử dụng điện thoại cho các nhà nghiên cứu. Thay vì việc người dùng tự báo cáo về thói quen sử dụng điện thoại của chính họ là không hoàn toàn đúng. Đây được xem là phương án nghiên cứu khác biệt so với trước đây và hứa hẹn kết quả đạt được sẽ gặt hái một số thành công nhất định.
Quảng cáo

Dựa trên ứng dụng sức khỏe của Google, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng được một số thông tin còn thiếu so với việc người dùng tự khai báo, như việc sử dụng điện thoại có thể ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ như thế nào. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu có thể thu hút được nhiều người hơn, nhóm dân số trẻ hơn tham gia nghiên cứu thông qua việc hợp tác với Google và sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên ứng dụng điện thoại.
Nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận sử dụng một lượng lớn mẫu đại diện và thu thập trực tiếp, khách quan về cách sử dụng điện thoại với sự đồng ý của người dùng bằng công nghệ cảm biến thụ động và liên tục thu thập thông tin bằng ứng dụng, thay vì chỉ dựa vào các khai báo của bản thân người dùng.
Nhờ đó mà dữ liệu có được sẽ trực quan, chính xác. Nhưng điều mà người tham gia nghiên cứu sẽ đối mặt chính là vấn đề quyền riêng tư của bản thân.
Người phát ngôn của Google, Iz Conroy đã trả lời những lo ngại về quyền riêng tư. Dữ liệu được thu thập riêng biệt theo các quy trình nghiên cứu minh bạch.
Hy vọng với nghiên cứu này mọi người sẽ có được đáp án sử dụng điện thoại ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tâm thần và sức khỏe của người dùng. Để ít ra mình biết được sự nguy ngơ này có phải do dùng điện thoại mà ra hay không.
Nguồn: AndroidHeadlines