So với các bản dùng trên những chiếc Oppo trước đây, ColorOS 3.1 có một số điểm mới như xóa các số liên lạc bất thường, chế độ đổi tông màu hình để không bị nhức mắt ban đêm hay vuốt để tìm kiếm từ màn hình chính. Những chức năng này không phải là cái gì đó quá lớn và nghiêm trọng nhưng nó ảnh hưởng tới những thứ mà bạn tiếp xúc hay sử dụng hằng ngày nên mình đánh giá cao hơn là các chức năng hào nhoáng nhưng không mang lại giá trị thực thụ.
Xóa danh bạ lạ
Một trong những chức năng mới mà mình đánh giá cao ở ColorOS 3.1 là khả năng xóa những số liên lạc lạ, hay nói cách khác là những số bị nhập sai hay do bạn import sai từ đâu đó. Vì mình đã từng chuyển qua lại giữa nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau từ cái thời mà Google Contact còn chưa ngon nên bị dính tình trạng này rất nhiều, và ColorOS cho phép mình giải quyết nhất vấn đề này.
Những chức năng chính được hỗ trợ bao gồm:
Xóa danh bạ lạ
Một trong những chức năng mới mà mình đánh giá cao ở ColorOS 3.1 là khả năng xóa những số liên lạc lạ, hay nói cách khác là những số bị nhập sai hay do bạn import sai từ đâu đó. Vì mình đã từng chuyển qua lại giữa nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau từ cái thời mà Google Contact còn chưa ngon nên bị dính tình trạng này rất nhiều, và ColorOS cho phép mình giải quyết nhất vấn đề này.
Những chức năng chính được hỗ trợ bao gồm:
- Xóa các liên hệ có kí tự đặc biệt trong số điện thoại
- Xóa các liên hệ có số điện thoại dài hơn 25 kí tự
- Xóa những liên hệ bị trùng
Chuyển tông màu màn hình
Giống chế độ Night Light của Android 8.0 hay Night Shift của iOS, Night Shield của ColorOS 3.1 cho phép bạn chỉnh lại màu màn hình theo tông ngả vàng để cảm thấy dịu mắt hơn khi sử dụng vào buổi tối, đồng thời giúp giảm nhức mắt nhờ giảm lượng ánh sáng xánh phát ra. Chức năng này không phải là một thứ quá to tát, tuy nhiên hiệu quả của nó lại rất đáng kể và mình cũng đang dùng thường xuyên trên chiếc iPad ở nhà.
Ngoài việc bật tắt thủ công, Night Shield có thể tự hẹn giờ để tắt bật và mình nghĩ anh em nên thiết lập kiẻe này cho tiện. Mình hẹn 11 giờ đêm là Night Shield sẽ tự động kích hoạt, đến 5 giờ sáng thì tự tắt đi vì đây là thời gian mình ngủ, còn anh em có thể tùy chỉnh dựa theo thói quen của anh em. Đừng quên điều chỉnh lại màu sắc cho vừa ý, vụ này Oppo làm tốt hơn so với những hãng khác (không nhiều hãng cho chỉnh màu của chế độ này đâu).
Vuốt để search từ màn hình chính
Lại một chi tiết nhỏ nữa nhưng có khả năng cải thiện khá nhiều về trải nghiệm. Bình thường khi cần search thứ gì đó bạn phải với tay lên chạm vào ô Google Search. Với những chiếc điện thoại màn hình to từ từ 5" trở lên như Oppo A71 ở đây thì không tiện tí nào, lại tăng khả năng rớt máy. ColorOS 3.1 giải quyết chuyện này bằng cách cho bạn vuốt xuống từ bất kì chỗ nào trên màn hình chính, nó sẽ hiện ngay thanh tìm kiếm ra. Nếu anh em nào từng dùng Nova Launcher hay iPhone thì chức năng này chạy tương tự. Bạn có thể tìm nhiều thứ lắm, từ app, danh bạ, các bookmark web và hơn thế nữa. Đó cũng là lý do Oppo yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào các app cho launcher.
Chia đôi màn hình
Tính năng này mặc định không bật, bạn cần phải vào Settings > Additional Settings > Split Screen để kích hoạt nó lên. Về cơ bản chức năng này hoạt động giống như Split Screen của Android 7.0 tức là bạn có thể dùng hai app cùng lúc trên màn hình. Hiện chức năng này hơi kém khi chỉ hỗ trợ cho những app của Google và một số ứng dụng cài sẵn trên máy mà thôi, trong khi Android 7.0 cho phép chạy đa nhiệm với bất kì app nào (tất nhiên tính tối ưu thì còn phụ thuộc vào từng ứng dụng, nhưng ít nhất bạn có thể áp dụng Split Screen với nhiều app hơn).
Quảng cáo
Cách sử dụng cũng khá đơn giản: chạy app bạn muốn, nhấn giữ phím cứng multi task ở góc dưới bên trái của máy, chọn app còn lại. Lưu ý là bạn phải chạy cả hai ứng dụng đó lên trước vì tính năng multi task chỉ lấy danh sách app từ những ứng dụng đã mở gần đây mà thôi.
Clone điện thoại
Với những anh em nào đã đang xài máy Oppo rồi thì sẽ không thấy vụ này hấp dẫn, nhưng những người mới mua máy mới sẽ thích vì nó cho phép bạn sao chép toàn bộ dữ liệu, ứng dụng từ điện thoại cũ sang mới. Bạn không cần phải ngồi cài đặt thủ công, không cần phải ngồi setup lại các app từ đầu nữa. Tính năng này hơi giống cách hoạt động của Google Backup có sẵn của Android, tuy nhiên nó copy nhiều data hơn và sao lưu gần như toàn bộ chiếc điện thoại cũ của bạn luôn nên sẽ đỡ mất thời gian hơn nhiều.
Một số chức năng khác mà mình thấy hay trên ColorOS 3.1:
- Hiển thị pop-up khi có SMS tới, cho trả lời ngay trong đó luôn
- Ghép nhanh nhiều ảnh lại kiểu collage, bạn không cần cài thêm các app bên thứ ba nữa
- Tích hợp sẵn chặn cuộc gọi
- Lời khuyên, không hẳn tính năng: wallpaper mặc định của Oppo A71 nhìn quá chán, chói mà không ấn tượng. Anh em nên dùng app hình nền xịn như Backdrop để đổi hình cho ấn tượng.