Dùng sóng âm giúp cho người khiếm thị có thể "nhìn" thấy như loài dơi

TDNC
2/12/2012 13:47Phản hồi: 39
Dùng sóng âm giúp cho người khiếm thị có thể "nhìn" thấy như loài dơi
sonar system.jpg

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Hebrew University of Jerusalem (Israel) đang phát triển một loại thiết bị mới có thể giúp cho những người khiếm thị bẩm sinh có lại khả năng nhìn thấy gần như mọi thứ. Người ta gọi loại thiết bị này là "Sonar System", nó không giúp người ta nhìn thấy như người bình thường nhưng sẽ cho phép họ có thể xác định nhiều loại đồ vật cũng như định vị được các đồ vật đó đang nằm ở đâu, tương tự như hệ thống định vị bằng sóng âm của loài dơi.

Hiện loại thiết bị nói trên vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, nó bao gồm một chiếc kính, bên trong được lắp camera để thu nhận hình ảnh, và một chiếc máy tính nhỏ (hoặc smartphone) gắn kèm theo có nhiệm vụ chuyển đổi các tín hiệu hình ảnh đó thành các tín hiệu âm thanh có thể nghe được bằng tai. Người đeo thiết bị này cần phải tập luyện với nó trước trong khoảng 70 giờ đồng hồ để học cách hiểu các tín hiệu âm thanh. Sau khi học xong, họ có thể xác định được một số đồ vật, nhà cửa, nhận diện gương mặt, xác định vị trí các đồ vật và thậm chí là đọc được chữ viết.

Có một điểm thú vị là trong quá trình thử nghiệm, người ta nhận thấy một số vùng trên vỏ não có chức năng nhìn hình ảnh của người bị khiếm thị bẩm sinh đột nhiên trở nên có phản xạ lại với các kích thích tạo ra bởi thiết bị này. Cho nên các nhà khoa học hy vọng trong tương lai, thiết bị này sẽ giúp họ có thể "đánh thức" các vùng não đó vốn trước đây chưa hề hoạt động bao giờ.

Theo Engadget, CEA
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

một tương lai mở ra cho những ai không may bị khiếm thị, vì chỉ cần mình đang nhìn mà nhắm mắt lại là đã thấy bầu trời đen tối. vậy mà họ không nhìn thấy thế giới tươi đẹp cả đời
@nguyenqthin Đồng cảm với những người khiếm thị...
Câm hay điếc còn đỡ chứ mù thì khổ lắm ...
Sự phát triển của Khoa học và Công nghệ ngày càng giúp ích hơn cho con người! Rất đáng hoan nghênh!!!
hay nhỉ. nhưng thấy xa vời quá. biết đến khi nào mới sử dụng được. và có lẽ sẽ không bao giờ đến được với các nước nghèo. như vn chẳng hạn
vandatAT
TÍCH CỰC
11 năm
Các trường đại học của nước ngoài có nhiều công trình nghiên cứu thật.
Ở Việt Nam thì đua nhau xin mở đại học. Giờ trường đại học nhiều như quân Nguyên. Số công trình nghiên cứu của các trường đại học (đặc biệt là các trường mới, có trường "đại học" chắc chả bao giờ có công trình nghiên cứu nào cả) thì tỉ lệ nghịch với số trường.
TAKUMA
CAO CẤP
11 năm
Vậy là sau này họ khỏi cần sài "gâậy như ý rồi" chọt chọt lung tung 😁
đã nhỉ
ko xa đâu, cái nì người ta nghiên kíu lâu rùi, hệ thống ra đa, sóng sona... đấy, hay là mấy pác ra tay cho nó nhanh hơn được ko? chứ ngồi đấy thấy người ta đua bày đặt đòi hơi bị tự kỉ nhé
nhantong06
ĐẠI BÀNG
11 năm
có thắc mắc là nếu ban đêm trời tối thui camera k thấy đc gì thì cái này có sử dụng đc k nhỉ?
madam77
TÍCH CỰC
11 năm
Công nghệ này giúp cho ngngười khiếm thị đỡ thiệt thòi hơn trong cuộc sống , nếu trong chúng ta có khoảng thời gian ngắn ko thấy đg thì sẽ hiểu Đc đôi mắt quí như thế nào
Cái này lâu rồi mà. Chắc giờ mới phát triển! Lại nhớ phim hiệp sĩ mù :p:p
cái này mà rẻ thì mình cũng mua 1 chiếc dù ko bị mù😃
Vậy là con người cần học theo tự nhiên!
công nghệ này hay thật giúp ích cho người khiếm thị.
không chừng tiến hóa thành loài mới cho koi :eek:
Tin vui cho những người khiếm thị. Chưa biết đến khi nào được áp dụng vào thực tế nhưng cũng phần nào an ủi cho những người bị khiếm khuyết về cửa sổ tâm hồn ^_^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019