Dùng thử Facebook Home phiên bản bị rò rỉ: một trải nghiệm mới lạ

Duy Luân
8/4/2013 11:18Phản hồi: 182
Dùng thử Facebook Home phiên bản bị rò rỉ: một trải nghiệm mới lạ
Home_FB.jpg

Ngày hôm qua bộ cài đặt Facebook Home đã bị rò rỉ trên mạng và mình đã thử tải nó về cài trên chiếc Nexus 4. Khi sử dụng Home, tất cả những nội dung mới trên Facebook như thông báo, trạng thái, hình ảnh mà bạn bè mới đăng đều sẽ được mang ra màn hình khóa để các bạn theo dõi. Facebook gọi đây là Cover Feeds và tốc độ hoạt động nhanh, khá mượt. Để duyệt giữa những status, chúng ta có thể kéo ngón tay sang trái hoặc sang phải. Cũng tại đây, bạn được phép nhấn like, đăng và xem lời bình luận một cách nhanh chóng mà không phải thông qua app Facebook. Có một điểm khó chịu trang bản thử nghiệm này, đó là lỗi font tiếng Việt. Chữ bị mất đi rất nhiều và nếu bản chính thức của Home vẫn còn bị lỗi này, nó gần như không thể sử dụng ở Việt Nam vì chúng ta chẳng thể biết bạn bè đang viết gì.

Một "điểm nhấn" trong màn hình Cover Feeds đó là một nút hình tròn có avatar của chúng ta và nó sẽ hiện diện khi chạm nhẹ vào màn hình một cái. Sau đó, có ba tùy chọn để tiếp tục sử dụng nút này: kéo sang trái để kích hoạt ứng dụng camera, kéo sang phải để quay trở lại ứng dụng mới chạy gần đây nhất, và kéo lên trên để duyệt những ứng dụng đang cài trên máy. Ngoài ra, Home còn có tính năng Chat Heads: tất cả tin nhắn từ bạn bè trên Facebook sẽ hiện ra trong các nút tròn và có thể dùng được ở bất kì nơi đâu, bất kì app nào. Tuy nhiên trong bản thử nghiệm bị rò rỉ thì Chat Heads không chạy được.

Đi sâu một chút vào đến khu vực duyệt ứng dụng, chúng ta có hai "mảng chính": một để đặt các shortcut, đăng nhanh trạng thái, up ảnh và checkin, cái còn lại sẽ thể hiện tất cả các app hiện có trên máy. Bạn có thể tượng tượng chúng giống như là màn hình chính và app drawer của Android, tuy nhiên khả năng tùy biến cực kì hạn chế. Widget cũng không thể đặt lên giao diện này, hơi đáng tiếc vì nó đã làm mất đi một trong những thế mạnh của Android.

home.jpg

Ứng dụng Facebook bị rò rỉ cùng với Home cũng là một điểm cải tiến. Mặc dù giao diện của nó vẫn giữ nguyên so với bản Facebook chính thức hiện nay nhưng tốc độ hoạt động đã được cải thiện đáng kể. Notification và New Feeds tải nhanh hơn rõ rệt. App Facebook Messaging cũng thế, tuy nhiên khi chạy vẫn còn hay bị lỗi đóng bất chợt.



Vậy trải nghiệm của Facebook Home mang lại cho chúng ta như thế nào? Trước hết, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ vì bạn có thể truy cập được rất rất nhiều nội dung ngay tại màn hình khóa, điều mà không nhiều máy Android có thể mang lại cho người dùng. Cover Feeds đã xóa đi cái ranh giới chia cắt màn hình khóa - màn hình chính - nội dung mà chúng ta vẫn thường mặc định suy nghĩ về lockscreen và launcher khi dùng thiết bị Android. Hãy thử tưởng tượng bạn vừa nhấn nút mở khóa màn hình là đã có thể duyệt Facebook ngay, rất tiết kiệm thời gian. Khi đã dùng quen, bạn thậm chỉ chẳng còn phải bận tâm về lockscreen nữa.

Một số bạn sẽ nghĩ rằng Home thật sự chả cần thiết vì muốn kiểm tra gì đó trên Facebook thì cứ chạy app lên, việc gì phải mang hết ra lockscreen như thế. Điều này không hoàn toàn sai, tuy nhiên nó giúp chúng ta kết nối với bạn bè nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn, thậm chí là cập nhật thông tin nhanh hơn. Home giống như một lớp "mạng xã hội" trải lên trên nền Android, nó giúp một OS khô cứng trở nên vui vẻ và mang tính cộng đồng cao hơn.

Trong tương lai, Facebook đã tuyên bố rằng hãng sẽ mang quảng cáo đặt lên Cover Feeds. Hiện quảng cáo chưa hiện ra, do đó mình chưa thể đánh giá được điều gì. Tuy nhiên, khuynh hướng tự nhiên đó là chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu khi phải thấy vào quảng cáo đầy trên màn hình, mà Cover Feeds là lại là một trong những nơi bạn phải nhìn vào rất nhiều. Hi vọng Facebook sẽ có cách nào đó để không làm chúng ta phát điên lên với quảng cáo trên Home.

