Thay vì mang sạc dự phòng thì mình mang hẵn sạc cục 30w GAN5 của baseus theo để sạc điện thoại lẫn macbook, mấy ông hay chê hãng này cùi nhưng mà tui thấy nó nhỏ nhất trong mấy dòng sạc cs cao r. Sạc có khoảng 30p là dc 50% pin quá thừa dùng 4-5 tiếng nữa.
Thông số cục pin là thấy lạc hậu và chậm chạp rồi. Vào quán cafe thà mượn cục sạc của quán còn khỏe và nhanh hơn. Ngồi uống cafe/nghỉ ngơi tầm 30p là tạm đủ pin rồi.
Hôm đi cafe quán quen lâu rồi không gặp chị chủ, sang quán thấy có bộ sạc này, mình hỏi cái này cho thuê lâu chưa chị.
Chị nói sắp sửa cho tụi nó đi sớm thôi e à, tụi nó để máy quán chị cũng chả trả tiền điện gì cho chị, mà quán chị ai vô cafe cũng có cho khách mượn sạc đồ nếu cần, chị thấy cái này nó vô duyên kiểu gì đấy =))
Để tối làm về ghé quán xem chị bỏ chưa =))
đã xài qua thấy cũng tiện nhưng chưa thiết thực:
1. sạc chậm.
2. dt có ốp có khi ko sạc được phải ốp ra mới xài dc.
3. siêu thị cái có cái ko( nghĩ cái này do ng ta bỏ tiền ra hợp tác, nên ko dc thông dụng ở bệnh viện siêu thị)
4. pin thì ko có lựa chọn quá ít dung lượng
Dịch vụ chỉ có giá trị khi , độ phủ lớn , pin dung lượng cao, sạc nhanh, giá gói tháng rẻ hơn. Khi đó mới thu hút được người dùng tham gia. Mỗi tháng tốn 50k-100k mà ra đường không cần mang pin dự phòng theo , khi nào cần thì ghé 1 điểm lấy cục pin để xài , dùng hết thì trả lại cũng khá tiện lợi.