Một số điểm hạn chế và lỗi có trên Facebook Home bản thử nghiệm:
  • Chat Heads chưa hoạt động, thông báo ở Home có thể chạm vào nhưng đôi khi không chạy lên.
  • Facebook Messaging hay bị thoát bất chợt.
  • Màn hình chính có khả năng tùy biến nghèo nàn.
  • Font chữ tiếng Việt bị lỗi nặng.
  • Có vẻ như Facebook đã khóa truy cập vào Home rồi vì một vài bạn nói với mình rằng họ không đăng nhập được nữa.
Video

Hình ảnh giao diện Facebook Home (nhấn vào ảnh, bạn sẽ thấy chú thích)
182 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hôm qua dùng thử . Quá chán luôn. Đen sì

Chắc khá nhiều người cài theo phong trào chứ k qúa cần thiết
@tobe2405 Chuẩn Bác, em cũng đã thử, đen xì xì, hay do máy không tương thích nhỉ
tuhai944
TÍCH CỰC
11 năm
@nguyennamdtlc đen là do màn hình của bạn độ phân giải cao. nếu 720 thì tốt còn full hd hình như lỗi đen màn hình
@tobe2405 cũng giống bác này,cài vô màn home đen xì,mà chọn apps mất thời gian quá,tiện mỗi để dùng với fb
@nguyennamdtlc Đen sì là do ae ko để sync. Phải sync tất tật thì moiwsi thế đc mà sync từ fb vào quá ngại luôn
@tobe2405 Bác ơi down ở đâu đấy?
ặc, vẫn ko kịp . cái này caì cho ios dc ko nhỉ
@n0ngdan_n0jbaj ý bác là IOS có cài đk launcher ko á=] bác hãy mơ vỀ 1 tương lai ko xa😃
ides
CAO CẤP
11 năm
bây giừ cái cần thiết để khác biệt là mới lạ 😁
vấn đề là tốc độ có nhanh hơn không?
@giay365vn Uhm, cái này là quan trọng nè, fb trên android hiện nay còn khá chậm dù đã đỡ hơn trước, hình lúc thì load nhanh lúc thì đơ ra load mãi ko được cái hình, khá chán. FB nên cải thiện tốc độ load cho app thì hay hơn, ko biết trên iOS load có nhanh hơn android ko nhỉ 😁
@sunspider mạng mẽo chỗ bác sao ấy chứ cap quang nhà em + cục router wifi buffalo thì cứ phải gọi là vèo vèo.
uhm, vậy là chừng 2 năm nữa sẽ có 1 hệ điều hành fb thực tế luôn, cạnh tranh với Android, iOS và WP8
@Airblade14
Thích cái ý tưởng này.
Cái này là launcher mới cho android dùng tên facebook home cho hoành tráng
Gia cát dự là những chiếc đt cài FBH này đều sẽ cực kỳ hao pin. Chẳng chơi. 😔
Tự hỏi bác đọc kĩ chưa hay viết comment cho nó có
Thôi. Tốn pin lắm. Không chơi. Ngay cả FB trên điện thoại mình cũng remove rồi. FB trên điện thoại ăn khoảng 25-30% pin mỗi ngày.
@tethien FB thì hình như lúc sau này update lại ít bị hao pin rồi thì phải, lúc gần đây mình sử dụng thấy FB chiếm rất nhỏ trong sử dụng pin. Còn trước đây thì quả thật hao pin khủng khiếp có khi lên đến 30% (dù đã tắt hết cập nhật). Giờ thì dùng thấy ok rồi, chỉ có điều vẫn thiếu chức năng và load chậm 😁

Video chưa xem đc mà post lên làm gì 😔


cái nick facebook ở cái notification đầu tiên trong hình là cụa mình 😁
vinh dự vãi :D
tetekh
TÍCH CỰC
11 năm
Nên thay cái hình tròn và cho phép ng dùng chọn nhiều hình dạng khác, cầm cái đt như cầm cái bia mộ trên tay ấy @@
(nói theo quan điểm của ng sợ ma =.=")
Khuyến cáo cho việc hao pin:
- Bạn phải kiểm soát chặt chẽ lại friend list của mình, chỉ kết bạn với người bạn biết hoặc cần thiết, những thứ linhtinh khác nên loại bỏ vì bạn sẽ thay thời gian gặp những người đó bằng thời gian đi nói chuyện thực với bạn của bạn
- Bạn phải kiểm soát notification, không phải thông báo nào cũng cần thiết và nếu cứ chăm chăm nhìn thông báo, đôi khi chỉ nhìn cho có, thì bạn mất rất nhiều thời gian, dễ phân tâm
- ...
(nói theo quan điểm của người gia nhập face từ rất lâu -2006- nhưng không thích face và ít vào face!)
vietbq.46
ĐẠI BÀNG
11 năm
Samsung Galaxy S3 không bị lỗi font chữ
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
Có hỗ trợ android 2.3 không nhỉ? Máy cùi lên 4.x chạy đuối lắm.

Sent from my Amazon Kindle Fire using Tinhte.vn
yoyo_tn
ĐẠI BÀNG
11 năm
có link cho tải về dùng thử không ạ
Ảo diệu vô cùng
madam77
TÍCH CỰC
11 năm
Thử phát xem nào
schalke04
TÍCH CỰC
11 năm
Microsoft nói đúng. Cái Fb home này tạo ra trải nghiệm của Windowphone 2 năm về trước
Brian88
TÍCH CỰC
11 năm
12/04 này sẽ down về dùng thử cho biết. Dự là sẽ uninstall sau 3 tiếng 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019